TPBank cung cấp nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

H.M |

Bám sát nhu cầu của doanh nghiệp xuất nhập khẩu, TPBank đang chú trọng phát triển những sản phẩm, dịch vụ tài trợ thương mại hiện đại nhằm đồng hành, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp nội trên thị trường quốc tế.

Những triển vọng tích cực của thị trường xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu đóng vai trò to lớn trong nền kinh tế mở nhất là đối với các nước đang phát triển, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng trưởng của nền kinh tế nên nhà nước đã có những chính sách ưu đãi hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước tính đến giữa tháng 12.2017 đã chạm mốc 400 tỉ USD và dự đoán đến hết năm 2017, xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước sẽ đạt 410 tỉ USD. Nhờ đó, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đã tăng từ vị trí thứ 50 năm 2007 lên 26 năm 2016, theo xếp hạng của WTO. Trong khi đó, nhập khẩu cũng tăng lên từ 41 năm 2007 lên vị trí thứ 25 trong năm 2016 và sẽ tiếp tục thăng hạng trong năm nay.

Kinh tế Việt Nam đã và đang hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, các đối tác thương mại của Việt Nam không ngừng được mở rộng khắp toàn cầu. Hiện tại, Việt Nam có trên 200 đối tác thương mại, trong đó có 29 thị trường xuất khẩu và 23 thị trường nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỉ USD trong 11 tháng năm 2017.

Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Tuy nhiên, hiện nay vẫn có rất nhiều doanh nghiệp gặp phải khó khăn khi tiếp cận và mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, chủ yếu là do thiếu tài sản thế chấp, khả năng tài chính chưa mạnh, khó chứng minh khả năng tài chính để vay vốn… Trên thực tế, đã có rất nhiều doanh nghiệp phải quay lưng với những đơn hàng đem lại lợi nhuận lớn cho công ty chỉ vì không đủ nguồn vốn lưu động.

Chung tay cùng nhà nước và nắm bắt được nhu cầu của các doanh nghiệp, một số ngân hàng ở Việt Nam đã có sự quan tâm đặc biệt đến phát triển dịch vụ Tài trợ thương mại, với mục đích vừa giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất nhập khẩu, vừa tìm được đầu ra bền vững cho đồng vốn. Là ngân hàng mạnh dạn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ vào các dịch vụ tài chính ngân hàng cũng như chú trọng mảng dịch vụ Tài trợ thương mại, thời gian gần đây, TPBank đã liên tục tung ra các sản phẩm, dịch vụ có tiện ích vượt trội hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu chỉ cần thao tác đơn giản qua Ngân hàng điện tử eBank Biz như: Phát hành L/C nhập khẩu, Chuyển tiền quốc tế, Thanh toán thuế điện tử, Thanh toán cước container của Tân Cảng...

Phát hành L/C nhập khẩu là một trong những dịch vụ quan trọng mà bất cứ doanh nghiệp xuất nhập khẩu nào cũng cần và thời gian xử lý nhanh là một lợi thế cạnh tranh lớn cho doanh nghiệp. Tại TPBank, doanh nghiệp được hưởng mức phí ưu đãi với thủ tục hồ sơ đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng, đồng thời có thể thế chấp chính lô hàng hình thành từ phương án mở L/C làm tài sản đảm bảo với giá trị lên tới 95%. Ngoài ra, doanh nghiệp còn được hỗ trợ phát hành tất cả các loại L/C với tỉ lệ ký quỹ cạnh tranh từ 0%-15%. Bên cạnh đó, giải pháp L/C UPAS, thư tín dụng trả chậm có điều khoản thanh toán ngay của TPBank cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía doanh nghiệp nhập khẩu, giúp doanh nghiệp thông qua ngân hàng, thanh toán trước cho người thụ hưởng bằng đồng ngoại tệ với lãi suất thấp mà vẫn được hưởng thời gian trả chậm tối đa lên tới 360 ngày. Đồng thời, sử dụng L/C UPAS cũng giảm bớt sức ép về ngoại tệ và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Mới đây, TPBank cũng đã triển khai dịch vụ nộp thuế Hải quan điện tử 24/7, giúp doanh nghiệp nộp tiền thuế với Tổng cục Hải quan qua TPBank. Theo đó, người nộp thuế có thể lập bảng kê nộp thuế trực tiếp trên Cổng thanh toán điện tử Hải quan mọi lúc, mọi nơi và được ngân hàng xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế thành công ngay sau khi nhận được yêu cầu chuyển tiền nộp thuế.  

H.M
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".