Hội người Việt Nam tại Kagoshima - Nhật Bản hướng về miền Trung ruột thịt

TUỆ NHI |

Trong thời gian vừa qua, cả nước đều một lòng hướng về miền Trung thân yêu. Không chỉ người dân trong nước mà những người dân xa quê đã chung tay quyên góp để giúp đỡ bà con vùng lũ nhanh chóng vượt qua được những khó khăn.

Chỉ trong vòng 1 tuần, sau khi tiến hành kêu gọi quyên góp thông qua trang Fanpage chính thức của Hội người Việt Nam tại Kagoshima - Nhật Bản đã quyên góp được 500.000 yên, tương đương hơn 112 triệu đồng. Đây là số tiền được đông đảo người Việt đang sinh sống tại Kagoshima, các vùng khác của Nhật Bản và từ chính những người dân Nhật luôn yêu quý và giúp đỡ Việt Nam.

Anh Đào Văn Cường - Phó Bí thư Đoàn Cục chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nguyên Phó chủ tịch Hội) đã thay mặt Hội chuyển số tiền trên ủng hộ nhân dân vùng lũ thông qua các cơ quan, tổ chức: Quỹ Tấm Lòng Vàng - Báo Lao Động: 25 triệu đồng; Chương trình Nhà chống lũ: 25 triệu đồng.

Ngoài ra, thông qua Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội cũng đã góp 62,130 triệu đồng để thực hiện chương trình tình nguyện “Chung tay cùng miền Trung khắc phục hậu quả sau mưa lũ” tại xã Triệu Nguyên, xã Ba Lòng, huyện Đakrông và xã Triệu Độ, huyện triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Hội người Việt Nam tại Kagoshima góp sức cùng tặng nhân dân vùng lũ bình lọc nước sạch. Ảnh: Đinh Hải Đăng
Hội người Việt Nam tại Kagoshima góp sức cùng tặng nhân dân vùng lũ bình lọc nước sạch. Ảnh: Đinh Hải Đăng

Chị Phạm Thu Trang - Chủ tịch Hội cho biết: “Khi xem thông tin thời sự về tình hình bà con vùng lũ, chúng tôi những người con xa quê đã không thể cầm nổi nước mắt. Lúc ấy chỉ ước có thể đến thẳng vùng lũ để có thể hỗ trợ được bà con. Nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chúng tôi đã cùng nhau kêu gọi và cùng nhau ủng hộ theo khả năng của mỗi người. Chỉ mong rằng với chút tấm lòng của mình có thể phần nào giúp đỡ được bà con và như vậy chúng tôi cũng cảm thấy ấm lòng hơn”.

Hội người Việt Nam tại Kagoshima được thành lập vào ngày 1.5.2014, sau 5 năm hoạt động với rất nhiều những cống hiến cho cộng đồng nên ngày 9.1.2020 đã chính thức được Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam – đồng chí Vũ Hồng Nam công nhận chính thức.

TUỆ NHI
TIN LIÊN QUAN

Hơn 1,8 tỉ đồng từ trận đấu đội tuyển Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung

PHẠM ĐÌNH |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ gửi hơn 1,8 tỉ đồng thu được từ bán vé 2 trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên bị thiên tai, lũ lụt.

Trao gần 389 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Tú Quỳnh |

Sáng 6.1, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Hà Nội), đại diện Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam và Công đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam đã trao số tiền gần 389 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Mưa lũ miền Trung và những sự kiện nổi bật ngành Tài nguyên Môi trường 2020

Nguyễn Hà - Nhật Huy |

Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Bảo vệ môi trường; Mưa lũ miền Trung; Hoàn thành quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam... là những sự kiện nổi bật ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2020.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Hơn 1,8 tỉ đồng từ trận đấu đội tuyển Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung

PHẠM ĐÌNH |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ gửi hơn 1,8 tỉ đồng thu được từ bán vé 2 trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên bị thiên tai, lũ lụt.

Trao gần 389 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Tú Quỳnh |

Sáng 6.1, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Hà Nội), đại diện Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam và Công đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam đã trao số tiền gần 389 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Mưa lũ miền Trung và những sự kiện nổi bật ngành Tài nguyên Môi trường 2020

Nguyễn Hà - Nhật Huy |

Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Bảo vệ môi trường; Mưa lũ miền Trung; Hoàn thành quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam... là những sự kiện nổi bật ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2020.