Chương trình “Góp viên gạch xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma” Gần 1,1 tỉ đồng ủng hộ qua hình thức nhắn tin

Bảo Duy |

.Khách hàng Vinaphone ủng hộ hơn 633 triệu đồng Sau 2 tháng triển khai chiến dịch vận động nhắn tin ủng hộ xây dựng Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma qua Cổng Thông tin Nhân đạo Quốc gia 1400- Tổng đài 1407, tính đến 16h ngày 10.5, Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động đã tiếp nhận hơn 77.000 tin nhắn với cú pháp ND gửi 1407, tương ứng với số tiền ủng hộ là gần 1,1 tỉ đồng.

Cùng với những tin nhắn đầy nghĩa tình, CNVCLĐ và đồng bào cả nước tiếp tục thể hiện lòng biết ơn, tri ân những đóng góp và sự hy sinh thầm lặng của những cựu binh và thân nhân gia đình liệt sỹ Gạc Ma thông qua ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt và hiện vật tới chương trình “Góp viên gạch xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma”.

Vận động hơn 300 đoàn viên CĐ và CNVCLĐ dự Hội nghị điển hình tiên tiến toàn tỉnh nhắn tin ủng hộ chương trình, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La Cà Văn Chiu xúc động: “64 chiến sĩ Gạc Ma đã mãi mãi nằm lại biển khơi để gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hơn lúc nào hết, biển đảo thiêng liêng Tổ quốc đang ở gần chúng ta. Hãy hướng về Gạc Ma, về biển đảo quê hương bằng việc làm thiết thực bằng cách nhắn ít nhất một tin nhắn cũng là góp một viên gạch để cùng tổ chức Công đoàn Việt Nam xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma”.

Đáp lại lời kêu gọi đầy ý nghĩa đó, hơn 300 CNVCLĐ tiêu biểu của tỉnh đã cùng hưởng ứng nhắn tin ủng hộ tới chương trình. Không chỉ ủng hộ qua hình thức nhắn tin, CNVCLĐ tỉnh Sơn La còn tích cực tham gia ủng hộ bằng tiền mặt tới chương trình với số tiền 500 triệu đồng.

Những nghĩa cử cao đẹp của CNVCLĐ, đoàn viên CĐ và người dân cả nước hướng về biển đảo quê hương được triển khai rộng khắp và sôi nổi trong tháng tháng 4 và tháng 5 nhân các hoạt động của Tháng Công nhân. Nhiều LĐLĐ các tỉnh, thành phố và CĐ ngành, CĐ TCty đã lồng ghép phát động CNVCLĐ nhắn tin tại buổi lễ phát động Tháng Công nhân và các hoạt động của CĐ như: LĐLĐ TP.Đà Nẵng; LĐLĐ tỉnh Bắc Giang; CĐ Đường sắt VN; CĐ TCty Thép VN; Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa…

Trong 2 tháng qua, cùng với sự ủng hộ tích cực của CNVCLĐ cả nước, chương trình “Góp viên gạch xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma” đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các khách hàng đang sử dụng dịch vụ viễn thông của Công ty Dịch vụ Viễn thông Vinaphone. Qua thống kê, đã có hơn 45.000 tin nhắn từ khách hàng Vinaphone tham gia ủng hộ chương trình, tương ứng với số tiền ủng hộ là hơn 633 triệu đồng. Kết quả này có được nhờ sự ủng hộ và hỗ trợ tích cực của lãnh đạo Công ty Vinaphone qua 2 đợt nhắn tin tới khách hàng, thông tin về chương trình vận động của Quỹ. 

Chương trình cũng nhận được sự hỗ trợ của TCty Viễn thông Viettel với hơn 21.000 tin nhắn ủng hộ, tương ứng với số tiền hơn 295 triệu đồng.

Để cùng góp sức xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, Tổng LĐLĐVN, Quỹ TLV Lao Động kêu gọi các cấp CĐ, CNVCLĐ, các doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước tham gia ủng hộ kinh phí bằng một trong các hình thức: Ủng hộ tiền hoặc hiện vật để xây dựng khu tưởng niệm; kêu gọi mỗi CNVCLĐ ủng hộ một viên gạch (trị giá 20.000 đồng); phát động mỗi CNVCLĐ ủng hộ ít nhất một tin nhắn từ điện thoại với cú pháp GM gửi 1407 để ủng hộ 14.000 đồng (phí gửi tin nhắn 300 đồng/tin). Thời hạn nhận tin nhắn đến 12.5. 

Hoặc ủng hộ trực tiếp về tài khoản của Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động tại: 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04.39232748; 0983.971.279. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số tài khoản: 10201.00000.13374 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hoặc ủng hộ từ thiện miễn phí tại Vietcombank. STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. Trân trọng cảm ơn.

 

Bảo Duy
TIN LIÊN QUAN

Văn Hậu có cơ hội dự ASIAD 19 cùng U24 Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á - ASIAD 19 chính thức chốt độ tuổi tham dự môn bóng đá nam. Theo đó, các đội tuyển được dùng cầu thủ thuộc lứa U24 và 3 cầu thủ quá tuổi.

Tổng thống Zelensky thừa nhận tiền tuyến Ukraina ngày càng khó khăn

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tiền tuyến ở phía đông đất nước đang trở nên khó khăn hơn và Nga đang tung thêm nhiều binh lính vào trận chiến.

Cựu quân nhân hơn 30 năm cứu hộ người bị tai nạn giao thông

Tô Công |

Phú Thọ - Một cựu quân nhân tại huyện Đoan Hùng nổi tiếng gần xa với tấm lòng hiệp nghĩa, hơn 30 năm tự nguyện làm cứu hộ người bị tai nạn giao thông.

Quốc lộ 1A qua Quảng Ngãi, vừa sửa xong lại… hỏng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Mặc dù được sửa chữa cách đây khoảng 1 tháng nhưng tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi lại tiếp tục xuống cấp, "ổ voi", "ổ gà" chi chít, trở thành những cái “bẫy” ám ảnh người tham gia giao thông.

Lấy phiếu tín nhiệm cán bộ: Có tiêu chí gương mẫu của bản thân và vợ, chồng

PHẠM ĐÔNG |

Một trong những tiêu chí được xem xét khi lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị là sự gương mẫu của bản thân và vợ, chồng, con trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như trách nhiệm nêu gương; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Bệnh nhân tâm thần liên tiếp gây án mạng ở Điện Biên: Việc quản lý là rất khó!

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Chỉ trong vòng 2 tháng trên địa bàn tỉnh đã liên tiếp xảy ra 3 vụ án mạng kinh hoàng do bệnh nhân tâm thần gây ra.

Bác sĩ phó khoa ở Huế xin nghỉ việc vì lương không đủ nuôi gia đình

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Một bác sĩ đã có nhiều năm công tác, làm chức phó khoa tại một trung tâm y tế huyện nhưng phải xin nghỉ việc vì lương thấp không đủ trang trải cuộc sống.

Cựu binh Mỹ lưu giữ cuốn nhật ký hơn nửa thế kỉ của bộ đội Việt Nam

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Trước thông tin một cựu binh Mỹ muốn tìm trả lại một cuốn nhật ký của một quân nhân quê Hà Tĩnh, đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN)  tỉnh Hà Tĩnh cùng chính quyền địa phương đã vào cuộc.