SHB dành gần 6 tỉ đồng tri ân các anh hùng liệt sĩ và người có công

Thúy Anh |

Tiếp tục phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27.7, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã cụ thể hóa tình cảm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công và trách nhiệm xã hội bằng nhiều hoạt động như đóng góp 1,5 tỉ đồng để đồng hành cùng chương trình và xây 20 ngôi nhà “Ấm tình đồng đội” dành tặng các chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 18 tỉnh, thành trên cả nước; ủng hộ hơn 4 tỉ đồng xây dựng Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc tại tỉnh Hà Tĩnh… Đây là các hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa văn hóa “Chia sẻ yêu thương” của cán bộ nhân viên SHB nói riêng và truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” của người Việt Nam nói chung.

Nhân kỷ niệm 46 năm cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, trong ba ngày từ 20 đến 22.7.2018, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị (HCSTCQT) phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm hướng về những anh hùng liệt sĩ. “Đồng hành cùng chương trình, với 20 căn nhà tình nghĩa, Ngân hàng SHB thể hiện lòng thành kính tri ân trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Đây là tấm lòng, tình cảm của CBNV SHB gửi tới các hội viên Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972 đã cống hiến cả tuổi xuân để bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc” - ông Nguyễn Văn Lê - Tổng Giám đốc SHB chia sẻ.

Ông Lê Xuân Tánh - Chủ tịch Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972 - bày tỏ lòng cảm ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, sự đồng hành tổ chức Đại lễ cầu siêu của Ngân hàng SHB trong 2 năm liên tiếp. “Chúng tôi vô cùng xúc động trước sự quan tâm và tình cảm của Ban lãnh đạo, CBNV Ngân hàng SHB dành cho các liệt sĩ đã mãi mãi nằm lại mảnh đất linh thiêng này cũng như sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời với các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Đây thực sự là sự động viên rất kịp thời và vô cùng có ý nghĩa dành cho các cựu chiến binh đã cống hiến những năm tháng tuổi trẻ trong trận chiến khốc liệt năm xưa”.

Cũng trong thời gian này, Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc đặt tại Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) đã khánh thành sáng 15.7 sau hơn 3 năm thi công. Công trình Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc được xây dựng và hoàn thành với ý nghĩa đặc biệt, thể theo nguyện vọng tha thiết của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Hà Tĩnh và đồng bào cả nước. Chủ tịch HĐQT và Ngân hàng SHB đã quyên góp hơn 4 tỉ đồng để xây dựng Đền thờ, thể hiện tấm lòng thành kính và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ nói chung và 10 cô gái thanh niên xung phong nói riêng.

Không có lịch sử thì không có tương lai - đó là triết lý nhân văn được phát triển, vun đắp trong suốt quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp của SHB. Trong 25 năm qua, SHB luôn nêu cao, không ngừng lan tỏa các phong trào uống nước nhớ nguồn bên cạnh rất nhiều các hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng khác. Đó không chỉ là trách nhiệm, văn hoá nhân văn mà còn là lòng biết ơn của các thế hệ CBNV SHB trước những hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Điều đó được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động có ý nghĩa như ủng hộ chương trình “Ấm tình đồng đội” 500 triệu đồng để xây 10 căn nhà tình nghĩa trong chương trình Đại lễ cầu siêu năm 2017; đóng góp 2 tỉ đồng cùng Ban Chỉ đạo Tây Bắc xây 28 nhà tình nghĩa, tặng 12 sổ tiết kiệm và triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa khác nhằm tri ân người có công với cách mạng hiện đang gặp khó khăn trong cuộc sống tại các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An; ủng hộ gần 20 tỉ đồng để xây dựng 300 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình có công tại Cần Thơ… Đó là những hành động cụ thể hoá cam kết của SHB trong việc không ngừng nỗ lực để mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho cộng đồng - xã hội, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội đất nước.

Thúy Anh
TIN LIÊN QUAN

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Miền Trung trỗi dậy sau đại dịch COVID-19

Thanh Hải |

Sau hơn 2 năm dịch bệnh COVID-19, các địa phương trong cả nước nói chung và Miền Trung-Tây Nguyên nói riêng đã hối hả phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế. Năm 2022 là năm bản lề đánh dấu sự phục hồi và phát triển trên các mặt kinh tế - xã hội, chỉ số tăng trưởng của các tỉnh thành miền Trung đều vượt bậc...