Thủ phủ trồng đào ởHải Phòng "cháy hàng" dịp Tết Nguyên đán

Phạm Đông - Trần Khanh |

Nhiều năm qua, làng trồng đào truyền thống ở xã Đồng Thái và Đặng Cương (huyện An Dương, TP Hải Phòng) được biết đến như thủ phủ trồng đào. Năm nay, những người trồng đào ở Hải Phòng vui mừng vì được mùa do thời tiết thuận lợi.

Trong những ngày cuối năm, trên những vườn trồng đào ở thôn Minh Kha, Văn Phong (thuộc xã Đồng Thái) và thôn Đồng Dụ, Tự Lập, Hòa Nhất (thuộc xã Đặng Cương) tấp nập người dân khắp nơi đổ về đặt mua cho mình những cây đào ưng ý nhất. Nhiều cây đào đã bắt đầu khoe sắc. Với người nông dân, đó là tín hiệu rất vui vì Tết Nguyên đán đang đến rất gần.

Anh Phạm Văn Bắc (SN 1981, ở thôn Minh Kha, xã Đồng Thái) cho biết: "Gia đình tôi có truyền thống trồng đào từ lâu. Năm nay, thời tiết rất thuận lợi, đợt rét vừa rồi đủ dài, ít mưa. Mấy hôm nay, trời ấm trở lại, vài bông hoa đào bắt đầu nở, nụ thì còn rất nhiều nên cây đào năm nay đẹp lắm".

Đào đang bắt đầu nở rộ trên các cánh đồng trồng đào ở Hải Phòng.
Đào đang bắt đầu nở rộ trên các cánh đồng trồng đào ở Hải Phòng.

Từ đầu tháng 12 âm lịch, nhiều thương lái đã về tận vườn đào của anh Bắc đặt mua. Nhà anh có hơn 100 gốc đào, có giá giao động từ 400.000 đồng đến hơn 10 triệu đồng/gốc đào. Tùy vào thân gốc to hay nhỏ, nụ hoa và dáng của cây đào sẽ quyết định đến giá bán. Năm nay, vườn đào nhà anh Bắc có thể thu về khoảng 100 triệu đồng trong dịp Tết.

Những ngày này, miền Bắc đang trong đợt mưa rét cuối năm tuy phải làm việc cả ngày ngoài ruộng đào, nhưng năm nay anh Bắc cũng như những người trồng đào ở Hải Phòng đều vui niềm vui được mùa.

Những cây đào gốc to và nhiều tán rất được khách ưa chuộng.
Những cây đào gốc to và nhiều tán rất được khách ưa chuộng.

Chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1979, ở thôn Đồng Dụ, xã Đặng Cương) chia sẻ: "Năm ngoái, do thời tiết lạnh kéo dài nên dù đã tìm đủ mọi cách khắc phục, cây đào vẫn bị câm (không nụ, không hoa) dẫn đến mất mùa, mất công chăm bón, thiệt hại cả trăm triệu đồng . Nhưng năm nay, nhìn vườn đào tươi tốt nhờ thời tiết thuận lợi nên gia đình tôi thấy yên tâm, vui mừng hơn".

Theo người dân, giá đào năm nay không quá chênh lệch so với mọi năm.
Theo người dân, giá đào năm nay không quá chênh lệch so với mọi năm.

Theo những người trồng đào, giá đào năm nay cũng không chênh lệch so với năm ngoái, cây đào nhỏ giá dao động từ 300.000 đồng đến vài triệu đồng/cây. Với đào thế, đào cổ thụ giá cho thuê tăng hơn so với năm ngoái từ 3 triệu đồng đến hơn 20 triệu đồng/cây. Cả huyện An Dương có khoảng 300 hộ dân trồng đào. Cuộc sống người dân trồng đào ngày càng khá giả hơn trước.

Ông Lê Quang Hưng (SN 1962, ở thôn Văn Phong, xã Đồng Thái), người đã có hơn 30 năm trồng đào cho hay: "Việc được hay mất mùa của người nông dân phụ thuộc phần lớn vào thời tiết. Chục năm trở lại đây, chỉ có năm nay là đào đẹp nhất. Gần đến thu hoạch, chúng tôi có cách để thúc, hãm hoa như vặt lá, tưới nước ấm, bắc đèn sưởi nhưng mấu chốt vẫn là ở thời tiết".

Người dân khắp mọi nơi kéo đến đặt mua đào rất đông trên những cánh đồng tại huyện An Dương.
Người dân khắp mọi nơi kéo đến đặt mua đào rất đông trên những cánh đồng tại huyện An Dương.

Năm nay, dự kiến thu nhập bình quân từ cây đào rơi vào khoảng 50-100 triệu đồng/sào. Ngoài ra, ngay từ bây giờ, người dân trồng đào bắt đầu ghép cây đào để trồng gối sang năm sau. Những cây đào được ghép sớm thường có gốc rất to và dáng rất đẹp. Nếu thời tiết thuận lợi như năm nay thì sang năm những gốc đào được ghép này có giá khoảng vài chục triệu đồng.

Phạm Đông - Trần Khanh
TIN LIÊN QUAN

Thu hàng trăm triệu đồng nhờ trồng đào phai phục vụ Tết

Quách Du |

Nhà ít thì vài trăm, nhà nhiều lên đến cả nghìn gốc đào, mỗi gốc có giá hàng triệu đồng, tính ra mỗi gia đình kiếm cả trăm triệu, thậm chí cả tỉ đồng sau mỗi dịp tết.

Đào tiên hình "kỳ quái" có giá hơn nửa triệu để chơi Tết Nguyên đán

Bảo Trung |

Hàng trăm trái đào dưới óc sáng tạo và bàn tay khéo léo của người nông dân đã được uốn theo hình dạng một chiếc hồ lô có in chữ nổi lên trên bề mặt. Những trái đào này có giá dao động từ 500.000 đến 700.000/quả...

Nguy cơ “mất Tết” vì đào nở sớm

ANH ĐỨC - PHONG VŨ |

Để có được một gốc đào phục vụ Tết, người trồng phải mất công chăm sóc ít nhất 3 năm. Năm nay do thời tiết thay đổi trước tết gần 1 tháng những vườn đào đã bung nở, người trồng đào đứng ngồi không yên lo mất Tết.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thu hàng trăm triệu đồng nhờ trồng đào phai phục vụ Tết

Quách Du |

Nhà ít thì vài trăm, nhà nhiều lên đến cả nghìn gốc đào, mỗi gốc có giá hàng triệu đồng, tính ra mỗi gia đình kiếm cả trăm triệu, thậm chí cả tỉ đồng sau mỗi dịp tết.

Đào tiên hình "kỳ quái" có giá hơn nửa triệu để chơi Tết Nguyên đán

Bảo Trung |

Hàng trăm trái đào dưới óc sáng tạo và bàn tay khéo léo của người nông dân đã được uốn theo hình dạng một chiếc hồ lô có in chữ nổi lên trên bề mặt. Những trái đào này có giá dao động từ 500.000 đến 700.000/quả...

Nguy cơ “mất Tết” vì đào nở sớm

ANH ĐỨC - PHONG VŨ |

Để có được một gốc đào phục vụ Tết, người trồng phải mất công chăm sóc ít nhất 3 năm. Năm nay do thời tiết thay đổi trước tết gần 1 tháng những vườn đào đã bung nở, người trồng đào đứng ngồi không yên lo mất Tết.