Long An phục hồi sản xuất dù diễn biến dịch COVID-19 vẫn phức tạp

Kỳ Quan |

Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp ở 1 số địa phương miền Trung và miền Bắc, nhưng tỉnh Long An khá ổn định trong những tháng qua. Nhờ đó, sản xuất công nghiệp đã phục hồi khả quan.

Thông tin từ Sở Công Thương Long An, tháng 8.2020 chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 9,53% so với tháng trước, tăng 20,83% so cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 8 tháng năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 15,16%).

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,59%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 8,85%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 11,88% so với cùng kỳ.

Đã có 51/75 nhóm ngành sản phẩm công nghiệp có tốc độ tăng trưởng, số lượng nhóm ngành giảm chỉ còn 24/75, tiến bộ hơn nhiều so với các tháng trước đó.

Các ngành có sản phẩm tăng khá gồm: Áo phông cho người lớn, sản xuất dược phẩm, sản xuất thùng, hộp bằng bìa cứng, sản xuất phân bón, thức ăn thủy sản, hạt điều khô, gạo xay xát, vải dệt thoi từ sợi nhân tạo, sản xuất sơn...

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Người Hà Nội mừng Quốc khánh ra sao giữa dịch COVID-19?

HẠ MINH NGỌC |

Ngày Quốc Khánh 2.9 năm nay diễn ra trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nên các địa điểm vui chơi tại Hà Nội khá thưa vắng.

Xác định được thời gian tồn tại của kháng thể COVID-19

Thanh Hà |

Kháng thể COVID-19 hiện diện ở bệnh nhân khoảng 4 tháng sau khi hồi phục, nghiên cứu chỉ ra.

COVID-19 lây qua không khí: Cảnh báo nguy cơ cao nhiễm virus trên xe buýt

Phương Linh |

Nghiên cứu trên chuyến xe buýt ở Trung Quốc đã cung cấp bằng chứng mới về việc COVID-19 lây qua không khí.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người Hà Nội mừng Quốc khánh ra sao giữa dịch COVID-19?

HẠ MINH NGỌC |

Ngày Quốc Khánh 2.9 năm nay diễn ra trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nên các địa điểm vui chơi tại Hà Nội khá thưa vắng.

Xác định được thời gian tồn tại của kháng thể COVID-19

Thanh Hà |

Kháng thể COVID-19 hiện diện ở bệnh nhân khoảng 4 tháng sau khi hồi phục, nghiên cứu chỉ ra.

COVID-19 lây qua không khí: Cảnh báo nguy cơ cao nhiễm virus trên xe buýt

Phương Linh |

Nghiên cứu trên chuyến xe buýt ở Trung Quốc đã cung cấp bằng chứng mới về việc COVID-19 lây qua không khí.