LD2055: Cháu bé mắc bệnh hiếm cần hơn 1 tỉ đồng để chữa bệnh

H.NGUYÊN |

Đó là cháu Hoàng Xuân Phú (sinh năm 2015) ở tổ 7B thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cháu bị mắc Hội chứng Wiskott-Aldrich (bệnh suy giảm miễn dịch kết hợp). Một căn bệnh hiếm, chỉ khoảng 10 trẻ mắc bệnh trên 1 triệu bé trai.

Khi mới sinh ra được 8 ngày tuổi, cháu đã phải cấp cứu ở Bệnh viện Nhi T.Ư với tình trạng xuất huyết tiêu hoá, giảm tiểu cầu, nhiễm trùng huyết và thiếu máu phải truyền máu gấp. Từ đó, cháu ở viện nhiều hơn ở nhà, cứ về nhà được vài ngày lại vào viện, có đợt nằm viện 2-3 tháng liền. Tuy nhiên, các bác sĩ không tìm ra nguyên nhân chính bệnh của cháu. Mãi đến tháng 9.2018, các bác sĩ hội chẩn và cho cháu làm xét nghiệm GEN mới phát hiện đúng bệnh (Hội chứng Wiskott-Aldrich). Giờ cháu 4 tuổi nhưng chỉ nặng có 10kg. Bố mẹ cháu giờ phải bỏ quê, thuê nhà trọ ở Hà Nội để tiện cho cháu đi viện. Các bác sĩ cho biết, cách duy nhất để chữa khỏi bệnh là ghép tế bào gốc, nếu không cháu không qua được 5 tuổi hoặc có qua được thì sẽ chuyển sang ung thư. Mà chi phí ghép quá cao - trên 1 tỉ đồng. Một số tiền quá lớn đối với gia đình cháu.

Mọi sự giúp đỡ cho Hoàng Xuân Phú xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện TLV, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện TLV, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp số ĐT mẹ cháu: 0335251325. Số ĐT bố cháu: 0977944519. Hoặc số TK của bố cháu là Hoàng Xuân Tiệp. STK: 3140205394827 Ngân hàng AGRIBANK chi nhánh Đông Anh, Hà Nội.

H.NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

LD2052: Vợ chồng nhà giáo cùng mắc ung thư

LỤC TÙNG |

Vừa xuất viện sau khi được Bệnh viện Ung bướu phẫu thuật, nhưng cô giáo Nguyễn Ngọc Thuận (SN 1969) đã phải vào bếp lo cơm nước. Bởi người chồng - thầy giáo Lê Văn Nuôi (SN 1967) đang rã rời sau đợt hóa trị.

LD 2049: Ông bà già nuôi cháu bại não

ĐÔNG NGUYÊN |

Dù sức khỏe yếu nhưng vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Viết Sĩ (63 tuổi) và bà Nguyễn Thị Liên (60 tuổi) trú ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Bình Dương vẫn hằng ngày cần mẫn chăm bón từng thìa cháo cho đứa cháu bị bại não bẩm sinh.

LD2048: Hai chị em bị tai nạn không có tiền điều trị

LAN NHI |

Trên đường đi làm về, chẳng may Nguyễn Lan Anh (SN 2003) và Nguyễn Thị Yến (SN 2004) ở thôn Lộc Xá, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng gặp tai nạn. Gia cảnh nghèo khó, số tiền chữa trị lại quá lớn khiến gia đình hai cháu lâm vào cảnh khốn cùng.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

LD2052: Vợ chồng nhà giáo cùng mắc ung thư

LỤC TÙNG |

Vừa xuất viện sau khi được Bệnh viện Ung bướu phẫu thuật, nhưng cô giáo Nguyễn Ngọc Thuận (SN 1969) đã phải vào bếp lo cơm nước. Bởi người chồng - thầy giáo Lê Văn Nuôi (SN 1967) đang rã rời sau đợt hóa trị.

LD 2049: Ông bà già nuôi cháu bại não

ĐÔNG NGUYÊN |

Dù sức khỏe yếu nhưng vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Viết Sĩ (63 tuổi) và bà Nguyễn Thị Liên (60 tuổi) trú ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Bình Dương vẫn hằng ngày cần mẫn chăm bón từng thìa cháo cho đứa cháu bị bại não bẩm sinh.

LD2048: Hai chị em bị tai nạn không có tiền điều trị

LAN NHI |

Trên đường đi làm về, chẳng may Nguyễn Lan Anh (SN 2003) và Nguyễn Thị Yến (SN 2004) ở thôn Lộc Xá, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng gặp tai nạn. Gia cảnh nghèo khó, số tiền chữa trị lại quá lớn khiến gia đình hai cháu lâm vào cảnh khốn cùng.