Gay cấn đến những phút cuối cuộc thi tìm hiểu về truyền thống khoa bảng Hải Phòng

VƯƠNG TRẦN |

Sau các phần thi chính thức, phải nhờ đến các câu hỏi phụ, chương trình mới tìm ra được đội chiến thắng trong cuộc thi “Tìm hiểu về di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Thăng Long và truyền thống khoa bảng Hải Phòng”.

Ngày 13.10, tại huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng, Trung tâm hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Bảo đã tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám và truyền thống khoa bảng Hải Phòng”.

Học sinh các trường đã có những tiết mục giới thiệu ấn tượng.
Các tiết mục văn nghệ trong chương trình.

TS Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám nhấn mạnh: Cuộc thi là hoạt động bổ ích và ý nghĩa. Thông qua cuộc thi cung cấp cho các em học sinh kiến thức cơ bản về Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám và truyền thống khoa bảng của Thành phố Hải Phòng nói chung, quê hương Vĩnh Bảo nói riêng.

Từ đó, giáo dục cho các em lòng yêu nước, yêu lịch sử dân tộc, khích lệ các em say mê học tập, tự rèn luyện vươn lên đạt thành tích cao trong học tập và có ý thức bảo tồn Di sản văn hóa dân tộc.

Học sinh các trường đã có những tiết mục giới thiệu ấn tượng.
Học sinh các trường đã có những tiết mục giới thiệu ấn tượng.

Tham dự cuộc thi có 3 đội đến từ các trường THCS của huyện Vĩnh Bảo: THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm; THCS Lý Học – Liên Am; THCS Tiền Phong – Vĩnh Phong. Các em học sinh đã trải qua 3 vòng thi gồm: Tìm hiểu về di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám; Tìm hiểu về truyền thống khoa bảng Hải Phòng; Hành trình đi tìm di sản.

Các đội chơi đã trải qua nhiều phần thi kiến thức và các phần trình diễn. Học sinh của các trường THCS tham dự đã thể hiện sự hiểu biết với các kiến thức liên quan. Gay cấn hơn, cho đến phần thi cuối cùng có 2 đội chơi bằng điểm nhau và chỉ phân định đội giành chiến thắng bằng câu hỏi phụ.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi trường THCS Tiền Phong – Vĩnh Phong; Giải nhì, Trường THCS Lý Học – Liên Am; Giải ba được trao cho Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. Giải phong cách được trao cho đội thi Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.