LD 24030: Xót xa cảnh chồng nằm liệt sau tai nạn, vợ mắc bệnh nặng

HOÀNG LỘC |

Bị đa chấn thương sau vụ tai nạn giao thông, ông Phạm Văn Thại (ở xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) hiện phải nằm liệt một chỗ do số tiền điều trị trên 100 triệu đồng, vượt quá khả năng chi trả của gia đình.

Có mặt tại nhà ông Phạm Văn Thại (sinh năm 1966) chúng tôi không khỏi xót xa trước tình cảnh nằm liệt một chỗ do hậu quả của tai nạn giao thông.

Bà Trần Thị Đức (sinh năm 1963, vợ ông Thại) cho biết, gia đình không ruộng đất, phải đi làm thuê hàng chục năm qua. Nay lớn tuổi không ai thuê, bà Đức mượn tiền người thân đi mua trái cây về bán kiếm tiền lời để có bữa cơm hàng ngày.

Nhưng tận cùng của đau khổ ập đến khi ông Thại bị va chạm với một xe tải vào cuối tháng 11.2023. “Ngày ông Thại bị tai nạn giao thông, trong nhà không có nổi 200.000 đồng. Tôi phải vay, mượn người thân, bạn bè hơn 100.000.000 đồng để chữa trị. Sau 1 tháng điều trị, gia đình không còn vay mượn tiền được nữa nên phải xin về nhà nằm uống thuốc do BHYT cấp”, bà Đức nghẹn ngào chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Sến - hàng xóm sống cạnh gia đình ông Thại - cho biết, vợ chồng ông Thại không có việc làm ổn định, gần 1 năm qua ai thuê việc gì làm việc đó, sống trong ngôi nhà xập xệ, luôn chịu cảnh thiếu trước hụt sau.

“Ông Thại bị tai nạn giao thông, tôi và những người trong xóm gom góp chút tiền phụ giúp điều trị. Khi ông Thại xuất viện về nhà chúng tôi tiếp tục giúp đỡ gạo, mì, con cá, miếng thịt,... để vợ chồng ông Thại ăn hàng ngày. Nhưng đó là tạm thời, chứ không có khả năng lo lắng trong thời gian dài”, bà Sến cho biết thêm.

Ông Phạm Văn Thại bị đa chấn thương, phải nằm liệt sau tai nạn giao thông. Ảnh: Hoàng Lộc
Ông Phạm Văn Thại bị đa chấn thương, phải nằm liệt sau tai nạn giao thông. Ảnh: Hoàng Lộc

Trao đổi với Lao Động, ông Võ Thái Minh Đức - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long thông tin – xã Hòa Phú hiện có 33 hộ cận nghèo, 15 hộ nghèo. Gia đình ông Thại thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo ông Đức, địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để gia đình ông Thại tiếp cận các khoản vay, có kinh phí tiếp tục điều trị bệnh, sớm đi lại được để tham gia lao động sinh sống qua ngày.

Theo hồ sơ bệnh án, do ông Thại bị đa chấn thương, gãy xương sườn, gãy thân xương cánh tay,... 2 chi dưới như liệt hoàn toàn, các bước điều trị mất một thời gian dài và chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng, ngoài khả năng của gia đình ông Thại.

“Thời gian qua, các ban, ngành đoàn thể ở xã đã vận động mạnh thường quân từ nhiều nơi hỗ trợ gạo, mì, nhu yếu phẩm,... giúp ông bà có được bữa cơm sinh sống qua ngày”, ông Đức biết thêm.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24030 xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Xin vui lòng quét mã QR sau:

Liên hệ trực tiếp bà Trần Thị Đức (sinh năm 1963) vợ ông Thại, ở xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) qua số điện thoại: 0763.352.339.
HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

LD 24019: Khó khăn chồng chất của gia đình nghèo cháy nhà đêm 30 Tết

HOÀNG LỘC |

Đêm 30 Tết, ngôi nhà của một gia đình khó khăn ở huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) bốc cháy hoàn toàn, gia đình lâm vào cảnh cùng cực phải sống tạm nhà người thân do không có khả năng xây dựng nhà mới.

