" Triệu con tim vì Tổ quốc " trao 10 triệu đồng cho con chiến sĩ hải quân bị đa dị tật

Bích Liên |

Chiều 2.2, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Chương trình “ Triệu con tim vì Tổ quốc” đã trao số tiền 10.000.000 đồng tới gia đình trung úy Nguyễn Quốc Anh ở thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. cha của cháu bé bị đa dị tật bẩm sinh mã số LĐ 1467 (phóng sự "Khi người lính khóc" Lao Động số 307 ngày 31.12 .2014 đã đề cập ). Bé Quốc Tuấn hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Trước đó vào ngày 7.1, Quỹ TLV Lao Động hỗ trợ cho bé Quốc Tuấn 5 triệu đồng từ nguồn tiền bạn đọc ủng hộ cho chương trình " Nghĩa tình Hoàng Sa Trường Sa", 5 triệu đồng từ các nhà hảo tâm và 2 triệu đồng từ Quỹ bảo trợ trẻ em VN. Theo trung úy Quốc Anh bé Quốc Tuấn đã được phẫu thuật bước đầu , tiến triển lạc quan, có thể sẽ phẫu thuật hoàn thiện vào dịp gần Tết. Hiện sức khỏe cháu đã khá hơn.Cháu đã biết nắm tay người lớn, mỉm cười và cố gắng lật người tập lẫy. 
Được biết , chương trình "Triệu con tim vì Tổ quốc" chính thức được công bố ngày 6.1 nhằm vận động bạn đọc cả nước nhắn tin, quyên góp ủng hộ các lực lượng đang kiên cường bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc: quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Đây là chương trình do Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, TCty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab), và Công ty cổ phần truyền thông Power phối hợp tổ chức. Chương trình đã chuyển 10 triệu đồng từ số tiền bạn đọc nhắn tin ủng hộ chương trình cho bé Quôc Tuấn với mong muốn bé chóng khỏi bệnh để trung úy Quốc Anh yên tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ bảo về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Trung úy Quốc Anh xúc động cảm ơn sự quan tâm động viên bằng cả vật chất lẫn tinh thần của bạn đọc cả nước , thông qua chương trình "Triệu con tim vì Tổ quốc" và bày tỏ quyết tâm cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để xứng đáng với tình cảm của các tổ chức và cá nhân đã dành cho gia đình anh, giúp gia đình vượt qua khó khăn .

Triệu con tim vì Tổ quốc” sẽ tiếp nhận hình ảnh của tất cả tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ, ghép thành 2 bức tranh cổ động lớn thể hiện hình ảnh bản đồ đất nước Việt Nam và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Hai bức tranh ghép cổ động này (dự kiến đăng ký kỷ lục tranh cổ động lớn nhất VN) sẽ được bán đấu giá. Toàn bộ số tiền thu được sẽ đóng góp vào chương trình và trích một phần kinh phí cho việc xây dựng “Khu tưởng niệm các chiến sỹ Gạc Ma”. Đây là hành động truyền ngọn lủa yêu nước, tinh thần tự hào tự tôn dân tộc, bảo vệ độc lập chủ quyền và bờ cõi thiêng liên của Tổ quốc cho muôn đời con cháu Việt mai sau . Các bạn có mong muốn hiện diện trên hai bức tranh kỷ lục VN và đóng góp cho hoạt động bảo về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc  hãy nhanh chóng tham gia theo các cách sau 
1. Nhắn tin với cú pháp: TCT gửi tới 1407 để đóng góp 14.000 đồng.
2. Ủng hộ trực tuyến tại website: tamlongvang.laodong.com.vn
3. Ủng hộ trực tiếp tại địa chỉ: Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

Bích Liên
TIN LIÊN QUAN

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.