LD 24019: Khó khăn chồng chất của gia đình nghèo cháy nhà đêm 30 Tết

HOÀNG LỘC |

Đêm 30 Tết, ngôi nhà của một gia đình khó khăn ở huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) bốc cháy hoàn toàn, gia đình lâm vào cảnh cùng cực phải sống tạm nhà người thân do không có khả năng xây dựng nhà mới.

Đó là hộ ông Đặng Minh Đức (sinh năm 1981, ở xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Ông Đức cho biết, ông không việc làm ổn định do chăm sóc vợ bệnh.

“Ngôi nhà bị cháy được cất hơn 10 năm trước, chỉ là vách lá, mái tôn nền lót gạch tàu, trên phần đất của người cậu. Vợ chồng tôi chưa từng dám nghĩ đến việc cất ngôi nhà mới vì hiện tại tiền ăn, tiền thuốc mỗi ngày phải chạy lo từng bữa”, ông Đức chia sẻ thêm.

Khuôn mặt đượm buồn, ông Đức tâm sự tiếp, vợ ông mắc bệnh thận mãn tính từ đầu năm 2019, chi phí điều trị từ đó đến nay hơn 200 triệu đồng. Hiện tại, mỗi tuần vợ ông phải chạy thận 3 lần, do đó ông không thể xin vào các công ty làm công nhân, chỉ ở địa phương ai thuê việc gì làm việc đó, bình quân mỗi ngày cũng được gần 200.000 đồng.

Bà Hồ Thị Bích Hợp (sinh năm 1984, vợ ông Đức) cho biết, với thu nhập của ông Đức chỉ 200.000 đồng/ngày, nhưng gia đình bà phải chi nhiều thứ như: thuốc uống, chi phí đi chạy thận cho bà hơn 3,5 triệu đồng/tháng (đã trừ các khoản được BHYT thanh toán) và tiền chăm lo con gái học lớp 7.

“Tột cùng của đau khổ ập đến gia đình chúng tôi vào tối 30 Tết. Khi đó khoảng 22h30 chúng tôi qua nhà người thân vui đón giao thừa, khoảng 15 phút sau thì phát hiện ngôi nhà bốc cháy, nhiều người cứu chữa nhưng không thành”, bà Hợp nghẹn ngào kể lại.

Ngôi nhà được cất hơn 10 năm trước bị cháy hoàn toàn vào đêm 30 Tết, hiện tai gia đình khó khăn không có khả năng cất nhà mới. Ảnh: Hoàng Lộc
Ngôi nhà được cất hơn 10 năm trước bị cháy hoàn toàn vào đêm 30 Tết, hiện tại gia đình ông Đức khó khăn không có khả năng cất nhà mới. Ảnh: Hoàng Lộc

Ông Hồ Văn Nở (sinh năm 1965), hàng xóm của ông Đức cho biết, khi xảy ra hỏa hoạn nhiều bà con, lối xóm có mặt nhưng không làm được gì chỉ biết an ủi vợ chồng ông Đức vượt qua đau buồn.

“Nhà đã cháy, những người hàng xóm chúng tôi cũng chỉ góp được chút quà Tết tặng Đức khi về ở tạm nhà mẹ vợ. Sau này, ông Đức có được tiền cất nhà mới chúng tôi sẽ tiếp tục góp công, góp sức để giảm bớt chi phí xây nhà”, ông Nở cho biết thêm.

Trao đổi với Lao Động, ông Hà Tấn Phong - Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam xã An Bình (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) thông tin, trên địa bàn toàn xã còn 51 hộ nghèo, 84 hộ cận nghèo. Gia đình ông Đức thuộc diện khó khăn và đặc biệt khó khăn khi xảy ra hỏa hoạn cháy nhà vào đêm 30 Tết.

