LD2053: Gánh nặng đôi vai nữ sinh H'Mông vụ gia đình 3 người bị lũ cuốn trôi khi đi ăn cưới về

LAN NHI |

Mới đây, bố mẹ và em gái 8 tuổi của em Hoàng Thị Đi ở thôn 8 Minh Tiến, xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cùng qua đời sau một cơn lũ định mệnh. Nỗi đau quá lớn ập đến khiến em Đi vẫn bàng hoàng chưa thể bình tâm nổi.

Ngày 9.9, bố mẹ và em gái em Hoàng Thị Đi cùng xe máy đi ăn cưới ở thôn bên cạnh. Khi về qua cầu tràn Minh Tiến, ba người trên xe máy bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi.

Gia đình đình nữ sinh dân tộc H'Mông sinh năm 2003 vốn là hộ nghèo ở địa phương, kinh tế rất khó khăn, chỉ trông cậy vào thu nhập từ nông nghiệp.

Từ khi biến cố gia đình xảy đến, em Hoàng Thị Đi hoang mang, suy sụp tinh thần. “Bố mẹ và em gái bỏ em đi rồi, giờ em không biết sống ra sao” - em Đi nghẹn ngào nói.

Bố mẹ và em gái mất đi, nữ sinh đang theo học lớp 11G, trường PTDT Nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang trở thành trụ cột tinh thần cho 2 em đều đang tuổi đến trường.

Hiện tại, hai em của Đi, một em 12 tuổi và một em 14 tuổi, được sự giúp đỡ của cơ quan chức năng địa phương đưa vào học tập tại trường PTDT Nội trú THCS huyện Hàm Yên. Chính quyền địa phương cũng đã chấp thuận cho anh họ của em Hoàng Thị Đi trở thành người giám hộ của 3 chị em.

Dù vậy, trước cú sốc với cô học trò miền núi xứ Tuyên và các em nhỏ, tha thiết mong các nhà hảo tâm san sẻ gánh nặng trên đôi vai em Đi để em có thêm động lực vượt qua nỗi đau tinh thần để tiếp tục học tập, theo đuổi ước mơ.

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình em Hoàng Thị Đi thôn 8 Minh Tiến, xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp với cô giáo Hoàng Thị Hiến (chủ nhiệm lớp 11G, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Tuyên Quang) qua SĐT: 0395076513.

LAN NHI
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.