Tập đoàn FLC công bố kế hoạch xây dựng nhà ở giá rẻ quy mô lớn

PV |

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Hiệp hội BĐS Việt Nam (lần thứ hai, nhiệm kỳ IV) ngày 21/7 tại Hà Nội, Bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC đã công bố kế hoạch xây dựng 15 nghìn căn hộ nhà giá rẻ trong thời gian tới.

Theo báo cáo Dự báo về thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm 2017, VNREA cho rằng, sẽ tiếp tục sự ổn định của đầu năm và có phát triển phần mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, thị trường vẫn bị mất cân đối nguồn cung khi thị trường đang có sự tăng trưởng mạnh ở phân khúc bất động sản cao cấp nhưng lại thiếu nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở thương mại quy mô vừa và nhỏ với giá bán hợp túi tiền, căn hộ cho thuê giá rẻ... đáp ứng nhu cầu thực tế đang rất lớn của những người thu nhập trung bình thấp ở đô thị.

VNREA cũng dẫn chứng số liệu tham chiếu từ các đơn vị nghiên cứu thị trường và số liệu cung cấp tổng hợp từ doanh nghiệp hội viên cho thấy, 70% nhu cầu khách mua nhà là phân khúc nhà giá rẻ tại các thành phố lớn và đô thị địa phương nhưng thị trường lại đối lập khi 80% nguồn cung lại là bất động sản phân khúc cao cấp.

Giá các căn hộ được cho là thấp nhất tại Hà Nội hiện nay vẫn là xấp xỉ trên dưới 1 tỷ đồng, diện tích từ 45-60m2 nhưng số lượng hạn chế và vừa ra hàng được đặt mua hết ngay lập tức. Số liệu từ Bộ Xây dựng và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ ra rằng, nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp ở các đô thị dự báo tới năm 2020 là 1 triệu căn. Trong khi hiện tại mới chỉ đáp ứng hơn 10.000 căn/năm. Ở các khu công nghiệp, hiện nay mới có 20% người lao động có nơi ở ổn định.

Như vậy, sau Tập đoàn VinGroup, công bố làm nhà giá rẻ quy mô lớn, nay có thêm “ông lớn” FLC tham gia phân khúc này là tín hiệu tốt đối với thị trường và niềm tin về ngôi nhà vừa túi tiền đối với những người thu nhập thấp được củng cố.

Đây cũng là một chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng đưa ra nhằm yêu cầu các tỉnh thành và khuyến khích các doanh nghiệp bất động sản tham gia chung tay xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ nhằm phát triển ổn định bền vững theo Chiến lược Nhà ở Quốc gia đã được phê duyệt giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2020-2030.  

“Nhu cầu mua BĐS 400-500 triệu rất lớn nhưng không có sản phẩm trên thị trường. FLC đang xúc tiến nhanh nhất những thủ tục để triển khai đầu tư xây dựng nhà giá rẻ có diện tích nhỏ trung bình 25-50m2 với mức giá từ 400-500 triệu đồng. Theo kế hoạch, FLC sẽ có dự án tại các huyện ngoại thành TP. Hà Nội, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Bình Định, tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh…” Bà Hương Trần Kiều Dung nói.

Bà Hương Trần Kiều Dung cũng kiến nghị cần hoàn thiện nhanh chóng các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn và thủ tục cấp số đỏ cho các căn hộ diện tích nhỏ, đồng thời sớm có chính sách hỗ trợ lãi suất đối với người mua nhà ở giá rẻ.

Liên quan đến những kiến nghị này, ông Nguyễn Trần Nam – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam hoan nghênh chủ trương và đánh giá cao nỗ nực của doanh nghiệp thành viên như Tập đoàn FLC. Hiệp hội sẽ tổng hợp kiến nghị của các doanh nghiệp về vấn đề này đệ trình lên Bộ Xây dựng nghiên cứu trước khi đưa vào dự thảo sửa đổi văn bản pháp luật về nhà ở trước tháng 8/20017.

Về phía các chuyên gia, Tiến sĩ Trần Kim Chung – Viện Nghiên cứu Quản lý Trung ương – nhận định: Nhà giá rẻ là hướng đầu tư tốt nhất trong thời điểm hiện tại. Loại hình này ít rủi ro, tính thanh khoản cũng tốt nhất so với các lĩnh vực khác như vàng, chứng khoán… Tiến sĩ Chung đánh giá, sự sôi động có thể coi là xu hướng đảo chiều mới có tính ngắn hạn và trung hạn diễn ra theo chiều hướng tốt với phân khúc thị trường này. Đây chắc chắn là yếu tố kích thích sự sôi động trở lại của thị trường BĐS sắp tới. 

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Trần Nam cũng kêu gọi các nhà đầu tư tham gia xây dựng loại hình nhà giá rẻ này để cân đối cung cầu. “Các nhà đầu tư nên đầu tư vào phân khúc thị trường nhà giá rẻ là phân phúc có tính khả thi nhất hiện nay” – ông Nguyễn Trần Nam đánh giá.

 

 

 

PV
TIN LIÊN QUAN

Tranh chấp nhà chung cư: Khi khách hàng và chủ đầu tư không tìm được tiếng nói chung

V.Nguyên - B.Chương |

Trong khi luật và những chế tài chưa theo kịp với tình hình thực tế của thị trường bất động sản, theo các chuyên gia pháp lý, việc tranh chấp chắc chắn sẽ tiếp diễn và kéo dài. Bất kỳ dự án bất động sản nào cũng sẽ có những tranh chấp, việc xử lý như thế nào cho hợp tình hợp lý, điểm cốt lõi là chủ đầu tư và người mua nhà phải tìm được tiếng nói chung.

Dở khóc, dở cười khi mua nhà chung cư

B.Chương - Thanh Vy |

Dành dụm tích góp tiền mua một căn hộ để an cư, nhưng có không ít khách hàng lại dính vào những chủ đầu tư năng lực tài chính yếu kém. Và suốt nhiều năm trời phải gõ cửa khắp nơi kêu cứu, người mua nhà vẫn vô vọng, còn chủ đầu tư thì im thin thít hoặc lặn mất tăm.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Tranh chấp nhà chung cư: Khi khách hàng và chủ đầu tư không tìm được tiếng nói chung

V.Nguyên - B.Chương |

Trong khi luật và những chế tài chưa theo kịp với tình hình thực tế của thị trường bất động sản, theo các chuyên gia pháp lý, việc tranh chấp chắc chắn sẽ tiếp diễn và kéo dài. Bất kỳ dự án bất động sản nào cũng sẽ có những tranh chấp, việc xử lý như thế nào cho hợp tình hợp lý, điểm cốt lõi là chủ đầu tư và người mua nhà phải tìm được tiếng nói chung.

Dở khóc, dở cười khi mua nhà chung cư

B.Chương - Thanh Vy |

Dành dụm tích góp tiền mua một căn hộ để an cư, nhưng có không ít khách hàng lại dính vào những chủ đầu tư năng lực tài chính yếu kém. Và suốt nhiều năm trời phải gõ cửa khắp nơi kêu cứu, người mua nhà vẫn vô vọng, còn chủ đầu tư thì im thin thít hoặc lặn mất tăm.