Tập đoàn Mavin với tham vọng xuất khẩu thịt vịt

H.Minh |

Được đánh giá là có giá trị dinh dưỡng rất cao (vượt xa nhiều lần so với thịt bò, heo, dê, cá, trứng), vịt là giống thủy cầm được chăn nuôi phổ biến, đứng thứ 2 trong cơ cấu chăn nuôi gia cầm tại Việt Nam.

Theo ông Phạm Cao Bằng - GĐ Khối Chăn nuôi Tập đoàn Mavin: “Trong thời gian tới nhu cầu tiêu thụ đối với thịt vịt ngày càng tăng lên, đây là tiềm năng rất lớn cho việc chăn nuôi vịt phục vụ xuất khẩu”.

Tập đoàn Mavin, một trong những nhà chăn nuôi hàng đầu tại VN đang đặt tham vọng xuất khẩu thịt vịt trong tương lai. Mavin cho biết đã nhập khẩu giống vịt chất lượng cao của Anh và Pháp, ứng dụng công nghệ lai tạo giống hiện đại, để tạo ra những giống vịt có chất lượng cao, tăng trưởng tốt và thích nghi với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam.

Vịt của Mavin có thể chăn nuôi trong mọi mô hình: Công nghiệp, bán công nghiệp, thả vườn. Mavin cũng áp dụng các mô hình chăn nuôi linh hoạt, nhưng hiệu quả để mở rộng nhanh các liên kết với hộ chăn nuôi, tăng nhanh quy mô và sản lượng. Hộ chăn nuôi có từ 10.000m2 trở lên (có ao nước hoặc không có ao nước) có thể lựa chọn hình thức nuôi chuồng kín hoặc chuồng hở từ 10.000 con vịt trở lên. Mavin cũng áp dụng các kỹ thuật tiên tiến trong chăn nuôi vịt như cho ăn, cho uống nước tự động. Thức ăn do chính hệ thống Mavin cung cấp không có kháng sinh và vịt được tiêm phòng định kỳ và theo dõi sức khỏe thường xuyên, nhờ đó giảm hao hụt trong chăn nuôi, rút ngắn thời gian xuất chuồng.

Mô hình này giúp quản lý tốt dịch bệnh, đảm bảo an toàn sinh học, kể cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nóng về mùa hè và lạnh vào mùa đông, thì vịt vẫn phát triển và đẻ trứng bình thường.

Theo ông Bằng, các giống vịt mà Mavin lựa chọn rất phù hợp đối với mô hình chăn nuôi quy mô lớn do đặc điểm tăng trọng nhanh, thời gian nuôi ngắn, ít tốn thức ăn, khi xuất bán có thể đạt trên 3kg/con, tỉ lệ hao hụt trong quá trình giết mổ cũng thấp hơn so với các loại thịt khác. Đặc biệt, các giống vịt này phù hợp với chăn nuôi bán công nghiệp vì có thể không cần ao nhờ giống vịt được cải tiến không cần nhiều nước.

Hiện Mavin đã phát triển các trung tâm sản xuất giống vịt bố mẹ tại các tỉnh: Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Bình, Hậu Giang, Đồng Tháp với tổng công suất có thể sản xuất lên tới 12 triệu vịt con mỗi năm. Tập đoàn này cũng cho biết, với các cải tiến về giống và ứng dụng công nghệ mới trong phương thức chăn nuôi, Mavin sẽ đặt mục tiêu chiếm lĩnh 40% thị phần vịt tại Việt Nam trong vòng 5 năm tới.

H.Minh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.