Lan tỏa thông điệp về bình đẳng giới trong học sinh, sinh viên Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Ngày 20.12, tại TP Vinh, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ bế mạc Hội thi “Tìm hiểu kiến thức, pháp luật về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp” tỉnh Nghệ An năm 2023.

Hơn 7.000 học sinh sinh viên tham dự thi trực tuyến

Năm 2023 là năm đầu tiên tỉnh Nghệ An triển khai Hội thi “Tìm hiểu kiến thức, pháp luật về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ cở giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp” trên địa bàn tỉnh với cả 2 hình thức trực tuyến và sân khấu hoá.

Hội thi đã lan tỏa thông điệp vì sự tiến bộ của phụ nữ trong đông đảo giới trẻ. Ảnh: Quang Đại
Hội thi đã lan tỏa thông điệp vì sự tiến bộ của phụ nữ trong đông đảo giới trẻ. Ảnh: Quang Đại

Hội thi nhằm tạo sân chơi bổ ích, góp phần tăng cường kiến thức, kỹ năng về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực giới cho học sinh, sinh viên khối các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Hội thi là dịp để các trường đại học, cao đẳng, trung cấp được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kỹ năng nghiệp vụ trong hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác bình đẳng giới tại đơn vị, trường học.

Hội thi được tổ chức 2 vòng thi: Vòng thi trực tuyến bằng cách trả lời Bộ câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm tại trang web của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh (diễn ra từ ngày 30.9 đến 20.10.2023) với sự tham gia của 25 trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh. Kết thúc vòng thi này, Ban tổ chức đã lựa chọn 10 trường có kết quả tốt nhất tham gia Vòng thi chung kết theo hình thức sân khấu hóa.

Theo Ban tổ chức, sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch số 612 của Ban Vì sự tiến bị của phụ nữ tỉnh, Hội thi đã thành công tốt đẹp. Hội thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh.

Tại vòng thi trực tuyến từ ngày 30.9 đến ngày 20.10.2023 có trên 10.600 lượt dự thi, gồm 7.333 thí sinh dự thi, trong đó có 257 thí sinh trả lời đúng 20/20 câu hỏi. Ban Tổ chức đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 cá nhân đạt giải nhất; đề nghị Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Nghệ An tặng Giấy khen cho 1 cá nhân đạt giải nhì và 1 cá nhân đạt giải ba.

Tưng bừng chung kết Hội thi

Vòng thi chung kết với sự tranh tài của 10 đội tuyển diễn ra sau gần hai ngày (19 – 20.12) trong không khí hào hứng, sôi nổi.

Các tiểu phẩm tham dự Hội thi được dàn dựng công phu và mang thông điệp tích cực về bình đẳng giới. Ảnh: Quang Đại
Các tiểu phẩm tham dự Hội thi được dàn dựng công phu và mang thông điệp tích cực về bình đẳng giới. Ảnh: Quang Đại

Mặc dù là năm đầu tiên tỉnh Nghệ An tổ chức nhưng Hội thi đã có sự chuẩn bị chu đáo từ Ban tổ chức cho đến các thành viên tham dự. Hội thi khép lại với những dấu ấn sôi động có nhiều cung bậc cảm xúc, tạo hiệu ứng tích cực và tiếp tục lan tỏa sâu rộng những kiến thức, những thông điệp, bài học quý giá về thực hiện bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Ông Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐ-TB &XH, Phó trưởng Ban thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An trao giải Nhất cho đội Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An. Ảnh: Quang Đại
Ông Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐ-TB &XH, Phó trưởng Ban thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An trao giải Nhất cho đội Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An. Ảnh: Quang Đại

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, các đội thi đã cùng nhau trải qua 4 phần thi, bao gồm chào hỏi, kiến thức, hùng biện và tiểu phẩm. Ở mỗi phần thi, các đội thi đã mang đến những màu sắc đặc trưng của mỗi nhà trường, thể hiện được bản sắc vùng miền, địa phương, đặc điểm, thương hiệu của nhà trường gắn với tình hình dạy và học, các hoạt động lồng ghép với công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực giới.

Nhiều đội đã mang đến các tiết mục dàn dựng công phu, có hình ảnh minh họa, trang phục phù hợp, hình thức thể hiện sinh động. Các đội thi thể hiện được sự am hiểu về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và kiến thức phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Bên cạnh đó, các đội thi đã lồng ghép những câu chuyện, những tình huống xảy ra ở gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội vào phần thi của mình như vấn đề trọng nam kinh nữ, bạo lực giới, bạo lực gia đình… đã mang đến cho Hội thi những tiểu phẩm hấp dẫn, đa dạng sắc màu, nội dung xúc động gần gũi với đời sống,…

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi đến từ Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An; trao giải Nhì cho đội thi Trường Đại học Y khoa Vinh; trao giải Ba cho 2 đội thi: Trường Đại học Vinh và Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật miền Tây Nghệ An; trao giải Khuyến khích cho 3 đội thi: Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, Trường Cao đẳng Việt Đức và Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bắc Nghệ An.

