Trao 12 triệu đồng cho con của chiến sĩ hải quân Trường Sa

Quốc Anh |

Chiều 7.1, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN kiêm Chủ tịch Công đoàn viên chức VN - cùng đại diện Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động đã trao số tiền 12 triệu đồng tới gia đình thượng úy Nguyễn Quốc Anh (thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) - cha của cháu Quốc Tuấn bị đa dị tật bẩm sinh (mã số LĐ 1467).
Trước đó, phóng sự "Khi người lính khóc" trên báo Lao Động số 307 ngày 31.12 .2014 đã đề cập.
Số tiền trên được trích từ nguồn tiền bạn đọc ủng hộ cho chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa" 5 triệu đồng, từ các nhà hảo tâm 5 triệu đồng và từ Quỹ Bảo trợ trẻ em VN 2 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng đã trực tiếp trao số tiền trên cho vợ chồng thượng úy Quốc Anh, ân cần chia sẻ nỗi đau xót vất vả của gia đình anh khi cháu bé không may bị đa dị tật bẩm sinh, động viên vợ chồng anh cố gắng chăm sóc, tin tưởng vào các bác sĩ và nền y học hiện đại sẽ chữa lành bệnh cho cháu và chúc cháu mau chóng được bình phục. Bà Dương Thị Minh Thu - Trưởng ban Công tác xã hội của Bệnh viện nhi Thụy Điển - cũng cho biết bệnh viện sẽ hỗ trợ đặc biệt để chăm sóc cháu Quốc Tuấn, để các chiến sĩ đang bảo vệ biển, đảo thân yêu của tổ quốc yên tâm làm nhiệm vụ. Bà Thu Hồng cũng đã tặng quà cá nhân cho cháu Quốc Tuấn và mừng tuổi các cháu bé đang điều trị cùng phòng.
Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN kiêm Chủ tịch Công đoàn viên chức VN - cùng đại diện Quỹ TLV Lao Động ân cần động viên cháu Nguyễn Quốc Tuấn bị đa dị tật bẩm sinh - Ảnh: Kỳ Anh
Thượng tá Trần Văn Nghĩa - Phó Chính ủy Lữ đoàn 126 - đã cảm ơn Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng, Quỹ TLV Lao Động và Bệnh viện Nhi Thụy Điển, các nhà hảo tâm đã quan tâm hỗ trợ vật chất tinh thần cho gia đình thượng úy Nguyễn Quốc Anh. Thượng úy Quốc Anh cũng cho biết sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ bảo về chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc, để xứng đáng với tình cảm của các tổ chức và cá nhân đã dành cho gia đình anh, giúp gia đình anh vượt qua khó khăn... 
Trước đó, Công đoàn viên chức đã ủng hộ cháu Quốc Tuấn 10 triệu đồng và Quỹ đồng đội của Lữ đoàn 126 cũng ủng hộ 10 triệu đồng.
Quốc Anh
TIN LIÊN QUAN

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.