“Sau khi xảy ra hỏa hoạn chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên tặng quà Tết, đang thực hiện công tác xã hội hóa để hỗ trợ kinh phí giúp gia đình ông Đức sớm có chi phí cất nhà mới”, ông Phong cho biết thêm.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24019 xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc vui lòng quét mã QR sau:

Liên hệ trực tiếp ông Đặng Minh Đức (sinh năm 1981, ở xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) qua số điện thoại: 0933.610.941.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

3 người thoát nạn trong vụ cháy nhà cao tầng sáng 30 Tết ở Hà Nội

Tô Thế |

Đám cháy cháy bùng phát tại một ngôi nhà cao tầng trên phố Miếu Đầm (Hà Nội) sáng 30 Tết. Rất may không gây thương vong về người.

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con tử vong ở Vĩnh Phúc

An Nhiên |

Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc xác định, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy nhà là do chập điện ở phòng khách tầng một.

Chồng chết lặng khi phát hiện vợ cùng 2 con tử vong trong vụ cháy nhà

Bảo Nguyên |

Vĩnh Phúc - Thời điểm lực lượng chức năng cùng người dân đến hỗ trợ khống chế vụ cháy nhà, người chồng vẫn nghĩ vợ đã đưa các con thoát ra ngoài, đi lánh nạn.

Thời tiết khắc nghiệt làm nứt kính ôtô, gián đoạn tàu cao tốc ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Thời tiết khắc nghiệt, với bão tuyết, gió mạnh và không khí lạnh ở khu tự trị Tân Cương, phía tây bắc Trung Quốc khiến giao thông đường bộ, đường sắt bị ảnh hưởng mạnh.

Tiệm vàng ở TPHCM đông khách, có người chi hơn 600 triệu đồng mua vàng lấy may

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCM - Ngày vía Thần tài (10.1 Âm lịch), lượng khách hàng đến mua vàng tăng. Đa số khách đến để mua vàng vào và ít khách bán ra. Năm nay, các tiệm vàng cũng nhập nhiều mẫu vàng mới phù hợp với túi tiền của khách.

Người đi xe máy nằm ra yên xe, vô tư đi trên cao tốc Đại lộ Thăng Long

Tô Thế |

Một người đi xe máy đã đi vào làn đường dành cho ôtô trên Đại lộ Thăng Long (Hà Nội), đáng chú ý, người này đã nằm hẳn ra yên xe và đi với tốc độ cao.

Tai nạn trên cầu Sài Gòn, phương tiện ùn ứ kéo dài trong giờ cao điểm sáng

Nguyên Chân |

TPHCM - Đến gần 9h ngày 19.2, lực lượng chức năng đã xử lý xong hiện trường vụ tai nạn trên cầu Sài Gòn. Vụ việc khiến giao thông qua cầu Sài Gòn bị ùn ứ nghiêm trọng.

Nườm nượp khách chiêm bái chùa Tam Thanh ở Lạng Sơn

Chí Long |

Cuối tuần, dòng người nườm nượp đổ về khu di tích quốc gia Động Tam Thanh (Lạng Sơn) để tham quan, chiêm bái, đồng thời ghé thăm các điểm đến lân cận.

3 người thoát nạn trong vụ cháy nhà cao tầng sáng 30 Tết ở Hà Nội

Tô Thế |

Đám cháy cháy bùng phát tại một ngôi nhà cao tầng trên phố Miếu Đầm (Hà Nội) sáng 30 Tết. Rất may không gây thương vong về người.

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con tử vong ở Vĩnh Phúc

An Nhiên |

Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc xác định, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy nhà là do chập điện ở phòng khách tầng một.

Chồng chết lặng khi phát hiện vợ cùng 2 con tử vong trong vụ cháy nhà

Bảo Nguyên |

Vĩnh Phúc - Thời điểm lực lượng chức năng cùng người dân đến hỗ trợ khống chế vụ cháy nhà, người chồng vẫn nghĩ vợ đã đưa các con thoát ra ngoài, đi lánh nạn.