Hôm nay (19.3), NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm VND/USD ở mức 22.960 VND/USD, tăng 8 đồng.
Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.648 VND/USD và tỷ giá sàn là 22.272 VND/USD.
Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.591 đồng.
Giá USD tự do niêm yết sáng nay ở mức 23.210 - 23.230 đồng (mua - bán), giảm 5 đồng ở chiều mua và tăng 5 đồng ở chiều bán.
Chỉ số đô la Mỹ (USD Index) đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 loại tiền tệ chính (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đầu phiên sáng nay đang ở mức 95,92 điểm, giảm so với mức 96,05 điểm cùng thời điểm hôm qua.
Theo Bloomberg, USD so với nhiều đồng tiền chủ chốt khác, hiện ở mức: 1 Euro đổi 1,1339 USD; 113,34 Yen đổi 1 USD và 1,326 USD đổi 1 bảng Anh; 1 USD đổi được 6,713 Nhân dân tệ (CNY).
Đầu giờ sáng, đồng USD trên thị trường thế giới giảm khá mạnh do giới đầu tư nhận thấy chính sách tại Mỹ đã thay đổi hoàn toàn so với cách đây nửa năm và sự bất định gia tăng. Từ chỗ đẩy mạnh bình thường hóa chính sách tiền tệ, Mỹ đã và đang chuyển sang chiều hướng nới lỏng.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ thể hiện lập trường kiên định hơn theo hướng nới lỏng chính sách tại cuộc họp diễn ra trong 2 ngày 19 - 20.3 sau khi Mỹ công bố nhiều số liệu kinh tế ảm đạm.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu cuộc họp về lãi suất vào ngày mai (20.3) và kết thúc vào thứ 4 trong tuần này.
"Mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi khi chính sách tiền tệ từ chỗ được bình thường hóa một năm hay sáu tháng trước, nay đang được nới lỏng, và với các số liệu ảm đạm về kinh tế Mỹ, sự chuyển biến đó có thể hỗ trợ khá tốt cho giá vàng" - Phó Chủ tịch Yes Securities, Hitesh Jain cho hay.
Chỉ số đồng đôla giảm 0,2% sau khi tuần trước ghi nhận mức giảm lớn nhất kể từ đầu tháng 12.2018.
Đồng Euro được giao dịch ở mức 1,1349 USD, ngay sau khi đạt được mức cao nhất 2 tuần trước đó.
Đồng Bảng Anh giữ được hầu hết mức tăng đạt được trong tuần trước ở mức 1,3285 USD, khi Thủ tướng Theresa May chuẩn bị đưa đề xuất thỏa thuận Brexit ra Quốc hội lần thứ 3 để có thể giành được sự ủng hộ của Đảng Liên minh dân chủ Bắc Ireland.