Phát động Kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo

Trần Kiều |

Sáng 22.4, tại Trường THPT Phan Huy Chú (Hà Nội), Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Kênh Truyền hình giáo dục Quốc gia VTV7-Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức “Lễ phát động triển khai Kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo vì một trường học hạnh phúc”.

Phát biểu tại Lễ phát động, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao và biểu dương Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia cùng với ngành Giáo dục nâng cao năng lực, đạo đức nhà giáo bằng các giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, thiết thực và khả thi.

Đồng thời, Bộ trưởng nhấn mạnh: “Có 3 tiêu chí quan trọng để xây dựng nên một trường học hạnh phúc đó là yêu thương, an toàn và tôn trọng”.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đề nghị lãnh đạo các Sở GDĐT, các nhà trường nhanh chóng vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với Công đoàn Giáo dục các cấp triển khai thực hiện thành công Kế hoạch; không đem chỉ số hạnh phúc của các trường làm tiêu chí thi đua.

“Trường học hạnh phúc” là nơi thầy cô được hạnh phúc, học sinh được hạnh phúc, phụ huynh cũng được hạnh phúc. Nơi ấy không có bạo lực, không có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, không có những hành xử xúc phạm danh dự, nhân phẩm, tính mạng nhà giáo.

Đây chính là kết quả của việc tạo dựng các hành vi ứng xử chuẩn mực của những thầy cô có đạo đức trong sáng, lòng yêu nghề và sự tận tâm, tận lực với học sinh, tâm huyết với sự nghiệp trồng người.

Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho biết: "Năng lực nhà giáo là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục trong mỗi nhà trường, quyết định sự thành công của quá trình đổi mới và là nền tảng cho sự nghiệp giáo dục trên cả chặng đường dài".

"Xuất phát từ yêu cầu thực tế hiện nay, các cấp bộ quản lý, các đoàn thể xã hội đều phải có trách nhiệm với ngành giáo dục và tạo điều kiện cho sự nghiệp giáo dục phát triển ở mỗi địa phương, đơn vị. Đặc biệt là việc luôn tạo cơ hội cho nhà giáo có được nguồn năng lượng tốt nhất để tạo ra những môi trường giáo dục an toàn, năng động, thân thiện và văn minh", ông Đức nhấn mạnh.

Qua đó, truyền đi thông điệp: Các cán bộ quản lý, các thầy cô giáo hãy thay đổi để hướng đến môi trường sư phạm lành mạnh, văn minh, thân thiện với giá trị cốt lõi: “Yêu thương, an toàn và tôn trọng”.

Học sinh Trường THPT Phan Huy Chú tham dự Lễ phát động. Ảnh PV.
Học sinh Trường THPT Phan Huy Chú tham dự Lễ phát động. Ảnh PV.

Kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo vì một trường học hạnh phúc cũng nhằm hỗ trợ, tăng cường nhận thức và năng lực nghề nghiệp cho nhà giáo người lao động ở các trường học góp phần giảm thiểu, tiến tới chấm dứt hiện tượng nhà giáo trong ngành có những hành vi ứng xử không phù hợp, vi phạm đạo đức nhà giáo.

Nhân dịp Lễ phát động, nhằm động viên, khích lệ thầy và trò các nhà trường, Quỹ Tấm lòng vàng – Báo Lao Động đã tặng cho Trường THPT Phan Huy Chú và đại diện các cơ sở GDĐT đến tham dự 240 bộ đèn chiếu sáng lớp học và 80 bộ đèn chiếu sáng bảng viết – Sản phẩm của Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông với tổng trị giá 130.240.000 đồng.

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Trao "Mái ấm công đoàn" cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

HOÀI PHÚC |

Sáng 11.4, LĐLĐ huyện Long Mỹ tổ chức trao tặng nhà "MÂCĐ" cho chị Nguyễn Thị Hiền, trường mẫu giáo Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Xây dựng kế hoạch triển khai nâng cao đạo đức nhà giáo

Quế Chi |

Sáng 19.3, GS.TS Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GDĐT thăm và làm việc với CĐ Giáo dục Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo

TX |

Thủ tướng yêu cầu Bộ GDĐT kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm đạo đức, phẩm chất nhà giáo, ảnh hưởng đến hình ảnh đội ngũ nhà giáo đối với xã hội...

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Trao "Mái ấm công đoàn" cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

HOÀI PHÚC |

Sáng 11.4, LĐLĐ huyện Long Mỹ tổ chức trao tặng nhà "MÂCĐ" cho chị Nguyễn Thị Hiền, trường mẫu giáo Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Xây dựng kế hoạch triển khai nâng cao đạo đức nhà giáo

Quế Chi |

Sáng 19.3, GS.TS Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GDĐT thăm và làm việc với CĐ Giáo dục Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo

TX |

Thủ tướng yêu cầu Bộ GDĐT kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm đạo đức, phẩm chất nhà giáo, ảnh hưởng đến hình ảnh đội ngũ nhà giáo đối với xã hội...