Món quà đầu tiên đến tay cán bộ chiến sĩ đảo Đá Tây B

Lan Ngọc |

Ngày 10.1, đoàn công tác đi chúc tết và thay thu quân các đảo thuộc quần đảo Trường Sa do đại tá Bùi Hải Phước - Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 146 - làm trưởng đoàn, cùng với phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí đã tới đảo Đá Tây B.

Đây là điểm đến thứ 3 trong hành trình mang hàng và quà tết đến với các quần đảo Trường Sa.
Thượng úy Bùi Duy Việt - Chỉ huy trưởng đảo Đá Tây B - cho biết: Ý thức rất rõ khi nhận nhiệm vụ, tất cả các chiến sĩ trên đảo luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để giữ gìn và bảo vệ biển, đảo quê hương. Ngoài nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ trên đảo còn thực hiện tốt công tác dân vận, giúp đỡ các ngư dân khi gặp khó khăn. Đảo Đá Tây B dành riêng một khu nhà để đón tiếp ngư dân và nơi đây trở thành điểm neo đậu của nhiều tàu cá của các ngư dân các tỉnh như: Ninh Thuận, Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Ngãi khi gặp gió bão, thiếu nước ngọt, thiếu thuốc hoặc không may bị thương, ốm đau.
“Chúng tôi tổ chức trực canh nghiêm túc cả ngày lẫn đêm, duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức các phương án bảo vệ ngư dân đánh bắt cá trong khu vực. Chỉ tính riêng trong năm 2014, cán bộ, y sĩ trên đảo Đá Tây B đã khám và điều trị cho 27 lượt ngư dân, phần lớn ngư dân vào xin hỗ trợ gặp những chứng bệnh đơn giản như: Đau chân, đau khớp, chóng mặt… nên cán bộ, y sĩ trên đảo chỉ cần sơ cứu bước đầu, cho bà con nghỉ ngơi chứ chưa đến mức phải chuyển lên tuyến trên” - thượng úy Bùi Duy Việt cho biết.
Theo kế hoạch, ngày 11-12.1, đoàn công tác tiếp tục đến thăm, chúc tết và động viên cán bộ chiến sĩ trên đảo Đá Tây A và C. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, biển động, gió giật cấp 6-7 kèm theo mưa giông, nên đoàn chưa thực hiện được kế hoạch. 
Nhân dịp tết đến, xuân về, thay mặt đoàn công tác, PV Báo Lao Động đã trao tặng những món quà đầu tiên từ chương trình “Triệu con tim vì tổ quốc” đến cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây B. Quà gồm: Ấn phẩm báo Lao Động, 1kg chè và số tiền 4.000.000 đồng trích nguồn thu của bạn đọc nhắn tin ủng hộ chương trình theo cú pháp TCT gửi 1407. Nhân dịp này, thông qua Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động, Nhóm từ thiện Mai Vàng cũng gửi tặng các chiến sĩ 1 thùng gia vị.

Lan Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.