Ngoài ra, Ban tổ chức Hội thi cũng đã trao giải cho các đội có phần thi chào hỏi, hùng biện và tiểu phẩm hay nhất.

Ông Bùi Văn Hưng – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội - Phó trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Nghệ An phát biểu tại Lễ bế mạc Hội thi. Ảnh: Quang Đại
Ông Bùi Văn Hưng – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội - Phó trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Nghệ An phát biểu tại Lễ bế mạc Hội thi. Ảnh: Quang Đại

Dịp này, Ban Tổ chức đã lựa chọn và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể đạt giải Nhất; Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Nghệ An tặng Giấy khen cho 1 tập thể đạt giải Nhì, 2 tập thể đạt giải Ba, 3 tập thể đạt giải Khuyến khích và 3 tập thể đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự thành công của Hội thi.

“Sau Hội thi, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh mong rằng, các ngành, địa phương, các đơn vị, nhà trường tiếp tục tổ chức hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ thanh niên, thiếu niên với tinh thần xung kích để thực hiện tốt bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực trong cuộc sống hằng ngày để cùng nhau hành động, góp phần thay đổi thói quen, nếp nghĩ, hành vi có định kiến giới, tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, xây dựng một xã hội tiến bộ, bình đẳng và phát triển bền vững” – ông Bùi Văn Hưng – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội - Phó trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Nghệ An chia sẻ.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường bình đẳng giới cho nữ công nhân mỏ

Minh Hạnh |

Xác định phụ nữ không chỉ là lực lượng lao động chủ lực trong một số công việc mà còn là lực lượng tham gia tích cực công tác quản lý, việc trao quyền cho nữ công nhân mỏ là một yếu tố then chốt thúc đẩy sự phát triển bền vững của Công ty Môi trường - TKV.

Nâng cao nhận thức bình đẳng giới cho đồng bào vùng cao Hòa Bình

Đinh Đại |

Hoà Bình - Thời gian qua, các cấp các ngành ở huyện Tân Lạc huyện tích cực trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.

Tăng cường kiến thức về bình đẳng giới cho nữ công nhân ngành than

Minh Hạnh |

Nhằm nâng cao kiến thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; phòng, chống bạo lực gia đình..., Công ty CP Than Hà Lầm tổ vừa chức tuyên truyền cho trên 100 nữ công nhân lao động.

Chuyển camera sân trường vào bếp ăn bán trú sau lùm xùm 11 cháu 2 gói mì chan cơm

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Lào Cai, các trường bán trú trên địa bàn sẽ lắp camera giám sát toàn bộ khu vực bàn ăn.

Hà Nội thông qua đồ án về mô hình thành phố trong Thủ đô, xây sân bay thứ 2

PHẠM ĐÔNG |

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đưa ra các đề xuất mới về tập trung xây dựng Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, mô hình thành phố trong Thủ đô, sân bay thứ 2 tại phía Nam.

Giờ thứ 9: Cuộc tình 10 năm không cưới - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trong tình yêu, việc dành niềm tin cho nhau là một trong những điều quan trọng nhất để tình cảm được phát triển bền chặt. Sẽ ra sao nếu một ngày bạn nhận ra người mà bạn hết mực tin tưởng lại là người lừa dối bạn nhiều nhất?

Huyện Đông Anh, Quận Hai Bà Trưng dẫn đầu về số công trình sai phép ở Hà Nội

Nhóm PV |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, một số địa phương có tình trạng vi phạm trật tự xây dựng nổi cộm như huyện Đông Anh có 5.795 công trình không phép, quận Hai Bà Trưng có 855 công trình không phép, 15 công trình sai phép và đang rà soát 756 công trình khác.

Thái Bình thu hồi khu đất cho FLC thuê để xây dựng bệnh viện quốc tế

TRUNG DU |

Thái Bình - UBND tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định thu hồi khu đất thuộc địa giới hành chính phường Trần Lãm và xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình trước đó cho Công ty Cổ phần tập đoàn FLC thuê để triển khai thực hiện dự án bệnh viện quốc tế 1.000 giường.

Tăng cường bình đẳng giới cho nữ công nhân mỏ

Minh Hạnh |

Xác định phụ nữ không chỉ là lực lượng lao động chủ lực trong một số công việc mà còn là lực lượng tham gia tích cực công tác quản lý, việc trao quyền cho nữ công nhân mỏ là một yếu tố then chốt thúc đẩy sự phát triển bền vững của Công ty Môi trường - TKV.

Nâng cao nhận thức bình đẳng giới cho đồng bào vùng cao Hòa Bình

Đinh Đại |

Hoà Bình - Thời gian qua, các cấp các ngành ở huyện Tân Lạc huyện tích cực trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.

Tăng cường kiến thức về bình đẳng giới cho nữ công nhân ngành than

Minh Hạnh |

Nhằm nâng cao kiến thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; phòng, chống bạo lực gia đình..., Công ty CP Than Hà Lầm tổ vừa chức tuyên truyền cho trên 100 nữ công nhân lao động.