Chương trình "Triệu con tim vì Tổ quốc": Trao 20 triệu đồng tới gia đình 2 chiến sĩ Trường Sa có con bị bệnh nặng

Thanh Thúy |

Đại diện Quỹ Tấm Lòng vàng Lao Động tại Khánh Hòa vừa trao 20 triệu đồng tới gia đình của 2 chiến sĩ Nguyễn Quang Hiếu và Trần Thế Anh đang công tác tại huyện đảo Trường Sa có con bị bệnh hiểm nghèo. Đây là số tiền được trích từ chương trình “Triệu con tim vì Tổ quốc” do VTVcab, Công ty truyền thông Power và Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động phát động.

Như Lao Động đã thông tin về trường hợp của cháu Nguyễn Thị Minh Châu (sinh năm 2009), con gái thiếu tá Nguyễn Quang Hiếu, công tác tại Phòng tham mưu Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân bị bệnh tim bẩm sinh. Trải qua 2 lần mổ nhưng sức khỏe của cháu Minh Châu vẫn đang phục hồi khó khăn. Tranh thủ những ngày nghỉ phép, anh Hiếu về Nam Định để chăm sóc con. Nhận tin Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động hỗ trợ thêm cho cháu 10 triệu đồng, anh Hiếu và gia đình vui mừng khôn xiết, bởi góp thêm được một chút kinh phí cho hành trình điều trị bệnh cho cháu.

Còn cháu Trần Thị Thúy Kiều (sinh năm 2006), con gái thượng úy Trần Thế Anh (công tác tại Lữ đoàn 162 tàu chiến đấu – Vùng 4 Hải quân) phát hiện ra căn bệnh Lupus thì bệnh đã di căn nặng, tổn thương mọi chức năng trong cơ thể, não teo lan tỏa. Nhiều tháng nay cháu phải nằm ở phòng cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.Hồ Chí Minh. Cuộc chiến dành sự sống cho cháu Thúy Kiều vượt qua những cơn sốt càng thêm khó khăn chồng chất bởi căn bệnh này chi phí điều trị rất tốn kém.

Nhận 10 triệu đồng từ “triệu trái tim” trên cả nước chia sẻ với người lính Trường Sa, bà Phạm Thị Mận, bà nội của cháu Thúy Kiều rưng rưng. Bà chia sẻ “cháu Kiều đã vượt qua những cơn sốt triền miên, cháu đã ăn được và tươi tỉnh hơn một chút khi có bố Thế Anh bên cạnh mấy tuần nay. Gia đình cảm ơn bà con cô bác, bạn đọc gần xa của Báo Lao Động đã quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ cháu lúc này”.

 

Thanh Thúy
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.