Triển vọng tươi sáng cho chứng khoán Việt Nam năm 2020

Hương Nguyễn |

Dòng vốn ngoại đổ vào thị trường chứng khoán năm 2019 là điểm sáng với hàng loạt thương vụ tỉ USD. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp bùng nổ, đặc biệt là trái phiếu bất động sản. Luật Chứng khoán sửa đổi được Quốc hội thông qua là triển vọng cho chứng khoán Việt Nam năm 2020.

VN- Index tăng 7,9%, dòng vốn ngoại đổ vào thương vụ lớn

Theo ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Việt Nam - năm 2019, thị trường chứng khoán Việt Nam có những bước phát triển khá tốt. Chỉ số VN-Index tăng trên 7,9%, quy mô thị trường tăng trên 10%, thanh khoản trên thị trường trái phiếu tăng. Các nhà đầu tư ngoại vẫn mua ròng hơn 13.000 tỉ đồng trên thị trường trái phiếu, dòng vốn nhà đầu tư nước ngoài vẫn vào ròng trong khi các nước xung quanh hầu hết bị rút vốn.

Năm 2019, dòng vốn đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam có sự dịch chuyển tập trung thông qua các thương vụ mua cổ phần lớn. Các thương vụ tiêu biểu là SK Group chi 1 tỉ USD sở hữu 6,15% cổ phần VIC, Quỹ đầu tư thuộc Chính phủ Singapore GIC mua gần 14 triệu cổ phần MSN, KEB Hana Bank của Hàn Quốc mua 15% cổ phần BID trị giá khoảng 882 triệu USD, Vietcombank cũng hoàn tất việc bán liên doanh bảo hiểm VCLI cho Tập đoàn FWD Sumitomo Life mua 41 triệu cổ phần BVH trị giá 173 triệu USD...

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Việt Nam nhận định “Về phía Ngân hàng Nhà nước, các chính sách điều hành tiền tệ trong nhiều năm qua tốt, thị trường trái phiếu chính phủ cũng như cổ phiếu có sự phát triển cũng như các thương vụ M&A tiếp tục gia tăng. Về phía cơ quan quản lý, chúng tôi thấy có một góc nhìn tích cực cho sự phát triển của thị trường chứng khoán năm 2020”.

Ông Nguyễn Đức Hùng Linh - Chuyên gia kinh tế trưởng Công ty chứng khoán SSI - cho rằng “Sau 2 cuộc khảo sát, “khẩu vị” các nhà đầu tư, các quỹ càng ngày càng trở nên tích cực hơn với cổ phiếu, tăng tỉ trọng cổ phiếu và giảm tỉ trọng trái phiếu trong danh mục. Các kênh khác như vàng và gửi tiết kiệm không còn là lựa chọn đầu tư tối ưu. Một mặt các ngân hàng trung ương giảm lãi suất, cộng với dự báo kinh tế 2020 cao hơn 2019, đó là điều kiện để đầu tư cổ phiếu.

Tổng kết tháng 12, nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng nhưng chỉ tập trung cục bộ vào một số cổ phiếu trong khi việc mua ròng ở nhiều cổ phiếu khác được dàn đều. Tôi cho rằng sang những tháng đầu năm 2020, nhà đầu tư sẽ định hình rõ hơn và giúp cho thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 khởi đầu tích cực”.

Năm 2019 cũng đánh dấu 2 điểm sáng nổi bật của thị trường chứng khoán Việt Nam đó là Luật Chứng khoán sửa đổi chính thức được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Với nhiều điểm mới được sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán mới sẽ có hiệu lực vào ngày 1.1.2021.

Theo đó, Luật mới đã nâng điều kiện trở thành công ty đại chúng từ mức vốn điều lệ 10 tỉ đồng lên 30 tỉ đồng; sửa đổi, bổ sung điều kiện về cơ cấu cổ đông. Luật mới cũng đồng thời làm mới quy định về chào bán chứng khoán ra công chúng, nhằm kiểm soát tốt hơn chất lượng doanh nghiệp lên sàn chứng khoán, qua đó giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư.

