Hỗ trợ 100 triệu đồng cho gia đình công nhân và thân nhân liệt sĩ Gạc Ma

Nguyễn Anh Tuấn |

Ngày 8.12, bà Hà Thị Mai Hương - PGĐ Quỹ xã hội từ thiện TLV Lao Động và ông Mai Thành Phương - UVBCH Tổng LĐLĐVN - Chủ tịch CĐ đường sắt Việt Nam (ĐSVN) dẫn đầu đoàn công tác đã phối hợp cùng LĐLĐ Thanh Hóa và Cty Quản lý đường sắt Thanh Hóa (QLĐSTH) về huyện Tĩnh Gia cắt băng khánh thành hai căn nhà cho một trường hợp là công nhân ngành đường sắt có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và một trường hợp là thân nhân liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma vào năm 1988.

Theo đó, sau khi xem xét hồ sơ về hoàn cảnh của gia đình công nhân Vũ Trọng Tâm (đoàn viên CĐ Trường Lâm thuộc Cty QLĐSTH) và hoàn cảnh gia đình bà Cao Thị Bình, trú xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia là vợ liệt sĩ Hồ Công Đệ hy sinh tại đảo Gạc Ma vào năm 1988, Giám đốc Quỹ TLV Lao Động quyết định trích từ Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động hỗ trợ mỗi trường hợp 50 triệu đồng, góp phần giúp ông Tâm, bà Bình xây dựng lại ngôi nhà mới.

Công nhân Vũ Trọng Tâm là thế hệ thứ hai bị nhiễm chất độc màu da cam do di chứng của người cha truyền sang. Bản thân ông Tâm mắc bệnh dính khớp, lưng bị còng đi lại rất khó khăn, phải điều trị bằng thuốc quanh năm. Hai người con của vợ chồng ông Tâm cũng hay bị ốm đau, nguồn thu nhập cả gia đình chỉ đạt khoảng 5,3 triệu đồng/tháng nên phải đi thuê nhà sinh sống. Sau đó, bố mẹ ông Tâm cho một mảnh đất rộng 150m vuông tại xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia nhưng vợ chồng người công nhân này không có tiền để làm nhà. Sau khi nhận được nguồn hỗ trợ của Quỹ TLV Lao Động cùng sự chung tay, giúp sức của người thân, anh em, bạn bè, công nhân Vũ Trọng Tâm đã tiến hành khởi công xây dựng ngôi nhà mái bằng kiên cố rộng 80m vuông với tổng số tiền 320 triệu đồng.
Quỹ TLV Lao Động phối hợp cùng CĐ đường sắt VN trao nhà tới gia đình CN Vũ Trọng Tâm 

Về trường hợp gia đình vợ liệt sĩ Hồ Công Đệ cũng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Liệt sĩ hy sinh để lại cho người vợ trẻ ba đứa con thơ dại, bà Cao Thị Bình ở vậy nuôi dưỡng, chăm sóc ba đứa trẻ trưởng thành. Tuy nhiên, gần hết đời người bà Bình vẫn không xây dựng được ngôi nhà làm nơi thờ cúng liệt sĩ Hồ Công Đệ. Sau khi LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa khảo sát, lập hồ sơ, Quỹ TLV Lao Động đã hỗ trợ cho bà Bình 50 triệu đồng để sửa lại ngôi nhà cũ hư hỏng tới mức không thể sử dụng và bỏ hoang từ nhiều năm nay.

Phát biểu trong lễ cắt băng khánh thành ông Vũ Trọng Tâm và bà Cao Thị Bình bày tỏ sự biết ơn đối với tấm lòng của hàng vạn CNLĐ, những tấm lòng hảo tâm đã chung tay đóng góp vào Quỹ TLV Lao Động, từ đó quỹ kịp thời hỗ trợ tới những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, động viên họ vượt lên trong cuộc sống. Tại lễ khánh thành, ông Mai Thành Phương và bà Hà Thị Mai Hương đã chia sẻ những khó khăn mà hai gia đình đang phải đối mặt, động viên họ vượt qua mọi khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, nuôi dưỡng con cái học hành. Về phần gia đình vợ liệt sĩ, bà Hà Thị Mai Hương bày tỏ sự cảm phục đối với bà Cao Thị Bình đã một mình nuôi dưỡng các con trưởng thành. Bà Bình xúc động cám ơn Quỹ TLV Lao Động và cho biết : có ngôi nhà mới, bà và các con sẽ cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với sự hy sinh bảo vệ tổ quốc của liệt sĩ Hồ Công Đệ.


Nguyễn Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.