Tiền lì xì "độc lạ" được người dân săn đón cận Tết 2021

Minh Quang |

Những ngày cận Tết, thị trường tiền lì xì lại trở nên sôi động với những mẫu mã đa dạng, bắt mắt. Ngoài những tờ tiền có số seri đẹp, những tờ tiền lì xì “độc - lạ” cũng được nhiều người săn đón cho Tết Tân Sửu 2021 sắp tới.

“Săn” tiền may mắn để lì xì vào dịp Tết

Những tờ tiền in hình 12 con giáp ngày càng trở nên phổ biến trong dịp Tết bởi chứa đựng nhiều ý nghĩa may mắn và giá thành hợp lý
Những tờ tiền in hình 12 con giáp ngày càng trở nên phổ biến trong dịp Tết, bởi theo quan niệm của người dân, điều này chứa đựng nhiều ý nghĩa, may mắn.

Việc chọn các loại tiền độc – lạ để lì xì dịp đầu năm đã trở nên phổ biến với hi vọng mang lại nhiều điều may mắn, hạnh phúc cho người thân, gia đình của mình. Những loại tiền lì xì “độc đáo” thường có giá trị về tinh thần nhiều hơn, một số loại không có giá trị lưu thông trên thị trường, hoặc giá trị lưu thông nhỏ.

Anh Phùng Văn Hùng - chủ một shop bán tiền lì xì tại Hà Nội -cho biết: “Mục đích của việc lì xì là mong muốn gửi những điều tốt đẹp tới những người xung quanh. Việc tặng tiền lì xì độc đáo sẽ để lại nhiều ấn tượng trong lòng bạn bè người thân. Nhiều người luôn mang theo những tờ tiền đó bên mình để cầu mong may mắn.

Năm nay những tờ tiền như: tờ 10.000 đỏ phát hành năm 1993 có in hình cánh buồm, tượng trưng cho “thuận buồm xuôi gió” được rất nhiều người lựa chọn. Hay tờ 5 đồng của Costa Rica được nhiều người kinh doanh tìm mua với hi vọng “mua may bán đắt”.

Tờ 100 rupiah Indonesia được nhiều người gọi vui là “hoa hậu tiền giấy” bởi màu đỏ rực rỡ. Mặt sau của tờ tiền in hình cánh buồm tượng trưng cho “thuận buồm xuôi gió”
Tờ 100 rupiah Indonesia được nhiều người gọi vui là “hoa hậu tiền giấy” bởi màu đỏ rực rỡ. Mặt sau của tờ tiền in hình cánh buồm tượng trưng cho “thuận buồm xuôi gió”


Điểm chung của các tờ tiền lì xì độc đáo này là đều in những hình ảnh mang ý nghĩa tượng trưng may mắn
Điểm chung của các tờ tiền lì xì độc đáo này là đều in những hình ảnh mang ý nghĩa tượng trưng may mắn.

Năm 2021 là năm Tân Sửu nên các loại tiền in hình Trâu được đặc biệt được yêu thích… Bên cạnh tiền giấy, các mặt hàng tiền xu cũng không kém phần đa dạng với cặp xu hình con trâu được mạ vàng với thiết kế bắt mắt và giá cả hợp lý.

Tiền trâu
Tiền mạ vàng in hình trâu được một cửa hàng kinh doanh chuẩn bị với số lượng lớn để phục vụ nhu cầu của khách hàng dịp Tết 2021.

Lý do các loại tiền mừng tuổi “độc đáo” được săn đón là bởi năm nay Ngân hàng Nhà nước dừng việc in tiền lẻ nên việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn. Thậm chí, nhiều tờ tiền lẻ seri đẹp có giá cao lên gấp nhiều lần so với mệnh giá thường.

Anh Nguyễn Minh Phát (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) hào hứng khi mua được bộ tiền "Long Lân Quy Phụng" làm quà tặng bạn bè dịp Tết cho biết: “Lì xì bằng tiền thường cũng nhàm chán nên từ nhiều năm nay tôi tìm các loại tiền lạ để tặng mọi người, vừa độc đáo lại ấn tường hơn hẳn, mọi người cũng giữ lại làm kỷ niệm”.

Cẩn trọng với tiền giả

Thị trường trao đổi, buôn bán tiền các nước làm quà tặng và lì xì diễn ra từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn nhận định, các loại tiền càng độc – lạ- hiếm càng dễ bị làm giả. Các ngân hàng thương mại cũng không có các tờ tiền “độc lạ”, mạ vàng để bán cho khách có nhu cầu.

Nếu muốn sở hữu hoặc trao tặng người khác những tờ tiền lì xì đẹp, người mua nên cân nhắc hoặc đến gặp trực tiếp các cửa hàng uy tín, tránh các trường hợp lừa đảo, giao dịch ảo qua mạng.

Minh Quang
TIN LIÊN QUAN

Trao tiền hỗ trợ xây dựng Mái ấm công đoàn cho đoàn viên

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 6.1, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm công đoàn cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

TPHCM: Nhiều chủ cửa hàng chưa dám "xuống tiền" nhập hoa Tết Tân Sửu

Ngọc Lê |

Mặc dù đang chuẩn bị vào thời điểm kinh doanh nhưng nhiều cửa hàng tại TPHCM chưa dám nhập nhiều hoa Tết về bán. Họ đang nghe ngóng thị trường, nhất là khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Doanh nghiệp vay tiền để thưởng Tết cho người lao động

Nhóm phóng viên |

Năm 2020, dù gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song hầu hết doanh nghiệp đều cố gắng nỗ lực xoay xở, thậm chí đi vay mượn để thưởng cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Trao tiền hỗ trợ xây dựng Mái ấm công đoàn cho đoàn viên

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 6.1, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm công đoàn cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

TPHCM: Nhiều chủ cửa hàng chưa dám "xuống tiền" nhập hoa Tết Tân Sửu

Ngọc Lê |

Mặc dù đang chuẩn bị vào thời điểm kinh doanh nhưng nhiều cửa hàng tại TPHCM chưa dám nhập nhiều hoa Tết về bán. Họ đang nghe ngóng thị trường, nhất là khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Doanh nghiệp vay tiền để thưởng Tết cho người lao động

Nhóm phóng viên |

Năm 2020, dù gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song hầu hết doanh nghiệp đều cố gắng nỗ lực xoay xở, thậm chí đi vay mượn để thưởng cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.