LD1968: Cùng quẫn cảnh vợ chồng nghèo nuôi hai con teo não

THÁI HÀ |

Gia cảnh túng thiếu, sinh được hai người con thì cả hai đều bị teo não toàn phần - đó là những cay đắng mà gia đình anh Nguyễn Quang Hưng (SN 1982) và chị Lê Thị Vũ (SN 1983) ở thôn Nhật Nội, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) phải gánh chịu trong suốt 13 năm qua (ảnh).

Căn nhà chưa đầy 10m2 của anh Hưng và chị Vũ nằm ở cuối thôn Nhật Nội, tuềnh toàng, trống hoác. Trên chiếc giường nhỏ, hai người con của anh chị gầy gò, nằm co quắp: Con đầu 17 tuổi, con thứ hai 12 tuổi.

Chị Vũ chia sẻ, đầu năm 2001, anh chị cưới nhau, sau đó lần lượt sinh được hai cháu Hưng Yên và Thùy Trang. Những tưởng niềm vui đã trọn vẹn, nhưng ngay từ khi một tuổi, Thùy Trang đã có những biểu hiện bất thường. Gia đình chị đã dốc hết vốn liếng, gọt dần mảnh đất bán lấy tiền đưa con đi khám và nhận được kết luận từ bệnh viện là Thùy Trang mắc chứng teo não toàn phần.

“Nỗi đau chồng chất nỗi đau, ở quê nhà, tôi nhận được tin Hưng Yên cũng phát bệnh bại não. Có những lúc cùng quẫn, vợ chồng tôi tưởng rằng không thể vực dậy, nhưng vì hai đứa con nên chúng tôi phải gắng gượng từng ngày” - chị Vũ tâm sự.

13 năm ròng rã đưa con chạy chữa khắp nơi, gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt. Không có tiền chữa bệnh, vợ chồng anh chị đành bất lực siết chặt con mỗi lần chúng lên cơn co giật hay la hét. Nhiều đêm, anh chị phải thức trắng, thay phiên nhau xoa bóp chân tay và cơ thể của hai người con đang dần teo cứng lại.

Anh Hưng tâm sự: “Giờ gia đình chỉ mong có đủ tiền chữa trị cho hai con. Bé Trang thì hoàn toàn không cử động được, ngày nào cũng lên cơn co giật. Cô chị thì nhẹ hơn, nhưng cũng chẳng biết gì. Tôi xót xa lắm nhưng cũng đành chịu”.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Thật - Trưởng thôn Nhật Nội, xã Thọ Dân cho biết: “Hoàn cảnh gia đình anh Hưng thuộc diện rất khó khăn ở địa phương, là hộ nghèo đã nhiều năm nay. Chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện để hỗ trợ về mọi mặt, giúp đỡ gia đình chăm nuôi hai cháu tật nguyền. Tuy nhiên, sự giúp đỡ của địa phương cũng có hạn”.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Nguyễn Quang Hưng xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp anh Nguyễn Quang Hưng, SĐT: 0945157235, ở thôn Nhật Nội, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).

THÁI HÀ
TIN LIÊN QUAN

LD1965: Cháu bé 5 lần mổ tim cần sự giúp đỡ của cộng đồng

HẠNH LƯƠNG - THANH THANH |

Mổ tim 5 lần, tình trạng sức khỏe của cháu Ngô Xuân Trường vẫn chưa hết nguy hiểm. Lần này bác sĩ tiếp tục chỉ định Trường cần phẫu thuật, thay tim và phổi gấp với chi phí lên tới 2 tỉ đồng mới có thể duy trì sự sống (ảnh).

LD1965: Xót thương người vợ đi làm giúp việc nuôi chồng chạy thận

THANH THANH |

Bà Nguyễn Thị Rượm (56 tuổi) vì hoàn cảnh khó khăn nên phải rời xa quê hương Thái Bình vào Nam làm giúp việc từ lúc con gái Nguyễn Thị Thu Hà mới lên 3 tuổi.

LD1964: Cha ung thư một mình nuôi 2 con ăn học

KHẮC TUẤN - ĐỖ LY |

Đến thăm căn nhà nằm ở ngõ nhỏ cuối phố Hào Nam (quận Đống Đa, Hà Nội) với nhiều mảng tường bong tróc, rêu mốc, chúng tôi không khỏi xót xa trước hoàn cảnh éo le của anh Triệu Nguyễn Miên.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

LD1965: Cháu bé 5 lần mổ tim cần sự giúp đỡ của cộng đồng

HẠNH LƯƠNG - THANH THANH |

Mổ tim 5 lần, tình trạng sức khỏe của cháu Ngô Xuân Trường vẫn chưa hết nguy hiểm. Lần này bác sĩ tiếp tục chỉ định Trường cần phẫu thuật, thay tim và phổi gấp với chi phí lên tới 2 tỉ đồng mới có thể duy trì sự sống (ảnh).

LD1965: Xót thương người vợ đi làm giúp việc nuôi chồng chạy thận

THANH THANH |

Bà Nguyễn Thị Rượm (56 tuổi) vì hoàn cảnh khó khăn nên phải rời xa quê hương Thái Bình vào Nam làm giúp việc từ lúc con gái Nguyễn Thị Thu Hà mới lên 3 tuổi.

LD1964: Cha ung thư một mình nuôi 2 con ăn học

KHẮC TUẤN - ĐỖ LY |

Đến thăm căn nhà nằm ở ngõ nhỏ cuối phố Hào Nam (quận Đống Đa, Hà Nội) với nhiều mảng tường bong tróc, rêu mốc, chúng tôi không khỏi xót xa trước hoàn cảnh éo le của anh Triệu Nguyễn Miên.