SHB đạt lợi nhuận trước thuế 1.330 tỉ đồng sau 9 tháng đầu năm

H.M |

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng 2017. 

Tại thời điểm 30.9.2017, lợi nhuận trước thuế của SHB đạt hơn 1.330 tỉ đồng, tăng hơn 68,78% so với cùng kỳ 2016 do Ngân hàng tăng trưởng mạnh về các hoạt động dịch vụ khác, đặc biệt là dịch vụ bảo hiểm Bancassurance . Vốn điều lệ của SHB đạt hơn 11.196 tỉ đồng. Mới đây, SHB đã được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 12.036 tỉ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hồi đầu năm.

Báo cáo tài chính 9 tháng 2017 của SHB ghi nhận nhiều chỉ tiêu tài chính quan trọng khác đều tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2016 và dự kiến có thể cán đích kế hoạch trước khi kết thúc năm tài chính 2017. Tính đến 30.9.2017, tổng tài sản SHB đạt hơn 265.300 tỉ đồng, tổng huy động toàn ngân hàng đạt 243.588 tỉ đồng, trong đó vốn huy động thị trường I đạt hơn 212.000 tỉ đồng, hoàn thành 97,55% kế hoạch cả năm, đảm bảo tính thanh khoản trong toàn hệ thống, thể hiện tính ổn định, bền vững trong tăng trưởng nguồn vốn huy động của SHB. Cùng với tăng trưởng về huy động vốn, tổng dư nợ cho vay toàn hệ thống đạt 191.727 tỉ đồng, tăng trưởng 18,08% so với đầu năm và các hoạt động tín dụng tiếp tục tập trung vào các ngành hàng ít rủi ro, các ngành nghề được Chính phủ và NHNN khuyến khích phát triển như nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, chế biến, chế tạo, nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao,…

Phát triển an toàn, bền vững là mục tiêu hàng đầu của SHB, do đó các chỉ số an toàn trong hoạt động kinh doanh của SHB đều đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN cũng như các chuẩn mực an toàn quốc tế. Các tỉ lệ an toàn hoạt động của SHB luôn đạt và vượt so với tiêu chuẩn của NHNN, tỉ lệ an toàn vốn đạt 12,15% - cao hơn mức quy định của NHNN.

Với những kết quả đạt 9 tháng đầu năm 2017, SHB đã liên tục nhận được nhiều giải thưởng, sự công nhận từ các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế như: Ngân hàng bán lẻ tốt nhất, Ngân hàng bán buôn tốt nhất do Tạp chí The Asian Banking and Finance trao tặng; Ngân hàng cho vay mua nhà tốt nhất và Ngân hàng SME tốt nhất do Tạp chí Global Banking & Finance Review trao tặng; 2 năm liền trong Top 10 Ngân hàng thương mại uy tín nhất Việt Nam; Top 50 Doanh nghiệp thịnh vượng nhất Việt Nam do Vietnam Report đánh giá. 

H.M
TIN LIÊN QUAN

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong những ngày Tết Nguyên đán tiếp theo

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày nghỉ tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Đà Nẵng đón đoàn khách tiệc cưới hơn 450 người đến từ Ấn Độ

THUỲ TRANG |

Đám cưới của cô dâu Tuisha và chú rể Gaurav diễn ra tại Đà Nẵng đúng dịp Tết Quý Mão với hơn 350 khách mời và đội ngũ 100 nhân viên sự kiện, đầu bếp từ Ấn Độ.

Xin đừng gọi “Thổ Châu” là “Thổ Chu”

Lục Tùng |

Kiên Giang - Không gọi danh xưng “Thổ Châu” là “Thổ Chu” vừa là tôn trọng lịch sử, vừa để tránh những ngộ nhận khó lường sau này.

Cận cảnh 4 cây nguyệt quế có giá lên đến 8 tỉ đồng ở An Giang

Tạ Quang |

An Giang – 4 cây nguyệt quế với chiều cao lên đến 7 m, được một nhà vườn ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang định giá 2 tỉ đồng mỗi cây.