Thị trường chứng khoán "hồi sinh", rủi ro vẫn tiềm ẩn

Phan Anh |

Chứng khoán đã tiếp tục tuần thứ hai hồi phục kể từ khi thị trường rơi vào trạng thái bán tháo. Tuy nhiên giới chuyên gia đưa ra cảnh báo, "giao dịch tích cực trong giai đoạn thị trường khó lường với mức biến động mạnh như hiện tại là rất rủi ro".

Chứng khoán hồi phục tích cực

Theo ông Võ Thế Vinh - Trưởng phòng Phân tích và tư vấn đầu tư Công ty Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS), chứng khoán đã tiếp tục tuần thứ hai hồi phục tương đối tích cực.

Vùng giá thấp so với lịch sử của nhiều cổ phiếu đã thu hút được lực cầu bắt đáy trên thị trường, nhóm tiện ích, dịch vụ hàng không, viễn thông là các nhóm đã có đà tăng nổi bật trong tuần.

Ảnh: ST
Ảnh: ST

VN-Index có vận động tương đối sát với thị trường chứng khoán hàng đầu là Mỹ với mức giảm điểm sau khi dịch xảy ra là tương đương (khoảng 30%). Tuy nhiên mức độ hồi phục gần đây của SP500 là lớn hơn so với VN-Index.

"Đà hồi phục của thị trường dù có suy yếu đôi chút nhưng vẫn có thể tiếp tục trong vài ngày đầu của tuần sắp tới. Điều này theo tôi là hoàn toàn dễ hiểu khi Chính phủ và Ngân hàng Trung ương Mỹ đã có rất nhiều gói hỗ trợ kinh tế về tài khoá và tiền tệ trong thời gian gần đây.

Bên cạnh các tác động trực tiếp vào kinh tế khác nhau, thì 1 điểm quan trọng là thị trường tài chính thế giới đang có xu hướng risk-off, e ngại rủi ro.

Các thị trường mới nổi đang chịu áp lực rút vốn mạnh khi nhà đầu tư lớn ưu tiên nắm giữ các tài sản an toàn, thậm chí ưu tiên lớn nhất là nắm giữ USD trong thời gian dịch bệnh bùng phát bất ngờ tại châu âu rồi đến mỹ. Lực bán ròng mạnh của khối ngoại trong tháng 3 lên đến 7.800 tỉ là dẫn chứng", ông Vinh nói.

Nên ưu tiên tiền mặt trong giai đoạn này

Nhận định về chứng khoán tuần mới, Trưởng phòng Phân tích và tư vấn đầu tư IVS cho rằng, thời điểm hiện tại tâm lý chủ đạo của nhiều nhà đầu tư đang là tiêu cực do diễn biến dịch bệnh và tác động của nó.

Hiện tại thì các thông tin tốt, chính thức và mang tính chất thay đổi lớn như việc dỡ bỏ cách ly toàn xã hội đang là thông tin thị trường mong chờ.

Giữa dịch COVID-19, giới đầu tư cần có sự tính toán, cẩn trọng khi chưa thể nhìn thấy điểm dừng của dịch bệnh. Ảnh minh họa: EPA
Giữa dịch COVID-19, giới đầu tư cần có sự tính toán, cẩn trọng khi chưa thể nhìn thấy điểm dừng của dịch bệnh. Ảnh minh họa: ST

Chuyên gia Võ Thế Vinh cho rằng, hiện tại đà hồi phục của thị trường dù có suy yếu đôi chút nhưng vẫn có thể tiếp tục trong vài ngày đầu của tuần sắp tới. Lực cản chính có thể ở vùng 780 - 800 nhưng với điều kiện không có thêm diễn biến tiêu cực bất ngờ của dịch bệnh tại Việt Nam. Mặc dù vậy chúng tôi cũng lưu ý, đà tăng hiện tại chỉ là đà hồi phục ngắn hạn sau khi thị trường giảm sâu trước đó.

Trả lời về câu hỏi nên bán ra hay mua vào lúc này, vị chuyên gia này chia sẻ, giao dịch tích cực trong giai đoạn thị trường khó lường với mức biến động mạnh như hiện tại là rất rủi ro, đặc biệt với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Nhìn chung giữ tỷ trọng tiền mặt cao là ưu tiên trong giai đoạn này.

"Sau khi thị trường chịu áp lực bán tháo khiến tất cả các cổ phiếu đều giảm điểm mạnh, nhóm các cổ phiếu duy trì tiềm năng tăng trưởng - ít chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh và với bảng cân đối lành mạnh sẽ phù hợp với kỳ đầu tư dài hạn. Tuy nhiên nhà đầu tư vẫn nên hạn chế mua đuổi tại các phiên thị trường hưng phấn.

Ngược lại với việc xu hướng hồi phục của thị trường có thể sẽ sớm dừng lại, các cổ phiếu chịu tác động tiêu cực lớn, rủi ro trong danh mục cần được nhà đầu tư tái cơ cấu sang các cổ phiếu tiềm năng, hoặc cơ bản nhất là tiền mặt", ông Vinh chia sẻ.

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19: Vàng, bất động sản, chứng khoán... đầu tư gì để sinh lời?

Thiên Bình |

Giữa dịch COVID-19, đầu tư vào vàng, bất động sản hay chứng khoán cũng cần có sự tính toán, cẩn trọng khi chứng ta chưa thể nhìn thấy điểm dừng của dịch bệnh. 

Ào ạt chốt lời gây “rung lắc”, chứng khoán vẫn không biến sắc xanh

Thế Lâm |

Đúng như dự báo, phiên giao dịch ngày 7.4 tiếp tục mang tính chất phiên bản lề vì xảy ra sự xả hàng ào ạt chốt lời của những nhà đầu tư bắt đáy từ hai phiên đầu tuần trước và phiên đầu tháng 1.4. Tuy nhiên, Vn-Index ngày 7.4 vẫn giữ được sắc xanh ở mức khá.

Tỷ lệ tử vong do dịch COVID-19 giảm giúp chứng khoán hồi phục tích cực

Chân Anh (Theo investing) |

Tỷ lệ tử vong do dịch COVID-19 ở Tây Ban Nha, Ý và Pháp và một số nước ở Châu Âu giảm đang giúp thị trường cổ phiếu có điểm sáng trở lại.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Dịch COVID-19: Vàng, bất động sản, chứng khoán... đầu tư gì để sinh lời?

Thiên Bình |

Giữa dịch COVID-19, đầu tư vào vàng, bất động sản hay chứng khoán cũng cần có sự tính toán, cẩn trọng khi chứng ta chưa thể nhìn thấy điểm dừng của dịch bệnh. 

Ào ạt chốt lời gây “rung lắc”, chứng khoán vẫn không biến sắc xanh

Thế Lâm |

Đúng như dự báo, phiên giao dịch ngày 7.4 tiếp tục mang tính chất phiên bản lề vì xảy ra sự xả hàng ào ạt chốt lời của những nhà đầu tư bắt đáy từ hai phiên đầu tuần trước và phiên đầu tháng 1.4. Tuy nhiên, Vn-Index ngày 7.4 vẫn giữ được sắc xanh ở mức khá.

Tỷ lệ tử vong do dịch COVID-19 giảm giúp chứng khoán hồi phục tích cực

Chân Anh (Theo investing) |

Tỷ lệ tử vong do dịch COVID-19 ở Tây Ban Nha, Ý và Pháp và một số nước ở Châu Âu giảm đang giúp thị trường cổ phiếu có điểm sáng trở lại.