GM

Chương trình “Góp một viên gạch xây dựng Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma”: LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đăng ký ủng hộ thêm 500 triệu đồng

B.D |

Ngày 2.3, ngay sau khi nhận được Công văn số 218/TLĐ của Tổng LĐLĐVN gửi LĐLĐ các tỉnh, thành phố; các CĐ ngành trung ương và CĐ TCty trực thuộc về việc tiếp tục ủng hộ kinh phí xây dựng Khu Tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã đăng ký về Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động ủng hộ thêm 500 triệu đồng, nâng tổng số kinh phí CNVCLĐ tỉnh Hưng Yên ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” đến thời điểm này là 1,75 tỷ đồng.

Đồng chí Cao Xuân Hồng – Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên cho biết: Từ tháng 3.2014, khi Tổng LĐLĐVN phát động chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” để tri ân tri ân những liệt sĩ Trường Sa (năm 1988) và ghi nhận những người lính chế độ cũ đã bỏ mình khi tham gia chiến đấu bảo vệ Hoàng Sa (1974), đồng thời góp phần xây dựng Khu Tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã vận động mỗi CNVCLĐ ủng hộ 20.000 đồng cho chương trình. 

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên Cao Xuân Hồng (thứ hai từ phải qua) tới Quỹ Tấm lòng vàng Lao Đông trao ủng hộ 200 triệu đồng tới chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa" 

Tính đến nay, tổng số tiền CNVCLĐ toàn tỉnh ủng hộ về LĐLĐ tỉnh là trên 1,7 tỉ đồng và trên 1.000 tin nhắn gửi tới chương trình. Trong năm 2014, LĐLĐ tỉnh chuyển về Quỹ TLV Lao Động số tiền 1,25 tỉ đồng. Ngày 13.3 tới, tại Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng công trình Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma do Tổng LĐLĐVN tổ chức tại Cam Ranh, Khánh Hòa, LĐLĐ tỉnh sẽ ủng hộ thêm 500 triệu đồng.

 CNVCLĐ tỉnh Hưng Yên tham gia nhắn tin gửi 1407 ủng hộ chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa" 

“Theo tinh thần công văn số 218 của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tuc kêu gọi các doanh nghiệp, đơn vị và người lao động trong toàn tỉnh về việc tiếp tục ủng hộ chương trình “Góp một viên gạch xây dựng xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma” trong năm 2015 qua cả hai hình thức: Tiền mặt và nhắn tin. Toàn bộ nguồn kinh phí vận động được, chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển về Quỹ TLV Lao Động để góp phần cùng tổ chức công đoàn Việt Nam xây dựng công trình tưởng niệm thiêng liêng và đầy ý nghĩa để tưởng nhớ và tri ân các liệt sỹ”, Chủ tịch Cao Xuân Hồng khẳng định.

Để vận động kinh phí xây dựng Khu tưởng niệm, Tổng LĐLĐVN giao Quỹ TLV Lao Động phát động chương trình “Góp một viên gạch xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma”. Tổng LĐLĐVN, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động tha thiết kêu gọi các cấp công đoàn, CNVCLĐ, các doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước tham gia ủng hộ kinh phí cho công trình thế kỷ này bằng một trong các hình thức sau:

•Ủng hộ bằng tiền hoặc hiện vật để xây dựng Khu tưởng niệm.
• Kêu gọi CB, CNVCLĐ mỗi người ủng hộ một viên gạch (trị giá 20.000 đồng)
• Phát động mỗi CB, CNVC-LĐ của đơn vị ủng hộ ít nhất một tin nhắn từ điện thoại cá nhân với cú pháp “GM” gửi 1407 để ủng hộ 14.000 đồng (phí gửi tin nhắn 300 đồng/tin), thời hạn bắt đầu từ ngày 12.3.2015 đến 11.5.2015.
Hoặc ủng hộ trực tiếp tại Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04.39232756; 0983.971.279. Tại TP.Hồ Chí Minh: Cơ quan thường trú Báo Lao Động: 39 Trương Định, P.6, Q.3, TP.Hồ Chí Minh. ĐT: 08.39330035. Tại Đà Nẵng: Văn phòng Báo Lao Động tại Miền Trung Tây Nguyên: 86 Lê Duẩn, TP.Đà Nẵng. ĐT: 0511.3825132. Tại Cần Thơ: Văn phòng Báo Lao Động tại Đồng bằng sông Cửu Long: 101 Trần Văn Hoài, TP.Cần Thơ, ĐT: 0710.3823020.
Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số tài khoản: 10201.00000.13374 tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hoặc ủng hộ từ thiện miễn phí tại Vietcombank. STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. 

Hoặc tham gia ủng hộ trực tuyến tại đây

Trân trọng cảm ơn.


 


 

B.D
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.