LD 21103: Hãy giúp chàng trai nguy cơ phải ngưng ước mơ vào đại học

LƯƠNG HẠNH |

Chị Lê Thị Hòa (SN 1978) trú tại thôn Chân Sơn, xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc sau một vụ tai nạn nghiêm trọng đã phải nằm một chỗ. Con trai của chị Hòa đang chuẩn bị cho kỳ thi THPT có nguy cơ phải dừng ước mơ vào đại học.

Tháng 4.2021, trên đường đi làm về, chị Hòa không may gặp tai nạn giao thông bất ngờ. Chị được chuyển vào Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (Vĩnh Phúc) để cấp cứu. Tình trạng của chị diễn biến nặng, sau đó được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Tại đây, các bác sĩ giám định chị Hòa mất 75% khả năng lao động.

Chị Hòa bị chấn thương sọ não, tụ máu hai bên não, phải phẫu thuật nhiều lần. Nếu tình hình sức khỏe ổn, các bác sĩ tiên lượng tháng 7.2021, chị sẽ phải tiếp tục thực hiện thêm một ca phẫu thuật nữa. Từ khi mẹ xảy ra tai nạn, cháu Phan Văn Hà (SN 2003) phải vừa ôn thi tốt nghiệp THPT, vừa chăm sóc mẹ tại bệnh viện. Với hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Hà sẽ có nguy cơ ngưng ước mơ được tiếp tục đại học.

Trước đó, vào cuối năm 2020, chồng chị Hòa đã phải làm phẫu thuật căn bệnh Parkinson (một loại bệnh về thần kinh). Sau phẫu thuật, chồng chị bị run chân tay, không thể lao động nặng nhọc. Mọi chi phí sinh hoạt và tiền học cho các con đều do một tay chị Hòa lo toan. Được biết, chị Hòa làm công nhân trong một công ty tại khu công nghiệp Khai Quang - Bình Xuyên (Vĩnh Phúc). Với đồng lương công nhân eo hẹp, chị đã rất vất vả để có thể lo cho cả gia đình được đầy đủ.

Kể từ khi nhập viện, số tiền điều trị của chị Hòa đã lên đến hàng trăm triệu đồng. Ngoài số tiền hàng xóm, anh em, đồng nghiệp... giúp đỡ, phần lớn còn lại đều là đi vay.

Chị Hòa còn một cô con gái đi học tại Hàn Quốc. Dịch COVID-19 khiến con gái chị không thể đi làm thêm để tự trang trải cuộc sống. Nếu chị Hòa có tỉnh lại cũng không còn khả năng lao động trong khi hai con của chị đang tuổi ăn tuổi học.

Ông Phan Mạnh Cường - Bí thư Chi bộ thôn Chân Sơn - cho biết, hoàn cảnh chị Hòa rất khó khăn. Năm ngoái chồng chị Hòa trải qua hai cuộc phẫu thuật, mất sức lao động. Năm nay lại đến chị Hòa gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hiện tại, gia đình đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Lê Thị Hòa xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21103, ủng hộ chị Lê Thị Hòa, STK: 1006273270, Ngân hàng SHB, Chủ TK Lê Thị Hòa, SĐT: 0346347709 (con trai chị Hòa).

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Khán giả Việt Nam tin thầy trò ông Park Hang-seo sẽ vô địch AFF Cup 2022

AN NGUYÊN |

Dù gặp bất lợi về mặt tỉ số so với đối thủ Thái Lan, nhưng người hâm mộ và cổ động viên Việt Nam vẫn tin vào một chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân khách, qua đó giành ngôi vô địch AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.