VinUni sẽ là cơ sở đào tạo của đổi mới và sáng tạo

T.A |

Tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Cornell và VinUni, ông Rohit Verma, Hiệu trưởng, phụ trách đối ngoại, trường Quản trị kinh doanh SC Johnson, Đại học Cornell đã khẳng định tinh thần đổi mới và sáng tạo trong giáo dục của các trường đại học hàng đầu thế giới sẽ xuất hiện tại Việt Nam. 

Điều gì đã đưa Cornell đến Việt Nam để cùng đặt những viên gạch đầu tiên cho Dự án Đại học VinUni, thưa ông?

Thông qua hoạt động giảng dạy và nghiên cứu, Đại học Cornell mong muốn đem lại những tác động tích cực góp phần tạo nên sự thịnh vượng lâu dài cho xã hội. Rõ ràng Vingroup có sứ mệnh và mục tiêu phù hợp với những tiêu đề trên của chúng tôi. Đặc biệt chúng tôi rất ủng hộ tinh thần khởi nghiệp tại Vingroup. Chính vì vậy, Dự án đại học VinUni hết sức hấp dẫn đối với chúng tôi.

 
 
Đây là cơ hội rất tuyệt vời, cho phép chúng tôi tham gia vào việc tạo dựng một trường đại học có tầm cỡ thế giới, đồng thời tham gia vào quá trình đổi mới sáng tạo cũng như kiến tạo trong giáo dục đại học của Việt Nam.

Đại học Cornell cũng như những trường trực thuộc của mình đều có các chương trình trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, khách sạn, bất động sản, tài chính và đặc biệt là chúng tôi có tiềm lực mạnh trong ngành cơ khí và công nghệ. Như vậy giữa nhu cầu của Đại học VinUni với thế mạnh của Cornell chúng tôi rất phù hợp để thực hiện sự hợp tác này. Tôi xin nhắc lại rằng chúng tôi rất vinh dự được hợp tác với Đại học VinUni.

Theo báo cáo mới được Ngân hàng thế giới công bố ngày 15.3.2018, Việt Nam được đánh giá là quốc gia tiên phong trong đổi mới giáo dục. Vậy sự xuất hiện của VinUni liệu có thể giúp đẩy nhanh hơn quá trình này?

Sự đổi mới và sáng tạo trong hoạt động giáo dục và đào tạo của chúng tôi đã được đưa ra và được chú trọng ngay từ khi thành lập vào năm 1865 và vẫn tiếp tục cho đến hiện nay. Nhờ tinh thần xuyên suốt như vậy mà trước các cuộc cách mạng công nghiệp, trước sự xuất hiện của những lĩnh vực mới, Cornell đã xây dựng được vị thế một trong những trường đại học hàng đầu thế giới bằng những hoạt động nghiên cứu đem lại tác động rõ rệt đến sự phát triển của xã hội.  

 
 
Tại VinUni, chúng tôi cũng rất chú trọng định hướng này ngay từ thời điểm bắt đầu tiến hành hợp tác, bởi đổi mới và sáng tạo là một trong những chìa khóa để xây dựng nên một trường đại học đẳng cấp thế giới – mục tiêu mà VinUni hướng tới. 

Nhưng chưa từng có đại học nào của Việt Nam nằm trong top 350 đại học học hàng đầu châu Á. Vậy đâu là cơ sở của VinUni để lọt top đại học tinh hoa của thế giới, thưa ông?

Tôi tin tưởng và chắc chắn chúng ta hoàn toàn có cơ hội khi tạo dựng Đại học VinUni, để biến đây thành một đại học đẳng cấp thế giới. Đây là một lộ trình không hề dễ dàng nhưng chúng ta đã có điểm khởi đầu với định hướng đổi mới và sáng tạo như tôi đã nói. Chúng ta đang xây dựng một trường đại học có nền tảng giáo dục trên một khung chương trình hoàn toàn mới, tiên tiến.

Không phải một mình VinUni làm điều này mà Cornell và Pennsylvania - 2 trường đại học hàng đầu trên thế giới hỗ trợ, hợp tác với họ. Nó có thể mất cả thập kỷ, có thể dài hơn nhưng chắc chắn chúng ta sẽ đạt được việc này, đương nhiên là với các thước đo cụ thể như như top 50 chẳng hạn. Tôi tin là chúng ta sẽ có tên đại học VinUni ở trong các danh sách này trong tương lai.

Theo ông, việc là “sinh viên của Vingroup” sẽ có lợi thế gì cho người học?

Tôi thấy là Vingroup có trong tay các công ty chất lượng, uy tín và được  xếp hạng quốc tế. Đó là cơ hội tuyệt vời để các bạn sinh viên được trải nghiệm, được thực hành tại chính các công ty trong hệ sinh thái của Vingroup. Đây cũng là điều chúng tôi đang thực hiện tại Cornell khi liên kết với các doanh nghiệp để giúp sinh viên có thêm kiến thức thực tiễn và các trải nghiệm trong môi trường thực tế. 

Ông có thể cho biết cụ thể hơn về lộ trình hợp tác giữa hai bên?

Tôi nghĩ bước đầu tiên là xây dựng giáo trình, xây dựng các khoa, tiêu chuẩn, các lớp học và làm sao hướng tới chất lượng đào tạo cao nhất. Mỗi chương trình sẽ phải được một tổ chức kiểm định ở tầm quốc tế. Như vậy điều quan trọng nhất về hợp tác là hỗ trợ VinUni đạt được những tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế và chúng tôi sẽ phải giải quyết nhiều vấn đề để đạt được sự kì vọng đó.

Sau đó là sự hợp tác không ngừng nghỉ giữa các bên để giáo trình đến thực tế có hiệu quả, đúng tiến độ, đồng thời thu hút các sinh viên đến với trường VinUni. Thêm vào đó, cơ cấu lãnh đạo quản lí cũng sẽ được tổ chức để có thể thu hút cả sinh viên nước ngoài. Chúng tôi xác định đây là sự hợp tác dài hạn, liên tục để đem lại hiệu quả cao nhất. 

Xin cảm ơn ông!

T.A
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.