Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động thăm hỏi, trao hỗ trợ 10 triệu đồng tới gia đình hai sĩ quan phi công hy sinh

Công Bằng |

Ngày 3.5, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ viếng và truy điệu hai đồng chí: Thượng tá Lê Văn Nghĩa và Thiếu tá Nguyễn Anh Tú – phi công Trung đoàn 937, Sư đoàn Không quân 370 đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu ngày 16.4.

Nhiều đoàn đại biểu đại diện cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương cùng đồng đội và người thân của hai quân nhân hy sinh đã có mặt trong buổi lễ. 

Đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động cũng đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình hai đồng chí Thượng tá Lê Văn Nghĩa và Thiếu tá Nguyễn Anh Tú. Thông qua đại diện Sư đoàn Không quân 370, đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đã trao số tiền thăm hỏi, hỗ trợ 5 triệu đồng đến mỗi gia đình các quân nhân hy sinh.

Trước đó, ghi nhận công lao đóng góp và hy sinh cao cả của hai đồng chí, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm từ Trung tá lên Thượng tá đối với đồng chí Lê Văn Nghĩa, phi công cấp 1, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 937, Sư đoàn Không quân 370 và từ Đại úy lên Thiếu tá đối với đồng chí Nguyễn Anh Tú, phi công cấp 3, Phó phi đội trưởng Phi đội 1, Trung đoàn 937, Sư đoàn Không quân 370.

Sau lễ truy điệu, linh cữu hai đồng chí đã được đưa đi hỏa tang tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa TP.HCM. Sau đó thi hài đồng chí Lê Văn Nghĩa sẽ được đưa về an tang tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa TP.Hà Nội; đồng chí Nguyễn Anh Tú sẽ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.

 

 

Công Bằng
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.