LD 24026: Nhói lòng hai anh em ở Thái Bình cùng mắc bệnh cực hiếm

Lương Hà |

Thái Bình - Mắc căn bệnh cực hiếm gặp, hai anh em ruột ở Thái Bình tuy đã 7 và 5 tuổi nhưng chỉ nặng 5kg và cao 60cm.

Cách đây gần 9 năm, anh Nguyễn Viết Sình (sinh năm 1993, xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) gặp và nên duyên với chị Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1998, ở Hà Nội). Sau đó vợ chồng anh Sình sinh bé trai đầu lòng là cháu Nguyễn Viết Việt Anh.

Hai
Những chiếc xe ô tô được các nhà hảo tâm tặng cho hai cháu Việt Anh và Hải Đăng. Ảnh: Lương Hà

Bé Việt Anh chào đời chỉ nặng 600g, mọi người chỉ nghĩ bé bị suy dinh dưỡng, ít cân. Thế nhưng hơn 1 tuổi, Việt Anh có dấu hiệu động kinh nên gia đình quyết định đưa cháu đi khám.

"Lúc bấy giờ, bác sĩ phát hiện bố mẹ cháu trùng gene lặn, cháu mắc hội chứng Seckel (người lùn đầu chim). Nhưng buồn hơn cả, đó cũng là lúc con dâu tôi biết mình mang thai đứa con thứ 2 được 6 tháng. Không có phép màu nào xảy ra, cháu thứ 2 là Nguyễn Hải Đăng cũng mắc chứng bệnh Seckel giống như anh trai" - bà Vũ Thị Điện (bà nội Việt Anh) buồn bã nói.

Được biết, hội chứng Seckel (hay còn có tên gọi là hội chứng người tí hon) cực hiếm gặp, là dạng rối loạn di truyền đặc trưng bởi sự tăng trưởng và phát triển chậm, đầu rất nhỏ, khuyết tật trí tuệ, mắt to, mũi khoằm như mỏ chim, mặt hẹp và hàm dưới trễ xuống.

Hải Đăng thích thú
Hải Đăng 5 tuổi nhưng chỉ cao 60cm. Ảnh: Lương Hà

Chấp nhận sự thật, bà Điện và ông Nguyễn Quốc Lâm (chồng bà Điện) đã phải nghỉ việc để ở nhà giúp con trông nom 2 cháu nhỏ.

Bà Điện tâm sự: "Suốt 7 năm nay, 2 vợ chồng tôi ở nhà thay nhau trông cháu, nhìn cháu mà xót xa, chẳng thể cầm nổi nước mắt. Cả hai anh em không thể nói, cũng không thể ăn uống bình thường, chỉ uống sữa. Mỗi khi chúng nó không hài lòng hay cáu giận là liên tục đập đầu xuống đất nên khi trông, tôi không được rời mắt khỏi cháu".

Trong khi các bạn đồng trang lứa đang tuổi đi học, Việt Anh năm nay 7 tuổi còn Hải Đăng 5 tuổi đều chỉ nặng khoảng 5kg và cao 60cm.

Có thời điểm ông bà phải thay nhau bế để tránh hai anh em
Có thời điểm, ông bà phải thay nhau bế để tránh hai anh em tranh đồ chơi. Ảnh: Lương Hà

Từ ngày hai cháu bị bệnh, kinh tế của gia đình 6 người phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của con trai và con dâu. Suốt 7 năm trời chống chọi với bệnh tật, chi phí thuốc men cho hai cháu lên đến hàng trăm triệu đồng, kinh tế gia đình lại càng kiệt quệ, khó khăn.

"Do sức khỏe cả hai cháu cùng kém nên thường xuyên đi cấp cứu ở viện. Cháu Việt Anh phải đều đặn đi khám hàng tháng ở bệnh viện tỉnh và mua đủ loại thuốc. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, căn bệnh này không chữa được, duy trì sự sống cũng chỉ được hơn 10 năm, cao điểm của thế giới là 21 năm nên hai ông bà cứ cố gắng chăm lo cho cháu được ngày nào hay ngày đấy" - ông Lâm nghẹn lời nói.

Xót xa trước số phận của hai cháu Việt Anh và Hải Đăng, bà Vũ Thị Hạnh (xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) cho biết: "Người trong làng trong xã ai cũng biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Điện. Chúng tôi thường chia sẻ với nhau, mỗi người giúp đỡ chút ít cũng chỉ mong phần nào hỗ trợ được cho hai cháu nhỏ được khỏe mạnh hơn".

Hai anh em ruột mắc bệnh hiếm ở Thái Bình. Video: Lương Hà

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24026 xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Xin vui lòng quét mã QR sau:

Hoặc liên hệ trực tiếp tại địa chỉ: xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, số điện thoại: 0385547710, gặp ông Nguyễn Quốc Lâm (ông nội của hai cháu Việt Anh và Hải Đăng).

Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

LD 24007: Hai chị em ruột ở Thái Bình mắc căn bệnh quái ác, khuôn mặt bị biến dạng

Hà Vi |

Thái Bình - Bị căn bệnh quái ác bẩm sinh, hai chị em ruột ở xã Trọng Quan (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) sống khổ sở, đấu tranh với bệnh tật suốt 50 năm nay.

LD 23064: Bé trai 3 tuổi bị bại não ở Thái Bình cần tiền để phẫu thuật

Lương Hà |

Thái Bình - Ngay từ lúc 3 ngày tuổi, cháu Đỗ Nhật Minh (sinh năm 2021, ở thôn Đức Hiệp, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã phải chống chọi với căn bệnh bại não. Gia đình cháu Minh đã chạy vạy khắp nơi cố gắng kiếm tiền lo chữa trị cho cháu nhưng không đủ.

LD 23053: Nữ sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình bị suy đa tạng cần giúp đỡ

Lương Hà |

Thái Bình - Em Nguyễn Thu Hà (sinh năm 2002, sinh viên lớp Cao đẳng Dược K8A, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình) bị sốt nhiễm khuẩn, suy đa tạng, đang phải lọc máu tại Bệnh viện Bạch Mai có hoàn cảnh khó khăn, cần lắm sự chung tay giúp đỡ.

Loạt hộ nghèo Thái Nguyên từ chối nhận trâu bò chương trình giảm nghèo

Việt Bắc |

Thái Nguyên - Trâu giống còi cọc, yếu ớt cùng với khoản đối ứng cao đã khiến hàng loạt hộ nghèo tại huyện Đồng Hỷ từ chối nhận con giống hỗ trợ theo chương trình giảm nghèo của địa phương.

Giải pháp nào cho hơn 40 mẫu ruộng của nông dân Thái Bình bị ngập úng

Trung Du |

Thái Bình - Trước tình trạng hơn 40 mẫu ruộng trồng lúa của bà con nông dân ở tổ dân phố Bao Trình (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) bị chết, phải cấy đi cấy lại vào đầu vụ chiêm xuân 2024, các cơ quan chức năng liên quan của huyện Thái Thụy đã có những giải pháp trước mắt cũng như lâu dài để khắc phục, giúp bà con yên tâm sản xuất.

Phương Tây ngồi trên lửa vì lo Nga kiểm soát khu vực trọng điểm

Song Minh |

Các hành động tích cực của Nga ở khu vực trọng điểm Bắc Cực đang khiến các nước phương Tây như "ngồi trên lửa".

Khắc phục nợ BHXH cũ chưa xong, lại chồng tiếp nợ mới

HOÀNG LỘC |

Trên 800 triệu đồng là số tiền mà Công ty TNHH Đại Hàn Vina (huyện Tam Bình, Vĩnh Long) nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH) và kinh phí Công đoàn (KPCĐ) từ năm 2020 đến nay. Dù đã có động thái khắc phục một phần nợ BHXH và KPCĐ nhưng hiện 2 khoản này vẫn tiếp diễn...

Nhộn nhịp trên công trường dự án cầu 1.800 tỉ nối Long Biên với Gia Lâm

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Chủ đầu tư đang huy động lượng lớn nhân lực và thiết bị đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng hai cầu đường sắt và đường bộ bắc qua sông Đuống, kinh phí 1.800 tỉ đồng. Công trình hoàn thành giúp tăng liên kết vùng, đảm bảo an toàn cho các phương tiện đường thủy, đường sắt và đường bộ thông suốt.

LD 24007: Hai chị em ruột ở Thái Bình mắc căn bệnh quái ác, khuôn mặt bị biến dạng

Hà Vi |

Thái Bình - Bị căn bệnh quái ác bẩm sinh, hai chị em ruột ở xã Trọng Quan (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) sống khổ sở, đấu tranh với bệnh tật suốt 50 năm nay.

LD 23064: Bé trai 3 tuổi bị bại não ở Thái Bình cần tiền để phẫu thuật

Lương Hà |

Thái Bình - Ngay từ lúc 3 ngày tuổi, cháu Đỗ Nhật Minh (sinh năm 2021, ở thôn Đức Hiệp, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã phải chống chọi với căn bệnh bại não. Gia đình cháu Minh đã chạy vạy khắp nơi cố gắng kiếm tiền lo chữa trị cho cháu nhưng không đủ.

LD 23053: Nữ sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình bị suy đa tạng cần giúp đỡ

Lương Hà |

Thái Bình - Em Nguyễn Thu Hà (sinh năm 2002, sinh viên lớp Cao đẳng Dược K8A, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình) bị sốt nhiễm khuẩn, suy đa tạng, đang phải lọc máu tại Bệnh viện Bạch Mai có hoàn cảnh khó khăn, cần lắm sự chung tay giúp đỡ.