UBCKNN rút ngắn tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Lan Hương |

Thông tin nóng từ lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đang đẩy nhanh các giải pháp để rút ngắn tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi.

Tâm lý nhiều nhà đầu tư chứng khoán hiện nay rất xấu do thị trường liên tục giảm điểm, thanh khoản èo uột. Nhiều cổ phiếu cắm đầu lao dốc, bốc hơi 50-60% kể từ vùng giá đỉnh. Trong bối cảnh này, đại diện Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước liên tục phát đi thông điệp nhằm trấn an thị trường.

“Mặc dù, việc nâng hạng sẽ phụ thuộc rất lớn vào các tổ chức xếp hạng thị trường, tuy nhiên, UBCKNN đang phối hợp với các cơ quan liên quan để thống nhất giải pháp, vạch lộ trình rõ ràng hơn, phấn đấu cao nhất để kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng sớm nhất, đạt mục tiêu Chính phủ đã đề ra” – lãnh đạo UBCKNN nói.

Ngoài ra, UBCKNN cho biết sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, đào tạo nhà đầu tư, để gia tăng nền tảng kiến thức tài chính, chứng khoán, hỗ trợ nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán an toàn và chuyên nghiệp hơn.

Các chuyên gia của Dragon Capital cho rằng, giá cổ phiếu giảm kết hợp với tăng trưởng lợi nhuận đưa định giá cổ phiếu trên TTCK Việt Nam trở nên rất hấp dẫn. Chỉ tính tới cuối tháng 4, chỉ số P/E trượt giảm về 14,5 lần, thấp hơn mức trung bình 5 năm.

Trong 5 năm vừa qua, chỉ số P/E của thị trường chỉ 2 lần tiếp cận ngưỡng này. Lần đầu tiên là đáy của đợt giảm năm 2018 và lần thứ 2 là trong giai đoạn khủng hoảng do COVID-19 năm 2020. So sánh với các thị trường trong khu vực, mức định giá hấp dẫn hiện tại của thị trường Việt Nam càng trở nên nổi bật. “Tuy vẫn còn những ẩn số trong ngắn hạn, tại mức định giá này, tiềm năng lợi nhuận dành cho các nhà đầu tư dài hạn là rất rõ ràng” – Dragon Capital nhấn mạnh.

Từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 1.950 tỉ đồng trên thị trường cổ phiếu. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng mua ròng trở lại trong 7 tuần gần đây với giá trị khoảng 7.600 tỉ đồng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ.

Về dòng vốn của nhà đầu tư nước ngoài, từ đầu năm đến hết tháng 4/2022, khối ngày có rút ròng nhưng giá trị không lớn chỉ khoảng 26 triệu USD. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài rút ròng 251 triệu USD trong tháng 1 và 2 nhưng đã quay lại vào ròng 225 triệu USD trong tháng 3 và tháng 4.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: VN-Index có thể kiểm tra vùng 1.200 điểm trước khi hồi phục

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index tiếp tục có diễn biến bất lợi khi lao dốc theo đà giảm của chứng khoán thế giới. Với phiên giảm gần 63 điểm ngày 12.5, phiên tiếp theo ngày 13.5 được cho rằng VN-Index có thể kiểm tra lại vùng 1.200 điểm.

Ngán ngẩm VN-Index giảm 62 điểm, tiền đổ sang "đánh" chứng khoán phái sinh

Đức Mạnh |

Tác nhân khiến cho VN-Index rơi tự do hôm nay đến từ các nhóm cổ phiếu lớn như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản... đồng loạt nằm sàn. Lỗ nặng nên một bộ phận nhà đầu tư đang chuyển sang gỡ gạc trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Chứng khoán: Thị trường thiếu tin tích cực, VN-Index vừa hồi lại lao dốc

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Chứng khoán sáng 12.5: Những thông tin thiếu tích cực từ thị trường thế giới gồm cả chứng khoán và thị trường tiền điện tử lao dốc mạnh khiến VN-Index lại giảm điểm; Nhóm ngành xây dựng giao dịch tích cực, nhiều mã tăng điểm...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chứng khoán: VN-Index có thể kiểm tra vùng 1.200 điểm trước khi hồi phục

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index tiếp tục có diễn biến bất lợi khi lao dốc theo đà giảm của chứng khoán thế giới. Với phiên giảm gần 63 điểm ngày 12.5, phiên tiếp theo ngày 13.5 được cho rằng VN-Index có thể kiểm tra lại vùng 1.200 điểm.

Ngán ngẩm VN-Index giảm 62 điểm, tiền đổ sang "đánh" chứng khoán phái sinh

Đức Mạnh |

Tác nhân khiến cho VN-Index rơi tự do hôm nay đến từ các nhóm cổ phiếu lớn như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản... đồng loạt nằm sàn. Lỗ nặng nên một bộ phận nhà đầu tư đang chuyển sang gỡ gạc trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Chứng khoán: Thị trường thiếu tin tích cực, VN-Index vừa hồi lại lao dốc

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Chứng khoán sáng 12.5: Những thông tin thiếu tích cực từ thị trường thế giới gồm cả chứng khoán và thị trường tiền điện tử lao dốc mạnh khiến VN-Index lại giảm điểm; Nhóm ngành xây dựng giao dịch tích cực, nhiều mã tăng điểm...