Tết sum vầy trong những ngôi nhà ăn công nhân

P.Linh |

Chẳng hẹn mà gặp, những ngày đầu tháng 2.2018 hàng trăm công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn Khánh Hòa lại được tề tựu dưới mái nhà ăn công nhân bên mâm cỗ Tết do Công đoàn (CĐ) tổ chức.

Bên mâm cỗ công đoàn

550 CNLĐ do CĐCS trong số hàng nghìn lao động đang làm việc tại cụm công nghiệp Diên Phú, khu công nghiệp Suối Dầu (Khánh Hòa) đã cùng vui không khí xuân sớm. Công nhân dù làm việc ở nhiều lĩnh vực, đơn vị nhưng cùng chung cảnh ngộ: mắc bệnh nan y, tai nạn lao động, bị sập nhà trong bão, điều kiện kinh tế khó khăn đón tết xa quê.

Lần đầu tham dự "Tết sum vầy", ông Ngũ Văn Chính (61 tuổi), công nhân Công ty TNHH Hy Viễn xúc động khi nhận trên tay món quà xuân. “Được tặng món quà tết với tui thế này là lớn lắm và thấy ấm lòng hơn” ông Chính nói. Với mức lương hơn 4 triệu đồng, sức khỏe yếu ông Chính vẫn phải cố gắng đi làm để nuôi 2 con ăn học. Trận bão vừa qua, nhà ông sập chỉ còn bức vách. 

Còn chị Nguyễn Thị Ái Mỹ (quê Bến Tre) công nhân Công ty CP thủy sản Thông Thuận lặng lau nước mắt kể: “Xa quê 11 năm đi làm công nhân, rồi lập gia đình. Chồng mất 3 năm nay mình tôi đi làm không đủ nuôi hai con, mong muốn về quê ăn tết cứ lần lữa mãi”. Hoàn cảnh khó khăn, đợt bão vừa qua nhà mẹ con chị Mỹ bay hết mái, nhờ mọi người góp vài vay thêm ngân hàng 10 triệu sửa nhà ở tạm.

Tại cụm nghiệp Diên Phú, chương trình “Tết sum vầy” tổ chức trong nhà ăn Công ty CP cơ khí Vina Nha Trang (H.Diên Khánh, Khánh Hòa). Từ chiều, rất đông các anh chị em công nhân đã có mặt bên mâm cỗ tết cổ truyền với bánh chưng xanh, dưa hấu đỏ. Lãnh đạo Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh đã trao tận tay 200 suất quà tết (trị giá 750.000 đồng/ suất). 350 CNLĐ làm việc tại Khu công nghiệp Suối Dầu cùng vui “Tết sum vầy” trong khu nhà ăn của công ty FLD. LĐLĐ Khánh Hòa tặng 150 suất quà cho CNLĐ bị thiệt hại trong bão số 12, mỗi suất 500.000 đồng và Công đoàn KCN-KKT tỉnh tặng 200 suất quà (300.000 đồng/suất) cho CNLĐ mắc bệnh nan y, bị tai nạn lao động và công nhân ăn tết xa quê.

Uớc mong một năm không thiên tai

Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa cho biết, khác với những năm trước, chương trình Tết sum vầy 2018 được tổ chức tại nhiều điểm như Nha Trang, Vạn Ninh, Diên Khánh,…Sau bão 12 đến nay nhiều gia đình CNLĐ vẫn chưa phục hồi nên các cấp công đoàn tập trung “mang tết đến” để CNLĐ có thời gian sửa sang nhà cửa, khôi phục sản xuất…Đến thời điểm này được sự hỗ trợ của Quỹ XHTT Tấm lòng vàng, đơn vị, DN sẽ có gần 1.300 suất quà tết cho CNLĐ khó khăn, mỗi phần quà trị giá từ 300.000 đồng- 750.000 đồng. Đây là sự san sẻ của tổ chức Công đoàn gom góp thêm cho cái tết của CNLĐ được trọn vẹn. 

