Gom góp yêu thương, chia sẻ khó khăn với thầy trò Chiềng Nơi

Bảo Duy |

Chưa có điện nên các em học sinh vẫn phải sử dụng đèn dầu, hai đến ba em chung một ánh đèn dầu leo lét để mong tiếp thu được con chữ. Thiếu nhà bán trú, phòng ăn, phòng bảo quản đồ ăn, quần áo ấm… Mùa đông lạnh giá sắp đến, muôn vàn khó khăn thầy và trò Trường PTDT bán trú THCS Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
Chia sẻ một phần những gian nan theo đuổi con chữ đó, Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động đã vận động Nhóm từ thiện Mai Vàng ủng hộ thầy trò Chiềng Nơi qua chương trình "Cùng em đến trường - Thắp sáng Chiềng Nơi” 
Nói về điểm trường khó khăn này, ông Nguyễn Viết Hùng – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La cho biết: Trường PTDT bán trú THCS Chiềng Nơi là điểm trường thuộc xã nghèo vùng cao, cách trung tâm huyện 120km, giao thông đi lại khó khăn (có 60km ô tô chỉ đi được mùa khô). Kinh tế của người dân sống chủ yếu dựa vào sản phẩm nông nghiệp tự làm ra và hỗ trợ của nhà nước, thu nhập của người dân chủ yếu là sự tự cung tự cấp, đất đai cằn cỗi bạc màu. Đường giao thông liên bản là đường đất dân sinh, mùa mưa thì trơn, mùa khô rất bụi, ảnh hưởng rất lớn kinh tế - văn hoá của địa phương cũng như việc đi lại của giáo viên, học sinh... Số lượng học sinh bán trú đông: Hơn 300 học sinh, trong khi nơi đây chưa có điện để phục vụ học tập, sinh hoạt của thầy và trò, đồ dùng và trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập còn nhiều thiếu thốn... 
“Ngoài thiếu thốn về đường điện thắp sáng, 330/363 học sinh toàn tường ở bán trú nhưng diện tích và phòng ở còn chật hẹp, chưa có phòng ăn dành cho học sinh bán trú nên học sinh phải lấy về phòng ở để ăn, vừa bất tiện vừa rất khổ. Trường cũng chưa có nhà và nơi bảo quản thức ăn, trong khi thức ăn phải tích trữ 3-4 ngày mới xuống chợ mua 1 lần”, thầy Sồng A Phía – Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Chiềng Nơi cho biết thêm. 
“Với mong muốn mang đến một chút gì đó tốt đẹp hơn cho cuộc sống, sinh hoạt của thầy và trò Chiềng Nơi, hưởng ứng lời kêu gọi của Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, Nhóm Từ thiện Mai Vàng đã tổ chức chương trình "Cùng em đến trường - Thắp sáng Chiềng Nơi. Đến nay, kinh phí Quỹ vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ thầy và trò Chiềng Nơi đã lên tới gần 174 triệu đồng. Chúng tôi mong món quà trên sẽ sưởi ấm thầy trò Chiềng Nơi trong những ngày đông giá rét tới”, bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Trưởng Nhóm từ thiện Mai Vàng chia sẻ. 

Gần 174 triệu đồng hỗ trợ thầy trò Chiềng Nơi
Đến nay, Nhóm từ thiện Mai Vàng đã vận động được tiền và hàng hóa ủng hộ thầy và trò Chiềng Nơi, gồm: Trao 370 suất quà (mỗi suất trị giá khoảng 100.000 đồng) tới học sinh, gồm: Áo rét; tuýp thuốc, bàn chải đánh răng, khăn mặt; tặng 27 thầy cô giáo 27 chiếc chăn bông; tặng nhà trường: Ti vi (5 chiếc), quạt (3 chiếc), bóng đá, bóng chuyền (10 quả) lưới vợt cầu lông, tủ lạnh cấp đông, quần áo, giầy dép. Đặc biệt là hệ thống đường điện (dây cáp, vật tư) trị giá 105 triệu đồng. Tổng số tiền các cá nhân, tập thể đã tham gia cùng Mai Vàng trong chương trình"Cùng em đến trường - Thắp sáng Chiềng Nơi” là 173.750.000 đồng.


Bảo Duy
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.