LD 23062: Xót xa hoàn cảnh người vợ bị ung thư chăm chồng tai nạn lao động

Lương Hà |

Thái Bình - Suốt hơn 1 tháng nay, chị Giang Thị Hảo (49 tuổi, ở thôn Minh Châu, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, Thái Bình) rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi bản thân đang mắc bệnh ung thư nhưng vẫn cố gắng để cùng gia đình chăm sóc chồng bị tai nạn lao động.

Chị Giang Thị Hảo và anh Nguyễn Minh Phương (51 tuổi, ở thôn Minh Châu, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải) đến với nhau tuy hoàn cảnh khó khăn, còn nhiều thiếu thốn, nhưng đời sống của hai anh chị vẫn luôn hạnh phúc với hai mặt con “cả nếp cả tẻ”.

Thế nhưng, tưởng chừng cuộc sống sẽ bình yên và đủ đầy như vậy thì đến năm 2021, chị Hảo phát hiện mình bị ung thư buồng trứng. Trong khi các con đều đang tuổi ăn học, hai vợ chồng chị Hảo xoay sở khắp nơi để có tiền điều trị. Sau nhiều lần truyền hóa chất, tình hình sức khỏe chị Hảo dần ổn định nên tháng 9.2023, anh Phương quyết định đi làm để có kinh tế trang trải cho gia đình.

Cứ ngỡ bình yên trở lại với gia đình chị Hảo nhưng tai họa lại ập đến. Sau khi anh Phương đi làm được 10 ngày, không may bị ngã giáo xây dựng. "Lần tai nạn lao động này, tôi tưởng chừng như đã mất chồng vì thời điểm đó, bác sĩ ở Bệnh viện Việt Đức có nói nếu tỉnh dậy có thể sống thực vật vì anh bị đa chấn thương, nhất là tổn thương nội sọ có hôn mê kéo dài, tổn thương ổ của não, xuất huyết dưới màng nhện, đụng đập phổi trái,... Cho đến khi chồng tôi nằm hôn mê suốt 15 ngày mới tỉnh, lúc đó như có kỳ tích xảy ra, anh tỉnh lại và dần có dấu hiệu bình phục tốt" - chị Hảo chia sẻ.

Đến thời điểm hiện tại, mặc dù đã vượt qua cửa tử, nhưng sức khỏe của anh Phương đã suy giảm đáng kể và đang được điều trị tại Bệnh viện Hồi phục chức năng tỉnh Thái Bình.

Anh Phương (chồng chị Hảo) đang điều trị tại Bệnh viện hồi phục chức năng tỉnh Thái Bình. Ảnh: Gia đình cung cấp
Anh Phương (chồng chị Hảo) đang điều trị tại Bệnh viện Hồi phục chức năng tỉnh Thái Bình. Ảnh: Gia đình cung cấp

"Lúc chồng tôi bị tai nạn, mọi người còn giấu không cho tôi biết vì tôi đang chuẩn bị để truyền hóa chất. Khi đó, trong nhà tôi không có đồng nào, đã dồn hết tiền chạy chữa cho tôi. Nhưng may mắn vẫn mỉm cười với vợ chồng tôi, được anh chị em họ hàng, bà con hàng xóm, mọi người quen biết quyên góp, hỗ trợ cùng số tiền tôi vay mượn 40 triệu đồng nên có tiền chạy chữa cho anh" - chị Hảo xúc động.

Cũng theo chị Hảo, trước đó, chị phải điều trị nên anh em trong gia đình thay nhau chăm sóc anh Phương. Khoảng nửa tháng nay, dù đang điều trị bệnh ung thư tại viện nhưng để có thể chăm sóc tốt cho anh Phương, chị Hảo đã xin ra viện, về chăm sóc chồng.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Trần Văn Thuận - Chủ tịch UBND xã Đông Minh (huyện Tiền Hải) cho biết: "Gia đình anh Phương là hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã, vợ anh Phương là chị Hảo bị mắc bệnh ung thư, anh Phương là lao động chính của gia đình nhưng không may bị tai nạn lao động. Hiện tại, chính quyền địa phương cũng giao cho Hội Chữ thập đỏ của xã đứng lên vận động, kêu gọi người dân chung tay hỗ trợ, động viên gia đình anh Phương vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23062 - gia đình chị Giang Thị Hảo xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ chị Giang Thị Hảo - thôn Minh Châu, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, số điện thoại: 0988.605.603, số tài khoản: 3404205130294 - Ngân hàng AGRIBANK Chi nhánh Tiền Hải, chủ tài khoản: Giang Thị Hảo.

Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

LD 23053: Nữ sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình bị suy đa tạng cần giúp đỡ

Lương Hà |

Thái Bình - Em Nguyễn Thu Hà (sinh năm 2002, sinh viên lớp Cao đẳng Dược K8A, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình) bị sốt nhiễm khuẩn, suy đa tạng, đang phải lọc máu tại Bệnh viện Bạch Mai có hoàn cảnh khó khăn, cần lắm sự chung tay giúp đỡ.

LD 23049: Éo le hoàn cảnh nữ công nhân Hải Phòng có chồng con bị bỏng nặng sau vụ nổ

Mai Dung |

Sau vụ nổ bình sạc ắc quy ngày 1.9, gia đình chị Dương Kim Anh (29 tuổi, ở Tiên Thanh, Tiên Lãng, Hải Phòng) rơi vào cảnh khó khăn khi cả chồng và con trai chị đều bị bỏng nặng cấp độ 3, hiện vẫn đang điều trị tại Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác.

LD 23034: Người phụ nữ gần 70 tuổi nuôi chồng, con bệnh tật

Lương Hà |

Thái Bình - Hơn 30 năm nay, bà Ngô Thị Nuận (68 tuổi) một mình gánh vác công việc gia đình, nuôi chồng khuyết tật bẩm sinh và người con trai bị di truyền từ bố, ốm yếu thiểu năng trí tuệ.

Người dân chung cư Tecco Skyvillen căng băng rôn đòi sổ đỏ sau 5 năm chờ đợi

Anh Vũ - Anh Huy |

Hà Nội - Mặc dù đã thanh toán tiền và nhận nhà ở từ 5 năm trước, nhưng cư dân sống tại toà chung cư Tecco Skyvillen (xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) vẫn chưa được chủ đầu tư làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn về thời điểm thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)

Vương Trần - Giang Linh |

Qua nghiên cứu dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình tại Kỳ họp thứ 6, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, còn nhiều nội dung nhiều phương án khác nhau chưa thống nhất, do đó, kiến nghị Quốc hội cần thận trọng xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi thông qua dự án luật này.

Làm rõ vai trò của Bộ GDĐT trong quản lý chương trình, sách giáo khoa

PGS.TS Đỗ Ngọc Thống - Chủ biên Chương trình môn Ngữ văn 2018 |

Theo dõi chương trình trao đổi của các đại biểu Quốc hội tại phiên họp toàn thể trên hội trường về vấn đề chương trình và sách giáo khoa (SGK) mới, là người đã tham gia nhiều lần biên soạn chương trình và SGK, tôi có một vài trao đổi để làm rõ thêm vai trò của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) trong việc quản lý những nội dung này.

Dân chung cư Nha Trang tố chủ đầu tư thất hứa, tự ý tách sổ đỏ cầm ngân hàng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Người dân mua chung cư tại Dự án Scenia Bay Residences (Scenia Bay Nha Trang) phản ánh việc Công ty Cổ phần Nha Trang Bay thất hứa, không làm thủ tục cấp giấy chứng nhận căn hộ chung cư.

Huấn luyện viên Park Hang-seo viết tâm thư gửi ông Mai Đức Chung

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã viết tâm thư gửi đến huấn luyện viên Mai Đức Chung khi nhà cầm quân 72 tuổi sắp sửa chia tay đội tuyển nữ Việt Nam.

LD 23053: Nữ sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình bị suy đa tạng cần giúp đỡ

Lương Hà |

Thái Bình - Em Nguyễn Thu Hà (sinh năm 2002, sinh viên lớp Cao đẳng Dược K8A, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình) bị sốt nhiễm khuẩn, suy đa tạng, đang phải lọc máu tại Bệnh viện Bạch Mai có hoàn cảnh khó khăn, cần lắm sự chung tay giúp đỡ.

LD 23049: Éo le hoàn cảnh nữ công nhân Hải Phòng có chồng con bị bỏng nặng sau vụ nổ

Mai Dung |

Sau vụ nổ bình sạc ắc quy ngày 1.9, gia đình chị Dương Kim Anh (29 tuổi, ở Tiên Thanh, Tiên Lãng, Hải Phòng) rơi vào cảnh khó khăn khi cả chồng và con trai chị đều bị bỏng nặng cấp độ 3, hiện vẫn đang điều trị tại Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác.

LD 23034: Người phụ nữ gần 70 tuổi nuôi chồng, con bệnh tật

Lương Hà |

Thái Bình - Hơn 30 năm nay, bà Ngô Thị Nuận (68 tuổi) một mình gánh vác công việc gia đình, nuôi chồng khuyết tật bẩm sinh và người con trai bị di truyền từ bố, ốm yếu thiểu năng trí tuệ.