Chia sẻ về ước vọng năm mới chị Lê Thị Hạnh (công nhân Công ty Thông Thuận) nói: "Tôi chỉ mong đừng mưa bão để còn đi làm trả nợ ngân hàng số tiền vay sửa nhà đợt bão vừa rồi". Anh Huỳnh Lượm (công nhân Công ty Long Phú) thì mong "công ty ăn nên làm ra, vợ con khỏe mạnh để kinh tế gia đình khá lên chút"- anh Lượm là trường hợp đặc biệt được toàn thể anh chị em công nhân trong công ty “nhường” phần quà tết sum vầy 2018 bởi thương hoàn cảnh vợ con mắc bệnh thường xuyên.

Từ ngày 5.1-5.3, Quỹ XHTT Tấm lòng vàng phát động chương trình nhắn tin mang "Tết sum vầy" đến với công nhân vùng bão lũ với cú pháp TSV gửi 1407 (20.000 đồng/ tin nhắn). Rất mong quý bạn đọc trong cả nước chung tay cùng mang tết đầm ấm đến với gia đình công nhân nghèo vùng bão lũ trên cả nước.

P.Linh
TIN LIÊN QUAN

Tết đến sớm với người dân vùng biên giới

Bảo Trung |

Vừa qua, Quỹ Tấm lòng vàng - Báo Lao Động cùng với sự giúp đỡ của một số Mạnh Thường Quân đã tổ chức hành trình thiện nguyện “Quà xuân lên biên giới” nhằm trao những phần quà cứu trợ cho người dân vùng biên giới xã Đắc Pring, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam...

Tình người ấm áp ở cô nhi viện Phú Hòa

Phố Nhơn |

Cô nhi viện Phú Hòa (xã Tịnh Ấn Tây, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) hiện chăm sóc 25 trẻ mồ côi. Những đứa trẻ hồn nhiên vui đùa bên nhau thật bình yên, trìu mến cùng các sơ hết mực thương yêu và dày công cưu mang các em. Hơn 50 năm qua, hàng trăm đứa trẻ khác từng được nuôi dưỡng tại đây đã lớn khôn, rời cô nhi viện lập gia đình, lập nghiệp.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang thăm công nhân lao động tỉnh Gia Lai: Mang “Tấm lòng vàng” đến với người lao động

ĐÌNH VĂN - HỮU LONG |

Nhằm động viên đoàn viên công đoàn, công nhân lao động đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất được đầm ấm sum vầy, ngày 1.2, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã tới thăm CNLĐ một số doanh nghiệp ở tỉnh Gia Lai và trao tặng 400 suất quà từ Quỹ XHTT Tấm lòng vàng cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh khó khăn. Cùng đi có Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Gia Lai.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Tết đến sớm với người dân vùng biên giới

Bảo Trung |

Vừa qua, Quỹ Tấm lòng vàng - Báo Lao Động cùng với sự giúp đỡ của một số Mạnh Thường Quân đã tổ chức hành trình thiện nguyện “Quà xuân lên biên giới” nhằm trao những phần quà cứu trợ cho người dân vùng biên giới xã Đắc Pring, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam...

Tình người ấm áp ở cô nhi viện Phú Hòa

Phố Nhơn |

Cô nhi viện Phú Hòa (xã Tịnh Ấn Tây, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) hiện chăm sóc 25 trẻ mồ côi. Những đứa trẻ hồn nhiên vui đùa bên nhau thật bình yên, trìu mến cùng các sơ hết mực thương yêu và dày công cưu mang các em. Hơn 50 năm qua, hàng trăm đứa trẻ khác từng được nuôi dưỡng tại đây đã lớn khôn, rời cô nhi viện lập gia đình, lập nghiệp.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang thăm công nhân lao động tỉnh Gia Lai: Mang “Tấm lòng vàng” đến với người lao động

ĐÌNH VĂN - HỮU LONG |

Nhằm động viên đoàn viên công đoàn, công nhân lao động đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất được đầm ấm sum vầy, ngày 1.2, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã tới thăm CNLĐ một số doanh nghiệp ở tỉnh Gia Lai và trao tặng 400 suất quà từ Quỹ XHTT Tấm lòng vàng cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh khó khăn. Cùng đi có Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Gia Lai.