LD 23012: Nữ sinh lớp 6 ở Nam Định bị suy tủy xương, cần tiền ghép tủy gấp

TRUNG DU |

Nam Định - Theo chỉ định của bác sĩ, Thảo My cần được ghép tủy càng sớm càng tốt - nếu không em sẽ còn phải truyền máu lâu dài - vì các tế bào gốc không còn khả năng sản sinh ra máu. Thế nhưng, chi phí ghép tủy lên đến gần 1 tỉ đồng, gia đình nữ sinh chạy vạy, vay mượn khắp nơi vẫn không đủ.

Đang tuổi ăn tuổi lớn, vui chơi nô đùa cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa, từ sau Tết Nguyên đán Quý Mão, bỗng nhiên em Phạm Thảo My (sinh năm 2011, học sinh lớp 6A3 - Trường THCS Tống Văn Trân, TP.Nam Định) xanh xao, ốm yếu, khó thở.

Sau đó, My được gia đình đưa đến khám, điều trị tại cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là Bệnh xá Công an tỉnh Nam Định.

"Sau khi nằm điều trị tại bệnh xá được 9 ngày thì bác sĩ giới thiệu cháu lên Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Trước đây, cháu vốn khỏe mạnh, không có bệnh nền. Khi xét nghiệm ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, bác sĩ báo kết quả cháu bị suy tủy xương mỡ hóa, các tế bào gốc để sản sinh ra máu không còn chức năng sản xuất máu nữa. Do đó, cháu phải truyền máu nếu không tính mạng sẽ gặp nguy hiểm", anh Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1970, trú tổ 1, phường Cửa Bắc, TP.Nam Định) - là bố của Thảo My cho biết.

Kết quả xét nghiệm xác định Thảo My bị suy tủy xương mỡ hóa. Ảnh: Gia đình cung cấp
Kết quả xét nghiệm xác định Thảo My bị suy tủy xương mỡ hóa. Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo anh Tuấn, con gái anh đã phải trải qua hai đợt điều trị và truyền máu, đợt 1 kéo dài khoảng 1 tháng, đợt gần nhất là 5 ngày, chi phí khám chữa dù đã được bảo hiểm thanh toán 80% nhưng vẫn lên đến hơn 20 triệu đồng.

"Bác sĩ chỉ định cháu phải ghép tủy càng sớm càng tốt, bởi nếu để muộn sức đề kháng của cháu giảm thì sẽ càng khó khăn, phức tạp và tốn kém hơn. Gia đình đang đợi kết quả xét nghiệm tủy của chị gái cháu xem có tương thích để ghép được cho cháu hay không. Trường hợp tủy của chị cháu đảm bảo, phù hợp để ghép thì gia đình phải chuẩn bị khoảng 1 tỉ đồng mới thực hiện ghép được", anh Tuấn cho biết thêm.

Gia cảnh
Gia cảnh của Thảo My hết sức khó khăn, bố mẹ đau ốm liên miên, nghề nghiệp không ổn định. Ảnh: Bá Dương

Gia đình anh Tuấn có hoàn cảnh hết sức khó khăn do có mẹ già 81 tuổi ốm đau ở cùng gia đình, bản thân anh Tuấn bị sỏi mật nhiều năm đã phải phẫu thuật cắt túi mật.

Hàng ngày, anh Tuấn không thể làm việc nặng mà chỉ ở nhà lo cơm nước, giặt giũ cho gia đình. Ngoài ra, trong ngõ có ai thuê cắt tóc thì anh làm thêm.

Vợ anh Tuấn, chị Trần Thị Kim Liên (sinh năm 1971) trước đây là công nhân Công ty CP May Nam Định nhưng đã nghỉ nhiều năm, hàng ngày đi làm thuê cho cơ sở ngoài, nghề nghiệp không ổn định. Chị Liên cũng mắc chứng bệnh thận và tiểu đường, đau ốm liên miên.

Trước hoàn cảnh khó khăn, bệnh trọng của Thảo My, được biết họ hàng, bạn bè của anh Tuấn, chị Liên và Trường THCS Tống Văn Trân nơi My đang học đã kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ nữ sinh nhưng chưa thấm tháp được là bao. Để có đủ tiền thực hiện ca ghép tủy, gia đình rất cần sự ủng hộ, chung tay của cộng đồng xã hội, các nhà hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23012 - cháu Phạm Thảo My xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ trực tiếp với anh Phạm Anh Tuấn (bố cháu My) qua số điện thoại 0833096770, địa chỉ số nhà 33/56 Đoàn Trần Nghiệp, phường Cửa Bắc, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định. Ủng hộ qua STK: 0833096770, Ngân hàng Quân đội MB Bank - Chủ tài khoản: Trần Thị Kim Liên (mẹ cháu My).

