Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động: Trao 46 suất học bổng cho con công nhân nghèo ở Quảng Trị

Lâm Chí Công - Bảo Chân |

Mới đây, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, Văn phòng đại diện Báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ phối hợp với LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tổ chức trao học bổng, tặng quà cho con công nhân lao động (CNLĐ) nghèo vượt khó đến trường.

Theo đó, 130 em đã được nhận quà từ chương trình. Đặc biệt, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã trao học bổng cho 46 em học sinh tiểu học, là con CNLĐ tại các nhà máy, xí nghiệp đang gặp nhiều khó khăn trong việc làm, đời sống (mỗi suất là 500.000 đồng tiền mặt).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính đã trao quà tận tay từng em. "Tôi rất cảm động và vinh dự được trao quà, học bổng cho các cháu học sinh là con của CNLĐ còn khó khăn như hôm nay và mong rằng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Tôi bày tỏ lòng biết ơn đến các nhà hảo tâm, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã tích cực hỗ trợ, vận động để có ngày càng nhiều những cuộc trao quà, học bổng giàu ý nghĩa nhân văn như thế này..." - ông Chính nói. 

Hỗ trợ nhà cho gia đình chính sách đặc biệt khó khăn 

Tiếp tục đồng hành cùng Báo Lao Động trong chương trình xây dựng “mái ấm” cho những gia đình chính sách hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chưa có nhà ở hoặc nhà ở tạm bợ, dột nát, mới đây Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup đã hỗ trợ 700 triệu đồng cho LĐLĐ tỉnh Phú Yên.

Số tiền trên đã được chuyển đến Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, theo đó đại diện Báo Lao Động tại khu vực Nam Trung bộ sẽ phối hợp với tổ chức CĐ các cấp triển khai xây dựng 14 căn nhà, hỗ trợ các cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh, du kích… từng tham gia mở đường Trường Sơn.

Đây là năm thứ  6, Quỹ Thiện Tâm đồng hành cùng Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động và Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại Nam Trung bộ trong việc triển khai chương trình hoạt động từ thiện xã hội và là năm thứ 4 phối hợp thực hiện xây dựng “Mái ấm CĐ” ở những xã vùng sâu, vùng xa và những địa bàn là căn cứ cũ của cách mạng. Theo kế hoạch, trong tháng 10 này, LĐLĐ tỉnh Phú Yên và đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động sẽ trao số tiền nói trên đến từng gia đình (50 triệu đồng/nhà) và sẽ hoàn thành kế hoạch thi công trong vòng 60 ngày.

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động xin chân thành cảm ơn tình cảm quý báu của các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Kính mong quý vị sẽ luôn dõi theo và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong các chương trình thiện nguyện sắp tới. 

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động trân trọng cảm ơn các đơn vị, cá nhân đã ủng hộ 46 suất học bổng nói trên: Cán bộ nhân viên Ban QLDA thị xã Quảng Trị: 2.000.000 đồng; Hội doanh nghiệp Lao Bảo: 5.000.000đ; cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo: 2.000.000đ; Cty CP Xây dựng số 6: 2.000.000đ; cán bộ nhân viên Ban QLDA huyện Hải Lăng: 3.000.000 đồng; Đội Kiểm soát Hải quan đường 9: 2.000.000đ; Trạm Hải quan Khu Thương mại Lao Bảo: 2.000.000đ; một doanh nhân ở thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị: 3.000.000đ; một phóng viên báo trung ương thường trú tại tỉnh Quảng Trị: 2.000.000đ; và Nhà máy nước tinh lọc MV tặng 20 két nước phục vụ chương trình vui Trung thu.

Lâm Chí Công - Bảo Chân
TIN LIÊN QUAN

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Bóng đá Việt Nam 2022: Vui, buồn lẫn lộn

TAM NGUYÊN |

Bóng đá Việt Nam năm 2022 nhiều tin vui nhưng cũng không ít chuyện buồn…