Hưng Nguyên (Nghệ An): Bước phát triển mới từ truyền thống 550 năm

HẢI ĐĂNG |

Năm 2019, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) kỷ niệm 550 năm danh xưng và đón Nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Truyền thống của quê hương Xô viết càng phát huy sức mạnh, tạo động lực phát triển trong thời kỳ mới.

Truyền thống anh hùng, văn hóa

Ông Ngô Phú Hàn - Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên cho biết,  mảnh đất Hưng Nguyên từ thuở các Vua Hùng khai cơ lập nghiệp đã có cư dân người Việt cổ sinh sống, thuộc bộ Việt Thường, một trong 15 bộ của nước Văn Lang.

Trải qua lịch sử hàng nghìn năm với bao biến cố thăng trầm của lịch sử và sự thay đổi về địa giới hành chính, về tên gọi; đến năm Kỷ Sửu 1469, khi Vua Lê Thánh Tông ra chỉ dụ định lại bản đồ cả nước, tên Hưng Nguyên ra đời.

Kể từ đó đến nay, trải qua hành trình 550 năm với nhiều lần điều chỉnh bản đồ, đến nay Hưng Nguyên có tổng gần 16 nghìn ha; 23 đơn vị hành chính cấp xã với hơn 11 vạn dân.

Cùng với thời gian, mảnh đất này lại càng tích lũy thêm bề dày truyền thống lịch sử - văn hóa, nơi đây được coi vùng “địa linh nhân kiệt”, sản sinh ra nhiều nhân vật lịch sử kiệt xuất như: Khê quận công Đinh Bạt Tụy, nhà canh tân yêu nước Nguyễn Trường Tộ, Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nhà cách mạng Phạm Hồng Thái…; là nơi ghi dấu ấn đậm nét của cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931.

Trong suốt chặng đường đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc cũng như trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, quân và dân Hưng Nguyên đã có nhiều đóng góp sức người, sức của, góp phần giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Khu công nghiệp - dịch vụ - thương mại VSIP Nghệ An. Ảnh: PV
Khu công nghiệp - dịch vụ - thương mại VSIP Nghệ An. Ảnh: PV

Bước vào công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Hưng Nguyên tiếp tục nỗ lực, phấn đấu và đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Với những thành tích nổi bật trên cách lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và an sinh xã hội, năm 2019, Đảng bộ và nhân dân Hưng Nguyên vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phấn đấu thành huyện vững mạnh toàn diện

Năm 2019 Hưng Nguyên đẩy mạnh các phong trào thi đua kỷ kiệm 550 năm danh xưng Hưng Nguyên, kinh tế - xã hội có bước phát triển khá toàn diện với 24/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,7%, cao hơn mức tăng trưởng bình quân cả tỉnh và các năm trước. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 5.478 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người 42 triệu đồng/năm. Thu ngân sách ước đạt gần 233 tỷ đồng, đạt 160% dự toán tỉnh giao, bằng 150% so cùng kỳ.

Mô hình trang trại nông thôn mới ở xã Hưng Tân (Hưng Nguyên) cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Hồng Sơn
Mô hình trang trại nông thôn mới ở xã Hưng Tân (Hưng Nguyên) cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Hồng Sơn

Huyện đã hoàn thành việc sáp nhập 222 khối, xóm cũ thành 98 khối, xóm mới và kiện toàn chi bộ, trưởng các khối, xóm.

Hưng Nguyên là địa bàn có nhiều dự án lớn của tỉnh đã và đang hoàn thành, đi vào vận hành, tạo sức lan tỏa cho phát triển kinh tế - xã hội, như dự án Nhà máy bia Sài Gòn Sông Lam, dự án Khu công nghiệp – dịch vụ - thương mại VSIP.

Trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, Hưng Nguyên đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Xã Hưng Tân là địa phương giành giải Nhất tại cuộc thi Xã nông thôn mới đẹp năm 2018 của tỉnh. Hưng Tân là địa phương xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu với nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, người dân hiến nhiều diện tích đất để mở đường, quy hoạch bài bản, môi trường, phong cảnh Xanh – Sạch- Đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Hưng Nguyên tiếp tục nhân rộng các mô hình xây dựng nông thôn mới như Hưng Tân.

Năm 2019, toàn huyện có thêm 2 xã về đích nông thôn mới đưa tổng số xã đạt chuẩn lên 17 xã.

Những thành tựu này tạo ra cơ sở nền tảng vững chắc cho huyện tiến nhanh và vững chắc trong thời gian tới, phấn đấu thành huyện vững mạnh toàn diện, tiêu biểu của tỉnh.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.