LD 24011: Cha đơn thân nuôi con 10 tuổi u não ác tính mà không có khả năng điều trị

HOÀNG LỘC |

Mắc bệnh u não ác tính từ năm 2022, Lê Hoàng Duy (10 tuổi, ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) đã điều trị bệnh với số tiền gần 200 triệu đồng từ vay mượn của gia đình, hiện tại không còn khả năng điều trị bệnh tiếp.

LD 24004: Mẹ suy thận, con trai u não nằm liệt, gia đình đã nghèo càng thêm cùng cực

HOÀNG LỘC |

Sau nhiều ngày uống thuốc cầm chừng do không có tiền chữa trị nhức đầu, hoa mắt, anh Nguyễn Thanh Hòa ở huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) bị mù một mắt, nằm liệt một chỗ do căn bệnh u não gây ra...

Bắc Ninh điều tra vụ hiệu trưởng ỉm 613 triệu đồng phụ cấp của giáo viên

Trần Tuấn |

Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, làm rõ vụ hiệu trưởng ỉm 613 triệu đồng phụ cấp của giáo viên trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch.

Chủ đầu tư khu công nghiệp ở Thái Bình phủ nhận gây ngập úng hơn 40 mẫu ruộng của dân

Trung Du |

Thái Bình - Công ty Cổ phần Green i-Park - chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Liên Hà Thái (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) - không thừa nhận quá trình xây dựng dự án là nguyên nhân gây ngập úng khiến hơn 40 mẫu ruộng trồng lúa của người dân bị chết do ốc bươu vàng ăn cụt.

Ngày mai, giá xăng dầu dự báo tăng mạnh

Anh Tuấn |

Giá xăng ngày 21.3 được dự báo tăng theo xu hướng thế giới. Nếu cơ quan quản lý không chi quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 có thể tăng 630-640 đồng/lít.

Thủ Thiêm Real báo cáo lãi 622 triệu đồng trong năm 2023

LỤC GIANG |

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm (Thủ Thiêm Real Estate Iab Co., LDT - Thủ Thiêm Real) vừa báo cáo tình hình tài chính năm 2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 622 triệu đồng, giảm 53,5% so với năm trước.

TPHCM kiến nghị Bộ TTTT quản lý, giải quyết nạn sử dụng sim rác lừa đảo

Vinh Phú |

Để giải quyết tình trạng các đối tượng lừa đảo, vi phạm pháp luật sử dụng điện thoại không chính chủ, sim rác nhằm trốn tránh trách nhiệm khi bị cơ quan điều tra phát hiện, xử lý, Sở Thông tin truyền thông (TTTT) TPHCM đã đề xuất UBND TPHCM kiến nghị Bộ TTTT xem xét một số nội dung nhằm quản lý, giải quyết tình trạng trên.

LD 24019: Khó khăn chồng chất của gia đình nghèo cháy nhà đêm 30 Tết

HOÀNG LỘC |

Đêm 30 Tết, ngôi nhà của một gia đình khó khăn ở huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) bốc cháy hoàn toàn, gia đình lâm vào cảnh cùng cực phải sống tạm nhà người thân do không có khả năng xây dựng nhà mới.

LD 24011: Cha đơn thân nuôi con 10 tuổi u não ác tính mà không có khả năng điều trị

HOÀNG LỘC |

Mắc bệnh u não ác tính từ năm 2022, Lê Hoàng Duy (10 tuổi, ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) đã điều trị bệnh với số tiền gần 200 triệu đồng từ vay mượn của gia đình, hiện tại không còn khả năng điều trị bệnh tiếp.

LD 24004: Mẹ suy thận, con trai u não nằm liệt, gia đình đã nghèo càng thêm cùng cực

HOÀNG LỘC |

Sau nhiều ngày uống thuốc cầm chừng do không có tiền chữa trị nhức đầu, hoa mắt, anh Nguyễn Thanh Hòa ở huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) bị mù một mắt, nằm liệt một chỗ do căn bệnh u não gây ra...