Thêm vào đó, năm 2019 thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển bùng nổ với tổng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong 11 tháng 2019 ước tính đạt 237.000 tỉ đồng, tăng 6% so cùng kỳ năm 2018. Như vậy, tính đến hết năm 2019, quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã tương đương 10,26% GDP.

Năm 2020 với những kỳ vọng

Bàn về triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2020, hàng loạt tổ chức quốc tế như WTO, IMF, World Bank, ADB dự báo mức tăng trưởng bình quân 2,9 - 3,0%.

Tâm lý của các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước các thông tin về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung trong bối cảnh thỏa thuận thương mại giai đoạn 2 vẫn đang trong quá trình đàm phán.

Tại Việt Nam, Quốc hội đã thông qua mục tiêu GDP năm 2020 tăng 6,8%, tỉ lệ lạm phát không quá 4%.

Kinh tế vĩ mô tăng trưởng, ổn định là nền tảng cơ bản để thị trường chứng khoán phát triển. Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo quy mô và điểm số của thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục tăng trong năm 2020, tốc độ tăng có thể chậm lại so với năm 2019, nhưng sự tăng trưởng mang tính phân hóa và chọn lọc hơn.

Ông Nguyễn Đức Hùng Linh - Chuyên gia kinh tế trưởng Công ty chứng khoán SSI - cho rằng: “Rủi ro trong năm 2020 đã ít đi khá nhiều so với năm 2019, dòng tiền nước ngoài vào và thị trường chờ đợi thêm các yếu tố khác trong tương lai như việc các rủi ro có được giảm bớt hay chỉ là đình chiến tạm thời. Thị trường chứng khoán trong quý 1, tháng 1 âm lịch tương đối “vui vẻ”, sau đó thị trường sẽ chờ đợi đón nhận các thông tin tích cực hơn.

Hương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Cần thuốc nặng cho căn bệnh “chây ì” lên sàn chứng khoán

Gia MIêu |

Bước vào tháng đầu tiên của năm 2020, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tiến hành xử phạt nặng nhiều doanh nghiệp do chậm đăng ký giao dịch chứng khoán sau khi đã trở thành công ty đại chúng.

Phạt Cty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank 60 triệu đồng

Gia Miêu |

Do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán của Vietcombank đã bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt 60 triệu đồng.

Tác động từ xung đột quân sự Mỹ- Iran: Chứng khoán Việt Nam “đỏ lửa”

Thế Lâm |

Những loạt tên lửa của Iran vào rạng sáng ngày 8.1 đã khiến cho chứng khoán toàn cầu tiếp tục rơi vào bất ổn. Trong đó, chứng khoán Việt Nam cũng “đỏ lửa” theo những vụ nổ tên lửa của Iran vào căn cứ của Mỹ tại Iraq.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cần thuốc nặng cho căn bệnh “chây ì” lên sàn chứng khoán

Gia MIêu |

Bước vào tháng đầu tiên của năm 2020, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tiến hành xử phạt nặng nhiều doanh nghiệp do chậm đăng ký giao dịch chứng khoán sau khi đã trở thành công ty đại chúng.

Phạt Cty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank 60 triệu đồng

Gia Miêu |

Do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán của Vietcombank đã bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt 60 triệu đồng.

Tác động từ xung đột quân sự Mỹ- Iran: Chứng khoán Việt Nam “đỏ lửa”

Thế Lâm |

Những loạt tên lửa của Iran vào rạng sáng ngày 8.1 đã khiến cho chứng khoán toàn cầu tiếp tục rơi vào bất ổn. Trong đó, chứng khoán Việt Nam cũng “đỏ lửa” theo những vụ nổ tên lửa của Iran vào căn cứ của Mỹ tại Iraq.