Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động Trao tiền hỗ trợ cho gia đình công nhân tử vong trong vụ nổ lớn ở TP HCM

LỤC TÙNG |

Ngày 3.11, đại diện Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động, LĐLĐ Đồng Tháp, LĐLĐ huyện Cao Lãnh đã tổ chức trao tiền Quỹ TLV Lao Động hỗ trợ cho gia đình 2 nạn nhân tử vong trong vụ nổ lớn vào ngày 17.10.2014 tại chi nhánh của Cty TNHH SX-DV-TM Đặng Huỳnh, số 66/2, Lê Thị Riêng, KP 5, phường Thới An, quận 12, Tp HCM.

Đại diện LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, ông Nguyễn Tấn Lộc, Chủ tịch LĐLĐ huyện Cao Lãnh đã trực tiếp đến tận nơi chia buồn, động viên gia đình nạn nhân Huỳnh Thị Tâm (SN 1978, xã Nhị Mỹ) và Nguyễn Thị Ngọc Thạnh (SN 1984, xã Bình Thạnh) sớm vượt qua nỗi đau mất mát, ổn định cuộc sống để lao động sản xuất và chăm lo cho con cái của  các nạn nhân… Ông Lộc cũng đã trao cho mỗi gia đình 03 triệu đồng từ Quỹ TLV Lao Động.

ông Nguyễn Tấn Lộc trao tiền Quỹ TLV Lao Động cho bà Võ Thị Thuỷ, mẹ chồng nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Thạnh 

Được biết trước khi tử vong do tai nạn lao động, cả hai nạn nhân Tâm và Thạnh đều có chung hoàn cảnh éo le: chồng chết tự lao động nuôi con. Trong đó chồng của Tâm là Nguyễn Văn Đồng (SN 1977) chết cách đây 6 năm và chồng của Thạnh là Đặng Võ Quốc Trung (SN 1980) cũng chết trước đây 1 năm do cùng bệnh u não. Hoàn cảnh gia đình của anh chị nạn nhân Thạnh- Trung tương đối ổn định, nhưng con họ còn rất nhỏ (cháu Đặng Hồng Anh mới 4 tuổi). Còn cuộc sống của gia đình  anh chịnạn nhân  Tâm-Đồng rất khó khăn, chật vật….Các con của họ có cháu  Cẩm Tú đã tử vong cùng mẹ, còn  2 cậu con trai sinh đôi  Nguyễn Trọng Nhân, Nguyễn Trọng Hậu  hiện đang học lớp 7 ở Tp Sa Đéc hết sức bấp bênh. Ông bà   nội, ngoại của các cháu đã già cả, bệnh tật và nghèo nên hai em được người cậu thứ tư là Nguyễn Tấn Đạt, ngụ tại phường An Hoà (Tp Sa Đéc) cưu mang. Tuy nhiên do thu nhập từ nghề làm công nhân cho đơn vị chế biến cá tra xuất khẩu chỉ ở mức dưới 5 triệu đồng/ tháng, lại phải nuôi cả vợ con và bà nội vợ đã gần 80 tuổi nên người cậu này  cũng rất khó khăn, không  có điều kiện để chăm sóc các  cháu. 

LỤC TÙNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.