Mang Tết thiếu nhi tới các “chiến binh nhí” tại Bệnh viện K3 Tân Triều

B.D |

Ngày 31.5, Bệnh viện K – cơ sở 3 tại Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa Nhi. Nhân dịp này, đại diện Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động và nhiều tổ chức, cá nhân đã tới dự, trao hàng trăm suất quà tới các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Viện nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1.6.

Ông Trần Văn Thuấn - Phó Giám đốc BV K Trung ương, cho biết: Những ngày đầu mới thành lập, Khoa Nhi đón tiếp 20 bệnh nhi/năm mà đến nay mỗi năm Khoa Nhi đón 220-300 bệnh nhi ung thư. Phần lớn trẻ em bị ung thư đang điều trị tại BV K đều thuộc gia đình khó khăn. Các em đến từ nhiều tỉnh, TP khác nhau, với nhiều lứa tuổi khác nhau.

 Ca sỹ Trọng Tấn và TS.BS Trần Văn Công - Trưởng Khoa Nhi BV K3 Tân Triều mang âm nhạc đến với các chiến binh nhí nhân Quốc tế Thiếu nhi

Để động viên các gia đình cũng như các “chiến binh nhí” trong cuộc chiến chống ung thư, nhóm sinh viên tình nguyện Trường ĐH Kiến trúc, ĐH Thăng Long đã tới biểu diễn các tiết mục hát, trình diễn thời trang. Đặc biệt, ca sỹ Trọng Tấn đã mang đến 2 bài hát với mong muốn “được chia sẻ bằng tấm lòng tới các cháu và gia đình. Mong các cháu và gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, kiên cường chiến đấu với bệnh tật.

Những người tham dự chương trình còn đặc biệt xúc động trước bài hát tập thể của 4 “chiến binh nhí” với ca khúc mang tên “Niềm tin trong em” do TS, bác sỹ Trần Văn Công – Trưởng Khoa Nhi BV K3 Tân Triều sáng tác. 3/4 em đầu đều đã trắng bốc vì xạ trị, có em đã phải cưa đi một chân, có em mặt còn sưng tấy… nhưng tất cả đều say sưa trong ca khúc mong ước về một ngày mai tươi sáng, mong “ngày mai tới trường cùng bạn bè đùa vui…”.

 Màn múa kiếm đặc biệt ấn tượng của bé Đinh Thị Hồng Nhung đến từ Nam Định

Đặc biệt, cả hội trường đã xúc động dõi theo màn múa kiếm điêu luyện, đầy tự tin và khỏe khoắn của bé Đinh Thị Hồng Nhung (10 tuổi) đến từ Nam Định. Hồng Nhung bị u trung thất, đã điều trị khỏi và duy trì tốt từ năm 2007 đến nay. Hiện tại, Nhung không chỉ học giỏi mà còn thường xuyên tham gia học võ. 

Với em “đó không chỉ là để rèn luyện sức khỏe mà còn phương pháp trị liệu rất hiệu quả cho sức khỏe”. Sự tự tin và khỏe khoắn của em đã mang tới một thông điệp: Ung thư không đáng sợ và hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Sau những màn múa, hát… nhằm khích lệ tinh thần tới các bệnh nhi ung thư nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6, đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động và các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm đã tới từng giường bệnh thăm, tặng những phần quà ý nghĩa như kẹo, bánh tới các bệnh nhi đang điều trị tại Viện.

 Sự háo hức của các bệnh nhi ung thư trước món quà tinh thần ý nghĩa dịp 1.6

 Nụ cười hồn nhiên của một chiến binh nhí 
 Các chiến binh nhí tặng những bức tranh mình tự vẽ đến các nhà hảo tâm
 Những bệnh nhi ung thư đã chữa khỏi bệnh, hiện đang học đại học và rất khỏe mạnh

 

 

B.D
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.