LD 20099: Cuộc sống khốn khó của cầu thủ bị sét đánh khi đang thi đấu

TRẦN LƯU - DƯƠNG THU |

Trần Thanh Trường (sinh năm 1982), quê ở xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Anh là cựu cầu thủ bóng đá CLB Nguyễn Hoàng Kiên Giang bị sét đánh trúng khi đang thi đấu. Suốt 12 năm kể từ sau khi biến cố xảy ra, cuộc sống của anh lâm vào cảnh khốn khó khiến ai cũng phải rơi nước mắt.

Năm 2008, sân vận động Vĩnh Long diễn ra trận đấu trong khuôn khổ Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia giữa CLB Vĩnh Long và CLB Nguyễn Hoàng Kiên Giang.

Phút thứ 13 của trận đấu, dưới trời mưa lớn, một đợt sét bất ngờ đánh xuống trúng vào 2 cầu thủ là Trần Thanh Trường (CLB Nguyễn Hoàng Kiên Giang) và Phạm Dư Thiên Chương (CLB Vĩnh Long), khiến cả hai nằm bất động trên sân.

Hình ảnh trận đấu giữa Vĩnh Long gặp Nguyễn Hoàng Kiên Giang ngày 2.5.2008 bị sự cố ở phút 13. Ảnh: DƯƠNG THU.
Hình ảnh trận đấu giữa Vĩnh Long gặp Nguyễn Hoàng Kiên Giang ngày 2.5.2008 bị sự cố ở phút 13. Ảnh: Dương Thu.

May mắn bình phục sau tai nạn, cầu thủ Phạm Dư Thiên đã sớm trở lại cuộc sống thường ngày. Nhưng cầu thủ Trần Thanh Trường thì không may mắn được như vậy.

Nhiều năm liền, gia đình phải liên tục đưa anh Trường lên TP.HCM để chữa trị. Chi phí đắt đỏ, trong khi tình trạng bệnh không có dấu hiệu tiến triển tốt đã khiến kinh tế gia đình anh lâm vào khánh kiệt.

Chẳng còn cách nào khác, gia đình đành đưa anh Trường về chữa trị ở bệnh viện dân tộc tỉnh để bớt tốn kém.

Những di chứng mà anh Trường phải gánh chịu do bị sét đánh trúng là quá nặng nề. Giờ đây, anh chỉ như một đứa trẻ, lúc nhớ, lúc quên; nói chuyện cũng không rõ lời.

Sinh hoạt của Trường phải nhờ đến sự chăm sóc của người thân. Ảnh: DƯƠNG THU.
Sinh hoạt của Trường phải nhờ đến sự chăm sóc của người thân. Ảnh: Dương Thu

Hiện tại, anh Trường đang cùng cha, mẹ sống nhờ gia đình người anh ruột. Mọi sinh hoạt hàng ngày của anh đều phụ thuộc vào sự chăm sóc của người thân. Ngoài tập vật lý trị liệu, anh được mọi người dạy chữ như một học sinh lớp 1. 

Bà Lê Thị Anh, mẹ của anh Trường ngậm ngùi: "Mỗi lần nhìn thấy con nằm một chỗ, tôi lại không cầm được nước mắt. 40 tuổi rồi nhưng con có khác gì một đứa trẻ".

Bà Anh cũng chia sẻ thêm, dù đầu óc không còn được bình thường, nhưng lúc nào anh Trường cũng yêu thích các chương trình thể thao trên truyền hình, nhất là bóng đá.

Mọi sự giúp đỡ cho anh Trần Thanh Trường xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp bà Lê Thị Anh, SĐT: 0903 171 137.

TRẦN LƯU - DƯƠNG THU
TIN LIÊN QUAN

Quả bóng Vàng Việt Nam từng tạm dừng vì không có cầu thủ xứng đáng

HOÀI ĐAN |

Đỗ Hùng Dũng đã giành danh hiệu Quả bóng Vàng 2019 một cách xứng đáng; thế nhưng, trong lịch sử giải thưởng này, từng có nhiều danh hiệu chỉ mang tính tương đối.

Cầu thủ nữ Việt Nam: Sau sửa xe, bán bánh mì sẽ đổi đời nhờ bán cafe?

HOÀI ĐAN |

Cầu thủ nữ giải nghệ sẽ làm gì? Đó là trăn trở từng khiến huấn luyện viên Mai Đức Chung nhiều lần kêu gọi sự ủng hộ dành cho cac cô gái đi đá bóng.

Thầy Park nhận tín hiệu vui từ các cầu thủ nội

NGUYỄN ĐĂNG |

Sau vòng sơ loại Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo có thể nở nụ cười khi các chân sút nội đua nhau lập công.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Quả bóng Vàng Việt Nam từng tạm dừng vì không có cầu thủ xứng đáng

HOÀI ĐAN |

Đỗ Hùng Dũng đã giành danh hiệu Quả bóng Vàng 2019 một cách xứng đáng; thế nhưng, trong lịch sử giải thưởng này, từng có nhiều danh hiệu chỉ mang tính tương đối.

Cầu thủ nữ Việt Nam: Sau sửa xe, bán bánh mì sẽ đổi đời nhờ bán cafe?

HOÀI ĐAN |

Cầu thủ nữ giải nghệ sẽ làm gì? Đó là trăn trở từng khiến huấn luyện viên Mai Đức Chung nhiều lần kêu gọi sự ủng hộ dành cho cac cô gái đi đá bóng.

Thầy Park nhận tín hiệu vui từ các cầu thủ nội

NGUYỄN ĐĂNG |

Sau vòng sơ loại Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo có thể nở nụ cười khi các chân sút nội đua nhau lập công.