Khánh thành nhà công vụ giáo viên trường Tiểu học Tân Lập Điện Biên

Giang Thùy Linh |

.Trao 200 suất quà Unilever tặng tới học sinh Tiểu học Tân Lập Sáng 10.11, lễ Khánh thành nhà công vụ giáo viên đã diễn ra tại trường tiểu học Tân Lập- xã Háng Lìa- huyện Điện Biên Đông- tỉnh Điện Biên.
Công trình trên đã nhận được sự hỗ trợ của Văn phòng Trung ương Đảng, thông qua Quỹ Tấm Lòng Vàng (TLV) Lao Động số tiền 150 triệu đồng, LĐLĐ tỉnh Điện Biên hỗ trợ 50 triệu đồng, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông hỗ trợ 27 triệu đồng , nhân dân xã Háng Lìa hỗ trợ 700 tấm ván… Công trình đã gấp rút  được  hoàn thành sau 3 tháng thi công.
Với số tiền 227 triệu đồng, 8 gian nhà gỗ, khung sắt, lợp tôn, nền lát gạch hoa với tổng diện tích nhà là 150 m2 đã được dựng lên trong khuôn viên trường tiểu học Tân Lập, tạo điều kiện về chỗ ở, sinh hoạt cho 10 thầy cô giáo và 50 em học sinh. Công trình ban đầu được xây dựng với mục đích làm nhà công vụ cho giáo viên nhưng các thầy cô đã  chia sẻ sự trợ giúp này cho các học trò người Mông thiếu thốn nơi ăn chốn ở, đến từ các bản  cách trường hàng chục cây số, đi lại vô cùng khó khăn. Năm gian nhà công vụ đã được nhà trường sắp xếp thành phòng ở cho các em học sinh. Đây là một trong những công trình hỗ trợ cho giáo dục của Quỹ TLV Lao Động phối hợp với các đơn vị khác trong năm 2014. 

Nhân dịp này Công đoàn, Đoàn Thanh niên Văn phòng TW Đảng còn tặng các em học sinh hơn 200 cặp sách, nhiều vở viết, dụng cụ học tập. Ngoài ra, Quỹ TLV Lao Động cũng chuyển 200 suất quà trị giá 24.324.00 đồng do Công ty TNHH Quốc tế Unilever gửi tặng thầy trò trường Tiểu học Tân Lập, mỗi suất gồm: Dầu gội đầu, sữa tắm, bột giặt, kem đánh răng...
Đại diện các em học sinh trường Tiểu học Tân Lập nhận quà tặng 
Phát biểu tại lễ khánh thành, đ/c Lê Văn Hùng- Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh : “Thay mặt Công đoàn và Đoàn Thanh niên văn phòng Trung ương Đảng, tôi rất xúc động khi thấy công trình được hoàn thiện trong một thời gian ngắn. Tuy nhà chưa được xây kiên cố nhưng với điều kiện khó khăn về đường xá đi lại, không thể vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng thì việc khánh thành 8 gian nhà gỗ cho thầy cô giáo và các em học sinh vào thời điểm này là sự cố gắng của chính quyền địa phương và nhà trường. Văn phòng TW Đảng luôn quan tâm đến các hoạt động xã hội, đây là một trong những công trình mà Công đoàn và Đoàn Thanh niên đã thực hiện trong thời gian qua. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ để xây dựng các công trình phúc lợi cho giáo dục ở các xã vùng cao”.
 Đ/c Lê Văn Hùng- Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại buổi lễ 
Đ/c Hoàng Ngọc Vinh- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã chân thành cảm ơn Văn phòng TW Đảng, Quỹ TLV Lao Động.“Trong thời gian qua, tỉnh Điện Biên nói chung, xã Háng Lìa nói riêng luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân thông qua Quỹ TLV Lao Động. Nhà công vụ  được khánh thành hôm nay là một trong những công trình phúc lợi đã kịp thời giải quyết khó khăn, thiếu thốn về vật chất cho giáo viên và học sinh của trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các thầy cô giáo yên tâm công tác, các em học sinh tích cực đến lớp đến trường. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa đối với nhân dân địa phương”- Đ/c Vinh khẳng định 

 

Giang Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.