Cùng cực cảnh bà nuôi 4 cháu mồ côi, bệnh tật

Anh Tuấn |

Tại thôn Đại Long, xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) có 4 cháu nhỏ sinh ra trong cùng một gia đình đều mắc chứng bệnh hiểm nghèo, lại phải chịu cảnh mồ côi mất mẹ, cha bỏ đi biệt xứ.
Đó là các cháu: Lương Hữu Minh (SN 2001), Lương Hữu Linh (SN 2005), Lương Hữu Huy Hoàng (SN 2008) và Lương Thị Hải Yến (SN 2010). Ngay từ khi sinh ra, cháu Minh đã bị thiểu năng trí tuệ, do vậy khi bước sang tuổi 12 rồi mà hằng ngày Minh vẫn chẳng biết làm gì, thường xuyên lên cơn co giật, đập đầu xuống sân. Linh bị mắc bệnh tim bẩm sinh, cơ thể cháu vàng vọt; còn Hoàng bị bệnh khó thở.

 Bé Hải Yến do mồ côi mẹ khi vừa tròn 5 tháng tuổi nên cơ thể cháu thiếu sức đề kháng, ốm yếu, gầy còm. Nay bé Hải Yến may mắn hơn ba người anh được sư thầy Thích Nữ Đàm Ngoan - Trụ trì chùa Hồi Long (xã Hoằng Thanh) - nhận về chăm nuôi, do vậy cháu có da, có thịt hơn trước.

Còn lại ba anh em Minh - Linh - Hoàng hằng ngày vẫn sống vật vờ trong căn nhà nhỏ cùng bà nội là Lê Thị Bún (ảnh). Bà Bún kể: Vào năm 2010, mẹ các cháu đột ngột mất đi để lại cho người chồng bốn đứa con tội nghiệp. Tưởng rằng, người cha Lương Hữu Chiến sẽ đảm đương thay cả phần công việc của vợ để chăm bẵm các con thì anh lại đang tâm bỏ đi biệt tích từ đó tới nay.

Một mình bà Bún thân cò lặn lội nuôi dưỡng mấy đứa cháu mồ côi, bệnh tật. Trước sự khó khăn cùng kiệt, bà Bún thường phải nương nhờ hàng xóm trông nom đám trẻ ngây dại để bà đi làm thuê kiếm bát gạo giúp bốn bà cháu rau cháo qua ngày... Bốn con người đang rơi vào cảnh khốn cùng, họ rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái.

Mọi sự giúp đỡ bà cháu bà Bún xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756; ĐTDĐ: 098.397.1279/098.222.1960; email: tlvlaodong@gmail.com hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.