“Mái ấm Công đoàn” là động lực để cống hiến cho xã hội

LAM PHƯƠNG |

Trong đợt gặp gỡ với CNLĐ miền Trung vào tháng 4.2017 tại TP. Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc quyết định dành tặng 7 “Mái ấm Công đoàn” cho 7 CNLĐ của tỉnh Quảng Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến nay, tất cả 7 ngôi nhà đã hoàn thiện trong sự vui mừng của mọi người. Với họ, đây là nguồn động lực để họ tiếp tục cống hiến cho xã hội.

“Tôi mừng quá!”

Ngày 9.12, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam và đại diện các bên liên quan đã bàn giao 3 “Mái ấm Công đoàn” từ món quà của Thủ tướng Chính phủ dành tặng CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Quảng Nam. Đón tiếp mọi người trong căn nhà khang trang, chị Nguyễn Thị Tâm – đoàn viên CĐ Cty Giày Riker Việt Nam (trú Khối 7B, P. Điện Nam Đông, TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) - xúc động: “Tôi không nghĩ đời tôi lại có được một căn nhà khang trang, vững chãi thế này. Đến tận bây giờ, khi ngôi nhà đã hoàn thiện nhưng tôi vẫn không tin đây là sự thật. Không gì vui bằng có được ngôi nhà mơ ước. Tôi mừng quá!”

Mọi người cùng chung vui với chị Đỗ Thị Dung trong ngày khánh thành nhà mới. Ảnh: Lam Phương
Mọi người cùng chung vui với chị Đỗ Thị Dung trong ngày khánh thành nhà mới. Ảnh: Lam Phương

Cũng là công nhân Cty Giày Riker Việt Nam, chị Đỗ Thị Dung (trú Khối phố Cổ Ann 4, P. Điện Nam Đông, TX. Điện Bàn) cũng có hoàn cảnh khó khăn không kém. 2 vợ chồng chị có được 2 mụn con. Nhưng thương thay, khi chị Dung vừa sinh bé thứ 2 chưa tròn 1 tháng thì chồng chị chẳng may gặp tai nạn qua đời. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn với người vợ trẻ. Chị một tay vừa chăm 2 con, vừa làm việc kiếm tiền xoay xở cuộc sống.

Bà Cao Thị Thắm – đại diện Cty Giày Riker, nơi chị Dung làm việc - tâm sự: “Người xưa có câu “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” nhưng có lẽ với chị Dung, chị vừa làm tốt việc xây tổ ấm, lại vừa xây dựng được căn nhà. Thời gian qua, chị một mình vừa quán xuyến việc nhà, vừa làm việc kiếm tiền lại kiêm luôn nuôi dạy các con. Chị là một tấm gương sáng trong việc vượt lên nghịch cảnh, khó khăn để sống tốt”.

Động lực để cống hiến

Rời đồng bằng, chúng tôi ngược lên miền trung du Nông Sơn, nơi có "Mái ấm Công đoàn" của anh Trần Văn Lộc vừa mới hoàn thành. Anh Lộc trú thôn Ninh Khánh 2 (xã Quế Ninh, huyện Nông Sơn) là đoàn viên CĐ Cty Việt Hoa (đóng tại KCN Điện Nam – Điện Ngọc). Chị Võ Thị Liễu (vợ anh Lộc) là công nhân của Công ty Con Đường Xanh. “Lúc biết tin mình được tặng nhà, tôi không tin đó là sự thật. Đời tôi chưa bao giờ được ai tặng gì, huống hồ đó là cả một ngôi nhà. Hồi đó, đêm nào tôi cũng nằm thao thức rồi cười thầm vì mừng quá. Cứ nghĩ đến ngày được nằm trong ngôi nhà ấm áp tôi lại có động lực làm việc, để cống hiến hơn” – anh Lộc nói.

 
"Mái ấm Công đoàn" khang trang, đẹp đẽ của công nhân Trần Văn Lộc trong ngày khánh thành. Ảnh: Lam Phương 

Trước đó, 4 "Mái ấm Công đoàn" từ món quà của Thủ tướng cũng đã được bàn giao cho gia đình chị Bùi Thị Vàng – công nhân Cty Đông Phương (KCN Điện Nam - Điện Ngọc), chị Phạm Thị Quý Vân – công nhân Cty Giày Rieker (KCN Điện Nam – Điện Ngọc), chị Nguyễn Thị My Ly – công nhân Cty Con Đường Xanh (KCN Điện Nam – Điện Ngọc) và chị Nguyễn Thị Đông – công nhân Cty Giày Riker (KCN Điện Nam – Điện Ngọc).

