Tập đoàn T&T Group: Đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ 2 và ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới

Nguyễn Hiền |

Ngày 22.11.2018, tại Hà Nội, Tập đoàn T&T Group đã tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2 do Chủ tịch nước trao tặng, và kỷ niệm 25 năm thành lập Tập đoàn (1993-2018). T&T Group là tập đoàn tư nhân hiếm hoi vinh dự nhận được phần thưởng cao quý này lần thứ 2. Nhân dịp này, Tập đoàn T&T Group chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới.

Hành trình 25 năm phát triển của Tập đoàn T&T Group gắn liền với sự điều hành của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Đỗ Quang Hiển. Khởi đầu từ một công ty tiên phong nhập khẩu và phân phối các sản phẩm điện tử, điện máy xuất xứ Nhật Bản, đến nay, T&T Group đã trở thành một tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, kinh doanh đa ngành nghề, với 7 lĩnh vực chính: Tài chính - Đầu tư, Bất động sản, Công thương, Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản, Hạ tầng giao thông - Cảng biển - Logictics, Khoáng sản - Năng lượng - Môi trường, Y tế - Giáo dục - Thể thao. Ở mỗi lĩnh vực, T&T Group đều đạt được các kết quả tích cực, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Đến nay, tổng tài sản của Tập đoàn T&T Group đạt hơn 35.000 tỉ đồng, vốn điều lệ 15.000 tỉ đồng, với hơn 70.000 cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống.

Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu tại buổi lễ
Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu tại buổi lễ
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đánh giá cao những nỗ lực của Tập đoàn T&T Group trong hành trình 25 năm phát triển vừa qua, đặc biệt là những tích cực trong việc đồng hành cùng các quyết sách của Nhà nước, Chính phủ. Chính những tích cực này đã chung tay, góp phần đem đến một cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân và cho một Việt Nam thịnh vượng như ngày hôm nay.

Nhân dịp kỉ niệm 25 năm thành lập, nhằm đánh dấu bước phát triển mới, Tập đoàn T&T Group chính thức ra mắt logo và bộ nhận diện thương hiệu mới. Logo mới vẫn giữ nguyên tinh thần của logo cũ, là biểu tượng mãnh hổ và hình ảnh quả địa cầu, nhưng được tinh chỉnh kỹ lưỡng về đường nét cũng như tỷ lệ theo phong cách đơn giản, hiện đại, phù hợp với xu thế chung trong thời đại hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay. Trong văn hóa Á Đông và Tây phương, hình ảnh linh vật mãnh hổ đều tượng trưng cho uy quyền, sức mạnh, sự can trường và ý chí kiên định hướng tới mục tiêu phía trước. Sự kết hợp trên nền quả địa cầu tượng trưng cho sức mạnh cũng như văn hóa doanh nghiệp, đó là uy tín rộng khắp toàn cầu, sức mạnh nội tại là động lực thúc đẩy T&T Group hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn đa ngành vươn tầm quốc tế.

Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group phát biểu tại buổi lễ
Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group phát biểu tại buổi lễ
“Hợp tác với các Tập đoàn, định chế kinh tế lớn trên thế giới là con đường mà T&T Group hướng tới trong chặng đường tiếp theo, để góp một phần nhỏ bé của mình cùng với Chính phủ hiện thực cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam, đóng góp vào sự thịnh vượng chung của đất nước và mang đến sự giàu mạnh cho từng người dân nước Việt, đồng thời, đưa thương hiệu Việt Nam ghi dấu trên bản đồ thế giới” – Lãnh đạo Tập đoàn T&T Group khẳng định tại buổi lễ.

Mục tiêu vươn tầm quốc tế đang được Tập đoàn T&T Group dần hiện thực hóa trong 2 năm 2017-2018 vừa qua, bằng việc hợp tác với hàng loạt tập đoàn quốc tế thuộc TOP đầu trên thế giới đến từ các nước Pháp, Nga, Hà Lan, Israel, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc… trong các lĩnh vực hạ tầng, xây dựng, môi trường, năng lượng, cảng biển, nông nghiệp công nghệ cao…

Phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng cho Tập đoàn T&T Group trong dịp kỉ niệm 25 năm sẽ tạo thêm động lực cho sự phát triển sắp tới của Tập đoàn T&T Group. Những thành công tạo dựng được trong 25 năm qua sẽ là nền tảng tạo đà cho sự phát triển của T&T Group trong tương lai. Tiếp tục nỗ lực phát triển không ngừng, T&T Group đặt mục tiêu trở thành trở thành một tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn hàng đầu Việt Nam “mạnh về nội lực, giàu về tiềm năng”, có sức cạnh tranh trong nước và quốc tế, phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế lớn trong khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.

Nguyễn Hiền
TIN LIÊN QUAN

Cổng chào năm mới ở TP Nha Trang bất ngờ gãy, sập xuống đường

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cổng chào mừng năm mới 2023 ở TP Nha Trang bỗng dưng gãy sập làm đôi. Địa phương đã nhanh chóng khắc phục sự cố để đảm bảo giao thông.

300 lao động không vào làm việc ngày đầu năm vì chưa nhận đủ thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, khoảng 300 lao động công ty may mặc đã không vào nhà máy làm việc ngày đầu năm vì công ty chưa trả đủ tiền thưởng Tết bằng tháng lương cơ bản.

VPF và HAGL sẽ giải quyết tranh cãi việc quảng bá tài trợ ở V.League 2023

AN NGUYÊN |

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có buổi gặp mặt vào ngày 28.1. Buổi gặp này nhằm đối thoại và giải quyết tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của đôi bên tại V.League 2023.

Vũ Hán đón Tết sau 3 năm dịch bệnh, tận hưởng khoảnh khắc bình thường

Quý An (theo Global Times) |

Ba năm sau khi đại dịch bắt đầu, người dân Vũ Hán bày tỏ hy vọng về tương lai tốt đẹp khi bước vào năm âm lịch mới.

Báo Lao Động nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 27.1, Báo Lao Động tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão toàn bộ cán bộ, phóng viênÔng Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Báo Lao Động- đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022.

Không khí lạnh đã bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi rét sâu dưới 3 độ C

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh gây gió mạnh trên đất liền và nhiệt độ giảm sâu, vùng núi cao phía bắc có nơi dưới 3 độ C.

Hình ảnh du khách nườm nượp đổ về chùa Hương ngày khai hội Xuân Quý Mão

Hương Mai (Ảnh: Minh Đức) |

Hôm nay (ngày 27.1), lễ hội chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) đã chính thức khai hội, thu hút hàng vạn du khách thập phương về trẩy hội.

Ngộp thở với lượng người đổ về Phủ Tây Hồ dâng lễ ngày mùng 6 Tết

Thế Kỷ (Ảnh: CTV) |

Hà Nội - Từ sáng đến trưa ngày 27.1 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), lượng người đổ về dâng lễ Phủ Tây Hồ tăng cao, đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông ở các tuyến đường lân cận.