LD2017: Gia cảnh cùng quẫn vì con gái mắc bệnh ung thư máu

PHƯƠNG DUNG |

Bé Hoàng Hải Yến (11 tuổi) được phát hiện bệnh vào ngày 27.5 vừa qua. Điều trị ở Bệnh viện K gần 2 tháng nhưng tình hình của bé bất ngờ chuyển biến xấu. “Giờ bác sĩ bảo chỉ biết trông chờ vào số mệnh của con thôi” - chị Hoàng Mùi Líu, mẹ bé, chia sẻ.

Bé Yến phải chiến đấu với bệnh ung thư mỗi ngày. Ảnh: NVCC
Bé Yến phải chiến đấu với bệnh ung thư mỗi ngày. Ảnh: NVCC
Bé Hoàng Hải Yến hiện vẫn nằm ở phòng hồi sức cấp cứu. Hằng ngày, chị Líu phải túc trực chăm con. Chồng chị lên được 3 ngày nhưng lại phải trở về lo kinh tế. Ngoài bé Yến, gia đình còn một cháu trai 5 tuổi gửi họ hàng thăm nom. Tuy gia đình có bảo hiểm hộ nghèo hỗ trợ 100% viện phí nhưng tiền điều trị, tiền thuốc phải chi trả. Ban đầu có thể vay mượn tiền của họ hàng ở quê nhưng lâu dần thì gia đình chị không kham nổi. “Trước đây, gia đình chỉ làm nông, trông chờ vào cái cây ngọn cỏ thôi. Giờ bệnh tiền triệu như này, không biết lấy đâu ra” - chị Líu nói.

Mọi sự giúp đỡ cho bé Hoàng Hải Yến xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp mẹ bé, chị Hoàng Mùi Líu, địa chỉ thôn Khau Sú, xã Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, số điện thoại 0846600109.

PHƯƠNG DUNG
TIN LIÊN QUAN

Ung thư di căn, người mẹ cầu cứu sự giúp đỡ để giữ lại con trong bụng

PHƯƠNG DUNG |

Chị Hoàng Thị Lợi (1989) phát hiện ung thư vú cách đây 4 năm. Dù đã cắt một bên ngực nhưng dần dà, tế bào ung thư di căn toàn bộ nội tạng. Chị hiện mang thai được khoảng 24 tuần tuổi. Vợ chồng chị mong muốn nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để em bé sinh ra khỏe mạnh.

LD2014: Vợ chồng trẻ bất lực không có tiền chữa bệnh cho con

LAN NHI |

Căn nhà trống hoác, những vật dụng lần lượt bán đi cũng không đủ tiền chữa bệnh cho con, vợ chồng chị Bùi Thị Thu Hoài (SN 1992, ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội) bất lực chỉ biết ôm con vào lòng mỗi khi căn bệnh của bé Bùi Đức Huy tái phát (ảnh).

LD2010: Người mẹ nghèo bất lực nhìn con hôn mê trên giường bệnh

LAN NHI |

Trong lúc đi bẻ ngô trên núi, chẳng may Hoàng Đình Chiểu (SN 2003, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) bị ngã chấn thương sọ não. Gia cảnh túng thiếu, giờ đây người mẹ nghèo bất lực chỉ biết đứng nhìn con nằm hôn mê trên giường bệnh mà không có tiền chữa trị (ảnh).

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

Tây Ninh sẽ xin xây dựng cảng hàng không và cơ chế đặc thù để phát triển

Huân Cao - Duy Tú |

Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây Ninh được xem là tỉnh đi sau trong thu hút đầu tư so với TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương... Trong năm mới 2023 và những năm tiếp theo, Tây Ninh hứa hẹn sẽ có những đột phá mới trong thu hút đầu tư để "hòa nhịp" cùng với các tỉnh. Nhân dịp năm mới 2023, PV Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Võ Đức Trong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh xoay quanh vấn đề này.

Chi hàng triệu đồng đốt vàng mã dịp Tết: Quá lạm dụng và lãng phí

MINH HÀ |

Vào dịp Tết người dân thường có phong tục đốt vàng mã để bày tỏ sự biết ơn đối với ông bà, tổ tiên. Một số người thậm chí còn bỏ ra hàng triệu đồng để mua vàng mã với quan niệm "trần sao âm vậy". Theo các chuyên gia văn hóa, đốt vàng mã là một nét văn hóa của người Việt, tuy nhiên nếu quá lạm dụng sẽ gây lãng phí và nhiều hệ lụy.

Ung thư di căn, người mẹ cầu cứu sự giúp đỡ để giữ lại con trong bụng

PHƯƠNG DUNG |

Chị Hoàng Thị Lợi (1989) phát hiện ung thư vú cách đây 4 năm. Dù đã cắt một bên ngực nhưng dần dà, tế bào ung thư di căn toàn bộ nội tạng. Chị hiện mang thai được khoảng 24 tuần tuổi. Vợ chồng chị mong muốn nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để em bé sinh ra khỏe mạnh.

LD2014: Vợ chồng trẻ bất lực không có tiền chữa bệnh cho con

LAN NHI |

Căn nhà trống hoác, những vật dụng lần lượt bán đi cũng không đủ tiền chữa bệnh cho con, vợ chồng chị Bùi Thị Thu Hoài (SN 1992, ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội) bất lực chỉ biết ôm con vào lòng mỗi khi căn bệnh của bé Bùi Đức Huy tái phát (ảnh).

LD2010: Người mẹ nghèo bất lực nhìn con hôn mê trên giường bệnh

LAN NHI |

Trong lúc đi bẻ ngô trên núi, chẳng may Hoàng Đình Chiểu (SN 2003, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) bị ngã chấn thương sọ não. Gia cảnh túng thiếu, giờ đây người mẹ nghèo bất lực chỉ biết đứng nhìn con nằm hôn mê trên giường bệnh mà không có tiền chữa trị (ảnh).