VN-Index "thủng đáy" 16 tháng, cơ hội xuống tiền hay giữ thế phòng thủ?

LÂM ANH |

Các chỉ số liên tục giảm sâu, song các nhịp hồi gần đây không đi kèm các điều kiện để xác định thị trường chứng khoán sẽ tích lũy đi lên hay chưa. Kèm với đó thanh khoản chưa có sự cải thiện và gần đây nhóm bluechips bị bán tháo đã khiến VN-Index mất trụ đỡ, giao dịch dưới mốc 1.150 điểm.

Đà giảm của VN-Index từ đầu tháng 4.2022 đến nay đi kèm với việc thanh khoản không được cải thiện và liên tục ở mức thấp đã phản ánh tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Các phiên tăng điểm xen kẽ cũng được đánh giá chỉ là nhịp hồi kỹ thuật, thay vì xác nhận một xu hướng phục hồi rõ ràng.

Về diễn biến thị trường trong ngắn hạn, SSI Research đánh giá, mặt bằng giá cổ phiếu hiện có mức chiết khấu sâu so với trước, phản ánh trước nhiều điểm xấu trong tương lai. Sắp tới, khả năng thị trường vẫn sẽ có những đợt biến động và tạo ra sự khó khăn nhất định cho các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư ngắn hạn.

Mặc dù vậy, thị trường Việt Nam vừa trải qua đợt sụt giảm mạnh, tạo cơ hội để mở vị thế đầu tư dài hạn, nhất là cổ phiếu ở các nhóm ngành đã có mức chiết khấu sâu. SSI Research kỳ vọng, trong nửa cuối năm nay, lạm phát trong nước có thể được kiểm soát, tình hình kinh tế vẫn sẽ diễn biến tích cực.

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cũng nhận định, thị trường chứng khoán đang tạo cơ hội tốt để tích lũy dần cổ phiếu cho mục tiêu đầu tư trung và dài hạn, thậm chí mục tiêu ngắn hạn.

Theo đánh giá của chuyên gia, trong giai đoạn nửa cuối năm 2022, thị trường chứng khoán kỳ vọng sẽ có sự tham gia tích cực của nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là dòng vốn ETF của khối ngoại đang hướng đến thị trường chứng khoán Việt Nam.

Việc khối ngoại quay trở lại mua ròng trong thời gian qua cho thấy, họ đã định giá thị trường đã trở lại mức hấp dẫn và đặt niềm tin vào triển vọng của thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Trương Quang Bình - Phó Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam - nhận định, về đầu tư, cả 3 khu vực gồm nhà nước, ngoài nhà nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài đều tăng từ 9 - 10%, đây là động lực rất lớn cho nền kinh tế. Trong khi đó, áp lực về biến số lạm phát trong thời gian tới có khả năng giảm, bởi giá dầu, thép, cao su đang “hạ nhiệt”.

Ông Bình dự báo, GDP quý III/2022 sẽ tăng trưởng mạnh, đạt khoảng 10%. Xét cơ cấu GDP 6 tháng đầu năm nay, tiêu dùng tăng trưởng cao, cho thấy tổng cầu hồi phục tốt.

Theo đó, thời điểm thị trường tăng điểm vững vàng dự kiến từ giữa năm 2023, nhưng trong ngắn và trung hạn, kịch bản dành cho VN-Index là dao động phổ biến trong vùng 1.200 - 1.500 điểm. Do đó, thời điểm này là thời điểm để nhà đầu tư tích lũy cho 3 - 5 năm tới.

LÂM ANH
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: VN-Index rũ bỏ hơn 30 điểm, khối ngoại bán ròng 778 tỉ đồng

Đức Mạnh |

Trong bối cảnh chỉ số chứng khoán VN-Index "bốc hơi" hơn 30 điểm, khối ngoại đã nhiệt tình bán ròng với tổng giá trị trên cả 3 sàn đạt 778 tỉ đồng.

Chứng khoán: VN-Index thủng đáy 16 tháng, xoá sạch mọi nỗ lực của năm 2022

Đức Mạnh |

Hàng loạt cổ phiếu trụ hôm nay (6.7) bị mang ra "xả" khiến thị trường lao dốc không phanh. Chỉ số  chứng khoán VN-Index chính thức tạo đáy mới trong 2022 và thủng vùng hỗ trợ 1.160 điểm.

Chứng khoán: Thời cơ cho dòng tiền đầu tư nhưng ít cơ hội cho VN-Index

Thế Lâm |

Mở cửa, thị trường tăng điểm. Nhưng vì niềm tin yếu, về cuối phiên lực bán càng mạnh, chỉ số chứng khoán VN-Index càng mất điểm mạnh. Diễn biến này diễn ra trong vài phiên trở lại đây và chưa hứa hẹn cải thiện trong các phiên tới.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Chứng khoán: VN-Index rũ bỏ hơn 30 điểm, khối ngoại bán ròng 778 tỉ đồng

Đức Mạnh |

Trong bối cảnh chỉ số chứng khoán VN-Index "bốc hơi" hơn 30 điểm, khối ngoại đã nhiệt tình bán ròng với tổng giá trị trên cả 3 sàn đạt 778 tỉ đồng.

Chứng khoán: VN-Index thủng đáy 16 tháng, xoá sạch mọi nỗ lực của năm 2022

Đức Mạnh |

Hàng loạt cổ phiếu trụ hôm nay (6.7) bị mang ra "xả" khiến thị trường lao dốc không phanh. Chỉ số  chứng khoán VN-Index chính thức tạo đáy mới trong 2022 và thủng vùng hỗ trợ 1.160 điểm.

Chứng khoán: Thời cơ cho dòng tiền đầu tư nhưng ít cơ hội cho VN-Index

Thế Lâm |

Mở cửa, thị trường tăng điểm. Nhưng vì niềm tin yếu, về cuối phiên lực bán càng mạnh, chỉ số chứng khoán VN-Index càng mất điểm mạnh. Diễn biến này diễn ra trong vài phiên trở lại đây và chưa hứa hẹn cải thiện trong các phiên tới.