Ngoài ra, trong năm 2017, tỉnh Quảng Nam cũng nhận được 5 “Mái ấm Công đoàn” khác từ nguồn hỗ trợ của TCty Điện lực Miền Trung dành cho chị Hồ Thị Mai (Khối phố Châu Hiệp, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên), anh Võ Ngọc Ánh (thôn Đông Yên, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên), chị Bùi Thị Lệ (thôn Thanh Long, xã Tam Quang, huyện Núi Thành), công nhân Nguyễn Thị Huệ (thôn Vân Tiên, xã Bình Đào, huyện Thăng Bình) và chị Phạm Thị Thu (thôn 6, xã Ba, huyện Đông Giang). Đây đều là những CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, biết vươn lên trong cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam - cho biết, năm 2017, tỉnh Quảng Nam được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hỗ trợ 7 "Mái ấm Công đoàn" cho những công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là những món quà vừa mang giá trị vật chất vừa có ý nghĩa lớn về tinh thần, giúp các công nhân yên tâm lao động sản xuất, là nguồn động viên to lớn cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn. “Tính đến nay, tất cả 7 ngôi nhà Mái ấm Công đoàn từ món quà của Thủ tướng đã hoàn thiện và bàn giao cho gia đình. Những ngôi nhà được hoàn thành trước mùa đông, trước dịp Tết Nguyên đán thuận lợi để mọi người có nơi ở ấm cúng, tránh được mưa gió và đón tết” – bà Ánh nói. 

LAM PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Trao quà hỗ trợ cô giáo u não liệt giường, không nơi nương tựa

Q.CƯỜNG |

Sáng 7.12, đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động (Quỹ Tấm lòng vàng), Phòng GDĐT và LĐLĐ huyện Can Lộc, trường THCS Quang Lộc đã trao 4 triệu đồng là số tiền bạn đọc hỗ trợ cô giáo u não liệt giường, không nơi nương tựa tại thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc – Hà Tĩnh).

Ấm tình người những suất quà đến bà con vùng sạt lở Nam Trà My

THUỲ TRANG |

Ngày 7.12, nhiều doanh nghiệp tại TP. Đà Nẵng đã đến tận nơi, gặp gỡ thăm hỏi bà con ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam bị ảnh hưởng bởi mưa bão vừa qua. 300 suất quà đã được trao tặng với mong muốn bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

80 tân sinh viên nghèo được tiếp sức tới trường

V.T |

Sau thời gian triển khai chương trình cấp học bổng hỗ trợ tân sinh viên nghèo hiếu học trên cả nước, Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin đã trao tặng 80 suất học bổng tiếp sức cho những học trò từ mọi vùng quê có điều kiện được tới trường.

Đợt không khí lạnh mạnh gây mưa kèm rét cắt da kéo dài đến bao giờ?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại diện rộng sẽ kéo dài trong 4 ngày tới.

Sạt lở đất ở Vân Nam (Trung Quốc), chôn vùi gần 50 người

Thanh Hà |

Vụ sạt lở đất ngày 22.1 ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc đã chôn vùi gần 50 người, với con số chính xác đang được các hãng tin cung cấp khác nhau.

Tiếp tục ủng hộ hay sớm chia tay ông Troussier?

TAM NGUYÊN |

Người hâm mộ đang chia 2 luồng quan điểm, nhưng sự tin tưởng dành cho ông Troussier đang ở phần yếu thế. VFF và bóng đá Việt Nam quyết định đi theo dòng nước nào?

Giải bài toán nguồn cung nhà giá rẻ

Ngọc Thiện |

Phân khúc nhà ở giá rẻ sẽ trở thành điểm tựa cơ bản cho quá trình tái cấu trúc thị trường bất động sản trong năm 2024.

Đường huyết mạch nối Hà Đông với Thanh Trì sắp được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển nhỏ hẹp, thường xuyên ùn tắc sẽ được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng trong giai đoạn 2022-2026.

Trao quà hỗ trợ cô giáo u não liệt giường, không nơi nương tựa

Q.CƯỜNG |

Sáng 7.12, đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động (Quỹ Tấm lòng vàng), Phòng GDĐT và LĐLĐ huyện Can Lộc, trường THCS Quang Lộc đã trao 4 triệu đồng là số tiền bạn đọc hỗ trợ cô giáo u não liệt giường, không nơi nương tựa tại thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc – Hà Tĩnh).

Ấm tình người những suất quà đến bà con vùng sạt lở Nam Trà My

THUỲ TRANG |

Ngày 7.12, nhiều doanh nghiệp tại TP. Đà Nẵng đã đến tận nơi, gặp gỡ thăm hỏi bà con ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam bị ảnh hưởng bởi mưa bão vừa qua. 300 suất quà đã được trao tặng với mong muốn bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

80 tân sinh viên nghèo được tiếp sức tới trường

V.T |

Sau thời gian triển khai chương trình cấp học bổng hỗ trợ tân sinh viên nghèo hiếu học trên cả nước, Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin đã trao tặng 80 suất học bổng tiếp sức cho những học trò từ mọi vùng quê có điều kiện được tới trường.