LD 21109: Hãy cứu giúp cháu bé mồ côi ở với bà ngoại già yếu

LƯƠNG HẠNH |

Cháu Phan Thị Thu Trang (SN 2010) trú tại thôn Ngoại 1, xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa phải trải qua nỗi đau đớn tột cùng khi mẹ qua đời. Hiện, cháu phải ở với bà ngoại đã già yếu.

Chị Đỗ Thị Minh (SN 1986) - mẹ cháu Trang vừa qua đời cách đây không lâu. Lúc sinh thời, chị Minh đã có một cuộc sống đau khổ và đầy bi thương. Chị Minh lấy chồng ở Nam Định. Chị và chồng có với nhau một cháu gái là cháu Trang. Cuộc hôn nhân của chị không được hạnh phúc, vợ chồng chị ly hôn. Chị đưa con về lại Thanh Hóa, nương tựa nhà ngoại.

Nhiều năm nay, bố chị Minh mắc bệnh hiểm nghèo. Ông được các con đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa điều trị. Sau đó bệnh tình trở nặng, ông được chuyển ra Bệnh viện K (Hà Nội) tiếp tục chữa trị. Nhưng chỉ được hơn 1 năm, bệnh viện đã cho ông về nhà để chăm sóc. Để có tiền điều trị cho bố, gia đình chị đã phải chạy vạy lo số tiền hơn 200 triệu đồng.

Mẹ chị Minh vốn không được nhanh nhẹn như người khác, nay bà còn mất đi người chồng - chỗ dựa khi về già. Bà không có lương hưu, chỉ đi nhặt ve chai để sống.

Trước đây, chị Minh làm công nhân cho một công ty gần nhà. Sau khi ly hôn chồng về lại Thanh Hóa, chị chuyển sang bán buôn bán rau, dưa... để có tiền trang trải cuộc sống. Cách đây không lâu, chị Minh đột ngột qua đời do bạo bệnh. Chị để lại mẹ già và con thơ không có khả năng lao động. Dưới chị Minh còn một em trai là anh Đỗ Bá Tình (SN 1993). Anh Tình làm cho một công ty có trụ sở tại tỉnh Phú Yên. Vì xa xôi, thi thoảng anh gửi chút tiền về cho mẹ.

Anh Tình chưa hết bàng hoàng vì sự ra đi đột ngột của chị gái. Lần này trở về quê lo tang sự cho chị gái xong, anh quyết định ở lại Thanh Hóa để lo cho mẹ già và cháu gái còn nhỏ.

Ông Lê Văn Quyến - Trưởng thôn Ngoại 1, xã Nga Giáp - cho biết, gia đình chị Minh thuộc hộ cận nghèo của thôn. Sau khi chị Minh mất, gia đình chị chỉ còn anh Tình có khả năng lao động. Anh Tình cũng vừa đi nghĩa vụ quân sự trở về được một năm. Hiện tại, cháu Trang đang rất cần sự chung tay cứu giúp của mọi người.

Mọi sự giúp đỡ gia đình cháu Phan Thị Thu Trang xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21109, Phan Thị Thu Trang, STK: 9990118041993, Ngân hàng MBbank, chủ TK: Đỗ Bá Tình (cậu của cháu Trang), SĐT: 0982922593.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

LD 21103: Hãy giúp chàng trai nguy cơ phải ngưng ước mơ vào đại học

LƯƠNG HẠNH |

Chị Lê Thị Hòa (SN 1978) trú tại thôn Chân Sơn, xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc sau một vụ tai nạn nghiêm trọng đã phải nằm một chỗ. Con trai của chị Hòa đang chuẩn bị cho kỳ thi THPT có nguy cơ phải dừng ước mơ vào đại học.

LD 21099: Bố mẹ mắc bạo bệnh, hai cậu bé học giỏi cần nâng bước tới trường

LƯƠNG THIỆN |

Hai anh em Trịnh Minh Quang (SN 2006) và Trịnh Quang Vinh (SN 2009) ở thôn Tam Tương, xã Hồng Dụ (Ninh Giang, Hải Dương) là học sinh giỏi nhiều năm liền nhưng có nguy cơ phải bỏ học vì bố mẹ đều mắc bệnh hiểm nghèo và gia đình đang gánh khoản nợ gần 200 triệu đồng…

LD 21096: Mẹ nghèo kiệt quệ ôm con bại não trong đói khổ

Hồng Phúc |

Khẽ hôn lên trán con trai, Phương Anh lại khóc bởi đã 6 năm rồi, khao khát một lần nghe con gọi hai tiếng “Mẹ ơi” nhưng con bị bại não không biết gì.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

LD 21103: Hãy giúp chàng trai nguy cơ phải ngưng ước mơ vào đại học

LƯƠNG HẠNH |

Chị Lê Thị Hòa (SN 1978) trú tại thôn Chân Sơn, xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc sau một vụ tai nạn nghiêm trọng đã phải nằm một chỗ. Con trai của chị Hòa đang chuẩn bị cho kỳ thi THPT có nguy cơ phải dừng ước mơ vào đại học.

LD 21099: Bố mẹ mắc bạo bệnh, hai cậu bé học giỏi cần nâng bước tới trường

LƯƠNG THIỆN |

Hai anh em Trịnh Minh Quang (SN 2006) và Trịnh Quang Vinh (SN 2009) ở thôn Tam Tương, xã Hồng Dụ (Ninh Giang, Hải Dương) là học sinh giỏi nhiều năm liền nhưng có nguy cơ phải bỏ học vì bố mẹ đều mắc bệnh hiểm nghèo và gia đình đang gánh khoản nợ gần 200 triệu đồng…

LD 21096: Mẹ nghèo kiệt quệ ôm con bại não trong đói khổ

Hồng Phúc |

Khẽ hôn lên trán con trai, Phương Anh lại khóc bởi đã 6 năm rồi, khao khát một lần nghe con gọi hai tiếng “Mẹ ơi” nhưng con bị bại não không biết gì.