Tỷ giá ngoại tệ diễn biến ra sao từ đầu năm đến nay?

Đỗ Phương |

Tỷ giá trung tâm của NHNN tiếp tục đà tăng nhẹ sau tuyên bố đình chiến thương mại Mỹ - Trung và Fed quyết định không nâng lãi suất, giá bán USD của các ngân hàng gần như ổn định từ đầu năm cho đến nay.

Buổi tọa đàm công bố “Báo cáo kinh tế vĩ mô Quý 1/2019” của Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) diễn ra chiều nay 11.4 đã đưa ra những nghiên cứu phân tích, tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước (Ngân hàng Nhà nước) tiếp tục đà tăng nhẹ từ đầu quý 4/2018 cho đến hết quý 1/2019.

Trong báo cáo chỉ rõ, sau tuyên bố đình chiến thương mại Mỹ - Trung và Fed quyết định không nâng lãi suất, giá bán USD của các ngân hàng gần như ổn định.

Tỷ giá trung tâm của NHNN tiếp tục đà tăng nhẹ từ đầu Quý 4/2018 cho đến hết Quý 1/2019. Cụ thể, tỷ giá ngày 31.3.2019 đạt 22.976 VND/USD, tăng gần 1% so với cùng kỳ năm 2018.

Toàn cảnh tọa đàm diễn ra chiều nay (11.4). Ảnh: PV
Toàn cảnh tọa đàm diễn ra chiều nay (11.4). Ảnh: PV

Thực tế này cho thấy NHNN mặc dù không tuyên bố chính thức nhưng đã phá giá tiền VNĐ theo mức độ hợp lý, giống như VEPR đã khuyến nghị trước đây tại thời điểm đồng CNY bắt đầu mất giá so với USD. Nhưng mức tăng thấp hơn mức 1,8% của Quý 4/2018, nguyên nhân do tiến trình bình thường hoá chính sách tiền tệ tại các nước lớn đã giảm bớt giúp NHNN nhẹ gánh nặng điều chỉnh lãi suất, tỷ giá.

Tỷ giá giao dịch VND/USD của Ngân hàng thương mại (NHTM) trong Quý 1/2019 neo sát mức trần 3% (so với tỷ giá trung tâm) mà NHNN đặt ra, tuy có một số biến động nhẹ trước Tết.

Theo đó, tỷ giá giao dịch tại các NHTM vào thời điểm 31.3.2019 ở mức 23.250 VND/USD, tăng không đáng kể so với Quý 4/2018 tại 23.245 VND/USD và cao hơn 1,8% so với cùng kỳ 2018.

PGS-TS Nguyễn Đức Thành - Viện trưởng VEPR cho hay, trước Tết, thị trường thường chứng kiến hoạt động chuyển đổi mạnh từ ngoại tệ sang VND. Nhu cầu VND những ngày cao điểm thanh toán, chi trả đã đẩy tỷ giá VND/USD giảm xuống 23.196 VND/USD (ngày 28.1.2019), tỷ giá trung tâm cũng được điều chỉnh xuống mức thấp trong Quý tại 22.858 VND/USD.

 
Giá bán USD của các ngân hàng gần như ổn định từ đầu năm cho đến nay. Ảnh minh hoạ.

"Sau những gián đoạn năm 2018, đến đầu Quý 1/2019, NHNN đã bắt đồng mua ròng ngoại hối, linh hoạt giải quyết được nhu cầu tiền đồng trong đợt Tết và gia tăng quỹ dự trữ ngoại hối quốc gia. Nguyên nhân là nhờ tỷ giá thị trường ngoại tệ trong quý ổn định, nguồn cung ngoại tệ đầu năm dồi dào, thanh khoản trên thị trường tốt.

Chỉ riêng tháng một, NHNN đã mua được hơn 4 tỉ USD ngoại hối do cao điểm cung ngoại tệ và trong hai tháng gần đây, quỹ dự trữ ngoại hối tăng thêm 2 tỉ USD, nâng kỷ lục dự trữ ngoại hối quốc gia vượt ngưỡng 65 tỷ USD vào cuối quý 1.

So với toàn năm 2018 với mức mua ròng đạt 6 tỉ USD, sáu tháng cuối năm 2018 NHNN còn phải bán ra gần 7 tỉ USD để ổn định tỷ giá thì đây là một tín hiệu đáng mừng để gia tăng khả năng điều hành của NHNN để duy trì nền kinh tế vi mô" - ông Nguyễn Đức Thành giải thích thêm.

Đỗ Phương
TIN LIÊN QUAN

Tỷ giá ngoại tệ 11.4: USD đồng loạt tăng giá

M.P |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (11.4) giá USD đồng loạt tăng sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu tiếp tục có những bước đi thận trọng.

Tỷ giá ngoại tệ 10.4: USD NHNN và thế giới đồng loạt giảm

M.P |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (10.4) tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, cùng chiều, thị trường thế giới chỉ số US Dollar Index (DXY) giảm ở mức 96,67 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ 9.4: Tỷ giá trung tâm và USD tự do cùng tăng

P.M |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (9.4) NHNN công bố tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 97,02 điểm.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Tỷ giá ngoại tệ 11.4: USD đồng loạt tăng giá

M.P |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (11.4) giá USD đồng loạt tăng sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu tiếp tục có những bước đi thận trọng.

Tỷ giá ngoại tệ 10.4: USD NHNN và thế giới đồng loạt giảm

M.P |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (10.4) tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, cùng chiều, thị trường thế giới chỉ số US Dollar Index (DXY) giảm ở mức 96,67 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ 9.4: Tỷ giá trung tâm và USD tự do cùng tăng

P.M |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (9.4) NHNN công bố tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 97,02 điểm.