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

LD 23010: Xót xa gia gia cảnh sản phụ nghèo có 3 người mắc ung thư

Khánh Linh |

Hoà Bình - Được cấp cứu thành công khi đang ở lằn ranh sinh tử, nhưng gia cảnh của sản phụ Quách Thị Xuân (xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi) khiến nhiều người không khỏi xót xa.

LD 23009: Cháu bé 2 tuổi cần được phẫu thuật ghép tuỷ để duy trì sự sống

Quế Chi |

Bị suy giảm miễn dịch bẩm sinh, cháu Phạm Gia Huy cần được phẫu thuật ghép tủy - ghép tế bào gốc. Nhưng chi phí phẫu thuật lên tới 2 tỉ đồng, gia đình không thể xoay xở.

LD 23008: Cậu bé 11 tuổi dừng ước mơ khi mắc căn bệnh u tủy sống

BẠN ĐỌC PHAN HỒNG NAM |

Sinh ra trong hoàn cảnh gia đình éo le, số phận càng khắc nghiệt hơn khi cháu Phan Nguyễn Thành Nam (SN 2012) trú tại xóm 4, xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định bị mắc căn bệnh hiểm nghèo - u tủy sống.

Cơ chế xin cho trong vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Do bị nhũng nhiễu, để được tổ chức các chuyến bay giải cứu, doanh nghiệp phải tăng giá vé, chi phí để có tiền "bôi trơn" cho lãnh đạo các bộ, ngành cả trăm tỉ đồng.

Nghệ An: Bị đóng cửa hàng loạt, chủ quán karaoke kêu cứu

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Bị cơ quan chức năng đóng cửa, yêu cầu dừng hoạt động do không đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy, nhiều chủ cơ sở karaoke "kêu cứu" vì khó khăn chồng chất.

Cảnh sát giao thông Hà Nội lập tổ công tác đặc biệt xử lý xe quá tải

Tô Thế |

Hà Nội - 5 tổ công tác đặc biệt thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an TP Hà Nội) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, xử lý vi phạm liên quan đến tải trọng. Địa bàn hoạt động là tất cả khu vực tuyến đường do Phòng CSGT và cả những tuyến quốc lộ, tỉnh lộ do các quận, huyện quản lý.

Loạt ồn ào của Lệ Quyên, Hiền Hồ: Nghệ sĩ Việt hồn nhiên và bản năng?

Mi Lan |

Từ việc Lệ Quyên sỉ nhục antifan trên mạng xã hội, Trịnh Thăng Bình khoe ảnh chụp với Hiền Hồ, hay Jack vui vẻ xuất hiện ở sự kiện sau khi vướng scandal... cho thấy, nghệ sĩ Việt đang hoạt động với sự “hồn nhiên”, thiếu định hướng về chiến lược hình ảnh.

Những ngành nghề dễ xin việc sau khi ra trường

Phùng Nhung |

Theo các chuyên gia tuyển sinh, những ngành nghề liên quan đến lập trình, thiết kế đồ hoạ, digital marketing... đang thiếu nhân lực và có cơ hội việc làm lớn sau khi ra trường.

LD 23010: Xót xa gia gia cảnh sản phụ nghèo có 3 người mắc ung thư

Khánh Linh |

Hoà Bình - Được cấp cứu thành công khi đang ở lằn ranh sinh tử, nhưng gia cảnh của sản phụ Quách Thị Xuân (xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi) khiến nhiều người không khỏi xót xa.

LD 23009: Cháu bé 2 tuổi cần được phẫu thuật ghép tuỷ để duy trì sự sống

Quế Chi |

Bị suy giảm miễn dịch bẩm sinh, cháu Phạm Gia Huy cần được phẫu thuật ghép tủy - ghép tế bào gốc. Nhưng chi phí phẫu thuật lên tới 2 tỉ đồng, gia đình không thể xoay xở.

LD 23008: Cậu bé 11 tuổi dừng ước mơ khi mắc căn bệnh u tủy sống

BẠN ĐỌC PHAN HỒNG NAM |

Sinh ra trong hoàn cảnh gia đình éo le, số phận càng khắc nghiệt hơn khi cháu Phan Nguyễn Thành Nam (SN 2012) trú tại xóm 4, xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định bị mắc căn bệnh hiểm nghèo - u tủy sống.