Công bố phương án Thiết kế Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma:

Phương án được chọn thể hiện được lịch sử, khả thi, mỹ thuật

Lê Tuyết |

Sau 10 ngày triển lãm và lấy ý kiến nhân dân về 3 phương án vào vòng chung khảo, sáng 31.12, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban tổ chức cuộc thi tuyển chọn Phương án thiết kế Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma công bố phương án được chọn là phương án Hành trình khát vọng và Những người nằm lại phía chân trời.
Các thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo đang mô hình tượng đài của phương án "Hành trình khát vọng" - Ảnh: Nam Dương

“Phương án được chọn phải thể hiện được lịch sử, khơi dậy tình cảm của người dân đối với các chiến sĩ Gạc Ma khi đến Khu tưởng niệm, đồng thời phải hài hòa với cảnh quan - Đó là một khu du lịch bên bờ biển và phù hợp với không gian lớn” – Là ý kiến của ông Nguyễn Tấn Vạn – Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam – Phó trưởng ban giám khảo cuộc tuyển chọn Phương án thiết kế Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma về phương án được chọn.

“Loại phương án nào cũng tiếc”

Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đánh giá cao các phương án tham gia cuộc thi. “Lựa chọn được phương án cuối cùng là một việc rất khó khăn của ban giám khảo, phương án nào cũng là tâm huyết của các tác giả, loại phương án nào cũng tiếc cả. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, tôi xin trân trọng cảm ơn các tác giả, nhóm tác giả đã quan tâm đến cuộc thi, cảm ơn các vị giám khảo đã dành nhiều thời gian, tâm huyết để chúng ta có được phương án tốt nhất” – Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng nói.

Đại diện ban giám khảo, ông Nguyễn Tấn Vạn cho rằng, phương án được chọn quan trọng nhất là ý tưởng. Phải phản ảnh được nội dung mà cuộc thi đặt ra là tưởng niệm anh hùng liệt sĩ ở đảo Gạc Ma, một cuộc chiến đấu không cân sức giữa những người lính không có vũ khí và kẻ thù được trang bị vũ trang. Nhưng các anh vẫn anh dũng, kiên cường. Đồng thời phương án phải có cá tính, có giá trị nghệ thuật và điêu khắc tạo hình, tạo cảnh quan khu vực.

Yêu cầu thứ hai, nơi xây dựng khu tưởng niệm là một không gian rất rộng, nằm ngay bờ biển.Yêu cầu đặt ra là tổng thể mặt bằng khu tưởng niệm không được can thiệp vào thiên nhiên đặt biệt là vùng cát, bờ biển, hạn chế các hoạt động san ủi mặt bằng. Phải phù hợp với không gian du lịch. Khu tưởng niệm không thể đứng trơ trội một mình mà phải hòa vào khung cảnh của toàn bộ tuyến du lịch đó để khu tưởng niệm trở thành một điểm du lịch, cũng là nơi tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma. Thu hút được người dân đến tham quan, tưởng niệm và góp phần hun đúc tình cảm người dân.

 

Phối cảnh tổng thể đồ án thiết kế “Hành trình khát vọng” - Ảnh: Nam Dương

Phương án thiết kế phải đảm bảo tính hiện thực, khả thi. Với đặc thù điều kiện ở khu vực đặt tượng đài (Khu 2 - Khu Du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (Đại lộ Nguyễn Tất Thành) – Tỉnh Khánh Hòa) gần biển, nắng gió nên đài tưởng niệm phải đảm bảo yêu cầu đứng vững được trước mưa bão, nắng, gió biển. Tính vững chắc, bền vững của công trình cũng được ban giám khảo đặt ra, đồng thời phương án phải dễ đầu tư, kinh phí thấp…

Hai phương án được chọn sẽ bổ sung cho nhau

Với tinh thần đó, ban giám khảo đã chọn hai phương án mã số LV 005 của tác giả Lý Thị Liễu thuộc Cty TNHH Nhiếp ảnh Oanh Vũ với chủ đề “Những người nằm lại phía chân trời” và phương án mã số QH 1068 của nhóm tác giả trẻ đến từ Trung tâm nghiên cứu kiến trúc – Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM với chủ đề “Hành trình khát vọng”.

Ở phương án “Những người nằm lại phía chân trời”, ban giám khảo đánh giá cao khả năng điêu khắc của tác giả đã tập trung chủ yếu là hình tượng những chiến sĩ hải quân Việt Nam chiến đấu ở đảo chìm Gạc Ma. Từ tất cả các hướng, mọi phía khi nhìn về tượng đài đều nhận thấy được tinh thần quả cảm của các chiến sĩ. Tuy nhiên, phương án có nhược điểm là không tạo nên được một khu tưởng niệm mà chỉ có thể dẫn người ta đến một đài tưởng niệm. Đặc biệt, phương án tác động vào thiên nhiên hơi nhiều.

Phương án “Hành trình khát vọng” được ban giám khảo đánh giá cao vì đã tạo ra một khung cảnh, một khu tưởng niệm đa dạng và phong phú, nhiều ý tưởng, nhiều tuyến đi làm người xem nhớ đến người anh hùng trong trận hải chiến Gạc Ma. Tổng thể khu mặt bằng với nhiều khu có thể phát triển, ứng dụng tốt. Khả năng tạo cảnh quan là một ưu điểm lớn, đáp ứng yêu cầu đặt ra của phương án “Hành trình khát vọng”

Nhược điểm của phương án “Hành trình khát vọng” là phần tượng đài với khung tượng bằng bê-tông, bên trong là kính, trên đó là hình ảnh của 3 đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao… Khả năng tồn tại trươc điều kiện khí hậu của vùng biển là khó khả thi, hình ảnh 3 hòn đảo chìm không ấn tượng hơn hình ảnh “Những người nằm lại phía chân trời”.

  Ba đồ án được chọn vào vòng chung kết, từ trái qua: “Hành trình khát vọng”; “Giọt nước mắt thiên thu” và  “Những người nằm lại phía chân trời” - Ảnh: Nam Dương

 

“Trong cuộc thi không có giải thưởng này, mục đích cuối cùng của chúng ta là tìm ra phương án thiết kế khu tưởng niệm để lại cho người dân những tình cảm đối với các chiến sĩ Gạc Ma. Ở đây, có hai phương án mà mỗi phương án đều có những ưu điểm và khuyết điểm, cả hai phương án khi kết hợp lại thì bổ sung cho nhau tạo thành một phương án tối ưu nhất. Dùng tổng mặt bằng, toàn bộ cảnh quan của phương án “Hành trình khát vọng” cùng với lấy hình ảnh tượng đài của “Những người nằm lại phía chân trời” để cùng nhau làm, hoàn thành phương án cuối cùng đáp ứng được yêu cầu của cuộc thi” – Ông Nguyễn Tấn Vạn phát biểu.

 Các thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo đang xem đồ án thiết kế “Hành trình khát vọng” của nhóm tác giả thuộc Trung tâm nghiên cứu kiến trúc, Sở Quy hoạch – Kiến trúc TPHCM. - Ảnh: Nam Dương

Chia sẻ về kết quả của cuộc tuyển chọn Phương án Thiết kế Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam – Trưởng ban giám khảo cuộc tuyển chọn cho biết, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban tổ chức khá hài lòng với phương án được chọn. Tuy nhiên, để có phương án tốt nhất và tối ưu nhất, Ban tổ chức sẽ có các chuyên gia cùng bàn bạc, làm việc với cả hai nhóm để khắc phục những khuyết điểm để có phương án Thiết kế tốt nhất, để khi triển khai xây dựng, Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma sẽ trở thành một không gian thiêng liêng, để gia đình, thân nhân, đồng bào cả nước thăm viếng, tưởng niệm những chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ biển, đảo, thềm lục địa của tổ quốc.

Clip: Lễ công bố phương án thiết kế Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma - Thực hiện: Nam Dương

Lê Tuyết
TIN LIÊN QUAN

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Loạt cửa hàng ăn uống tại TPHCM phục vụ xuyên Tết

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại TPHCM đã bắt đầu nghỉ bán. Tuy nhiên, một số quán cà phê, quán kinh doanh đồ ăn thức uống ở thành phố vẫn mở bán xuyên Tết để phục vụ khách du xuân.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

Nhìn lại 21 ngày đêm tìm kiếm thi thể cháu bé rơi trụ bêtông sâu 35m

PHONG LINH |

Sau 21 ngày đêm nỗ lực không ngừng nghỉ, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa thành công thi thể cháu bé Thái Lý Hạo Nam (2012, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) lên mặt đất vào 1 giờ 20 phút sáng 20.1 và lo hậu sự.